Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, tự hào, vững tin cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới
Bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam
Ngược dòng lịch sử, từ nửa cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, đất nước ta chìm trong đêm trường nô lệ. Nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến, tay sai. Các phong trào diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng ngời tinh thần yêu nước nhưng tất cả đều không thành công vì thiếu một đường lối lãnh đạo đúng đắn, vì chưa có một tổ chức lãnh đạo đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Trong bối cảnh đó, người thanh niên Nguyễn Tất Thành (sau này là Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh) với lòng yêu nước nồng nàn, yêu nhân dân vô hạn và bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Sau nhiều năm bôn ba khắp các châu lục, Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
Từ ngày 3 - 7/2/1930, tại Cửu Long (Hồng Kông, Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã diễn ra hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, nhất trí thành lập một đảng thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt và “Lời kêu gọi” của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh và đồng bào bị áp bức, bóc lột. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (tháng 9/1960) đã quyết nghị lấy ngày 3/2 dương lịch hàng năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sau khi ra đời, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối, chỉ trong vòng 15 năm, Đảng ta đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến hành các cao trào cách mạng, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 “long trời, lở đất”, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, các thế lực thực dân, đế quốc quay lại xâm chiếm nước ta một lần nữa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp, kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Tiếp đó, Đảng lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống đế quốc Mỹ kéo dài 21 năm. Với đường lối đúng đắn cùng tinh thần chiến đấu dũng cảm của toàn dân, toàn quân ta đã làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Đồng hành cùng đất nước
Sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo, lạc hậu, bị tàn phá bởi chiến tranh và bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, hội nhập sâu rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại, đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế. Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững. Lợi ích quốc gia, dân tộc được bảo đảm. Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
Trong quá trình lãnh đạo, Đảng đã không ngừng tự đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trước bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Từ nhiệm kỳ Đại hội XII, Đảng đã dành nhiều thời gian, công sức cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đã tạo ra sức răn đe, cảnh tỉnh rất lớn, góp phần củng cố niềm tin và được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao, đồng tình ủng hộ. Cùng với đó, Đảng lãnh đạo tiến hành cuộc cách mạng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”, xem đây là nhiệm vụ “then chốt của then chốt”, là nhiệm vụ rất quan trọng và hệ trọng, vừa có tính cấp bách vừa có tính lâu dài để vững tin tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 95 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, tài tình của Đảng ta là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng đã được tôi luyện, thử thách, trưởng thành, luôn xứng đáng với vai trò lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Nhìn lại chặng đường 95 mùa xuân có Đảng, ông Lương Văn Sinh, 75 năm tuổi đảng, thôn Nghĩa Thôn, xã Kim Trung (Hưng Hà) khẳng định: Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Nhờ có Đảng, có Bác Hồ, đất nước ta mới có ngày nay, nhân dân ta mới được tự do, ấm no, hạnh phúc. Tôi rất tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta sẽ tiếp tục giành thêm được những thắng lợi to lớn hơn nữa trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Mỗi dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng, ông Nguyễn Văn Giai, 101 tuổi đời, 75 năm tuổi đảng, cán bộ tiền khởi nghĩa ở thôn Trung Lang, xã Nam Hải (Tiền Hải) đều xúc động, tự hào vì mình là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông chia sẻ: Để được kết nạp Đảng, mỗi người phải rèn luyện, trải qua nhiều thử thách, khó khăn; nhưng khi đứng trong hàng ngũ của Đảng thì vinh dự, tự hào lắm. Đảng đã cho tôi niềm tin, lý tưởng, bản lĩnh để vượt qua khó khăn, dành cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Tôi tin tưởng Đảng sẽ mãi trường tồn cùng dân tộc.
Đảng bộ Thái Bình - tự hào truyền thống, vững tin tiến vào kỷ nguyên mới
Luôn gắn liền với trang sử hào hùng của dân tộc, cuối tháng 6/1929, Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng tỉnh Thái Bình được thành lập - là một trong số ít đảng bộ được thành lập sớm nhất trong cả nước. Từ ánh sáng bình minh của buổi đầu tiên đó, Đảng bộ Thái Bình đã thể hiện rõ bản lĩnh kiên cường, lãnh đạo nhân dân trong tỉnh đồng lòng cùng quân, dân cả nước đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột của phong kiến, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giành lại độc lập dân tộc, mang lại những mùa xuân cho đất nước, cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
Vượt qua bao khó khăn, thử thách, được rèn luyện trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, Đảng bộ Thái Bình không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã triển khai, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện thực tiễn của tỉnh, ban hành một số chủ trương, cơ chế, chính sách, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp mang tính toàn diện nhằm hỗ trợ sản xuất, khơi thông các nguồn lực, tập trung thực hiện với quyết tâm chính trị cao, có lộ trình, bước đi vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá phát triển; qua đó phát huy tính năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, khơi dậy được tiềm năng lao động, sức sáng tạo trong nhân dân nhằm đạt kết quả cao nhất. Từ một tỉnh nông nghiệp có xuất phát điểm thấp, đến nay Thái Bình đã hình thành rõ nét nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 71.326 tỷ đồng, tăng 7,01% so với năm 2023; tổng giá trị sản xuất đạt 210.455 tỷ đồng, tăng 6,92% so với năm 2023; thu hút vốn đầu tư đạt kết quả tốt, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 1,16 tỷ USD (đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước). Năm 2024 cũng là năm thứ ba liên tiếp Thái Bình có trên 1.000 doanh nghiệp thành lập mới/năm. 4 năm liên tục (2021 - 2024), tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đứng tốp đầu cả nước. Diện mạo nông thôn, đô thị có nhiều khởi sắc, đến nay toàn tỉnh có 41 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.
Thái Bình giờ đây trở thành địa bàn phát triển kinh tế năng động, điểm thu hút đầu tư hấp dẫn của vùng đồng bằng sông Hồng. Khu kinh tế Thái Bình được hình thành rõ nét và đạt nhiều kết quả quan trọng, khẳng định được vai trò động lực phát triển kinh tế của tỉnh, tạo niềm tin, sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó, khu công nghiệp Liên Hà Thái là hình mẫu về đầu tư xây dựng, phát triển nhanh, đồng bộ, hiện đại, đã thu hút được nhiều dự án lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Bà Đặng Thị Hiệp, Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Green i-Park - nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Liên Hà Thái đánh giá: Thời gian qua, tỉnh Thái Bình quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh bằng những cơ chế, chính sách thiết thực. Công ty Cổ phần Green i-Park đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ tỉnh Thái Bình trong triển khai xây dựng hạ tầng khu công nghiệp cũng như xúc tiến đầu tư. Đến nay, khu công nghiệp đã thu hút được 30 nhà đầu tư đến từ nhiều quốc gia trên thế giới với tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD.
Đảng viên Nguyễn Văn Đăng, Chi bộ thôn Trung Tỉnh, xã Thụy Liên (Thái Thụy) chia sẻ: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách đột phá về thu hút đầu tư, xây dựng Khu kinh tế, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược. Cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Thụy Liên đồng thuận cao bàn giao 462ha đất phục vụ xây dựng khu công nghiệp. Công nghiệp về làng, diện mạo quê hương đổi thay toàn diện, thương mại, dịch vụ phát triển, đời sống người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên, ai cũng phấn khởi.
Cùng với tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, các cấp ủy đảng trong tỉnh không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên... Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cấp ủy viên thường xuyên đi cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân để tháo gỡ khó khăn, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh. Việc mở rộng, phát huy dân chủ trong Đảng được chú trọng. Phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được cải tiến theo hướng sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được củng cố và nâng lên.
95 mùa xuân dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu to lớn, tạo nền tảng, động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đưa Thái Bình sớm trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Đó chính là cơ sở để các cấp ủy lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thực hiện mục tiêu to lớn đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Nguyễn Hình
Tin cùng chuyên mục
- Trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IX - năm 2024 21.01.2025 | 01:34 AM
- Tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả 05.11.2024 | 14:15 PM
- Chống lãng phí - Thông điệp mạnh mẽ của Tổng Bí thư Tô Lâm 30.10.2024 | 15:58 PM
- Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo 30.09.2024 | 17:56 PM
- Nhiều giải pháp sáng tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền đại hội Đảng các cấp 28.09.2024 | 18:29 PM
- Thành phố: Phổ biến Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị cho đội ngũ báo cáo viên 24.07.2024 | 16:49 PM
- Thành phố: Tổng giá trị sản xuất tăng 5,7% 09.07.2024 | 16:10 PM
- Khai giảng lớp thứ nhất bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV 09.07.2024 | 09:02 AM
- Quy định 144-QĐ/TW: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới 04.07.2024 | 08:58 AM
- Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác định giá tài sản 02.07.2024 | 17:14 PM
Xem tin theo ngày
- Bản lĩnh, trí tuệ, đưa đất nước vào kỷ nguyên mới
- Rạng rỡ Việt Nam
- Tổng duyệt lần cuối chương trình lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Đông Hưng
- Khai mạc lễ hội chùa Keo mùa xuân năm 2025
- Thông điệp chúc Tết Ất Tỵ 2025 của Chủ tịch nước Lương Cường
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, chúc tết và kiểm tra công tác chuẩn bị đón giao thừa tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tại thành phố Thái Bình
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Kiểm tra, chúc tết các cơ quan, đơn vị, địa phương
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình an ninh trật tự, chúc tết một số địa phương, đơn vị
- Thư chúc tết của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh