Thứ 3, 25/02/2025, 12:01[GMT+7]

Tinh gọn bộ máy - nguồn lực mới đưa Thái Bình bứt phá Kỳ 2: Tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi - Mở đường cho quá trình sắp xếp

Thứ 3, 25/02/2025 | 08:09:40
474 lượt xem
Với tinh thần “thần tốc, chỉ bàn làm, không bàn lùi”, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy được tiến hành tích cực, khẩn trương, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương. Để việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy diễn ra thuận lợi, nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã tình nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Họ hy sinh lợi ích cá nhân nhằm tạo điều kiện cho việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy được thuận lợi.

Tinh gọn bộ máy sẽ tạo nguồn lực để Thái Bình phát triển.

Hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích tập thể 

Mặc dù còn hơn 4 năm công tác nhưng bà Nguyễn Thị Thơm, Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ vẫn viết đơn tình nguyện nghỉ hưu trước tuổi. Bà chia sẻ: Quá trình công tác gần 34 năm tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhưng khi Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện việc hợp nhất tôi tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo thuận lợi cho cơ quan trong việc bố trí cán bộ, đồng thời tạo điều kiện cho các công chức trẻ có điều kiện phấn đấu, cống hiến cho sự phát triển của cơ quan, của tỉnh. 

Cũng còn 5 năm công tác nhưng ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Thái Bình đã quyết định viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Đó không chỉ là sự tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên mà còn là sự thấu hiểu, chia sẻ với tổ chức. Ông Tuấn cho biết: Tôi đã có thời gian công tác, đóng bảo hiểm xã hội gần 40 năm. Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho Thành ủy Thái Bình trong việc hợp nhất 2 cơ quan Ban Dân vận Thành ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy, tôi đã tiên phong viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Trong đợt này, Đảng, Nhà nước và tỉnh ta đã xây dựng các cơ chế, chính sách mang tính nhân văn sâu sắc, kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nên tôi rất phấn khởi, yên tâm, sẵn sàng hy sinh lợi ích của cá nhân vì nhiệm vụ chung của đơn vị. 

Đến thời điểm này, huyện Vũ Thư có 16 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác trong các cơ quan, đơn vị khối Huyện ủy và UBND huyện tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp phòng. Ông Cao Tất Thắng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Vũ Thư đánh giá: Sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả” là yêu cầu tất yếu để đất nước ta phát triển sang giai đoạn mới, vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Xét các yếu tố về sức khỏe, trình độ, năng lực và uy tín của cá nhân tôi đều bảo đảm để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, đây là cuộc cách mạng của Đảng, để tạo thuận lợi cho tổ chức sắp xếp, bố trí cán bộ, tạo cơ hội cho người trẻ cống hiến, tôi sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình, viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi với tinh thần phấn khởi, tự nguyện. Mặt khác, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 178/2024/NĐ-CP về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; ngày 19/2/2025, HĐND tỉnh cũng ban hành Nghị quyết số 03/2025/NQ- HĐND quy định về chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy thuộc phạm vi quản lý của tỉnh nên chúng tôi rất yên tâm. 

Ông Nguyễn Thừa Vũ, Trưởng phòng Y tế huyện Vũ Thư cũng rất phấn khởi khi viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Theo ông Vũ: Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức lần này được thực hiện với quyết tâm cao, bài bản, cùng với đó là các chính sách thể hiện tính nhân văn trong cách thức triển khai. Đảng, Nhà nước và tỉnh Thái Bình không chỉ coi việc tinh giản biên chế như một mục tiêu mà còn đặt ra những chính sách để bảo vệ quyền lợi của người lao động trong quá trình nghỉ hưu trước tuổi, đồng thời đây cũng thể hiện sự ghi nhận công lao đóng góp và tinh thần tự nguyện của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

Mặc dù thực hiện việc hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông Vận tải nhưng cán bộ, công chức
của đơn vị vẫn tập trung giải quyết nhanh gọn thủ tục hành chính cho người dân.

Giải quyết nhanh chế độ, chính sách 

Thời gian qua, các ngành, địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, hành động để triển khai hiệu quả việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và thực hiện thắng lợi chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới; đồng thời, tăng cường vận động, giới thiệu để mọi người hiểu rõ tính ưu việt, tính nhân văn của chính sách, tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Theo thống kê sơ bộ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ, đến thời điểm này Thái Bình có 327 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị xin nghỉ hưu trước tuổi, hy sinh quyền lợi cá nhân, nhường vị trí công việc của mình cho người khác để thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Có những đồng chí lãnh đạo các sở, ngành còn từ gần 5 năm đến gần 10 năm công tác cũng xin nghỉ để tạo thuận lợi cho việc bố trí, sắp xếp cán bộ cũng như bố trí vị trí việc làm cho các đồng chí còn trẻ hơn, tiếp tục có thời gian cống hiến nhiều hơn. Tại hội nghị công bố nghị quyết, quyết định thành lập 5 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và quyết định bổ nhiệm, phân công cán bộ, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tự nguyện, sự hy sinh của những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tình nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. 

Để mỗi lá đơn, nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ đang tập trung tổng hợp, rà soát cụ thể từng trường hợp. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị theo chức năng, thẩm quyền cũng đang rà soát, đánh giá tổng thể cán bộ trước và sau sắp xếp để có phương án cụ thể, phù hợp thực tiễn với phương châm tinh gọn bộ máy, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và quyết liệt nhưng kiên quyết không để tình trạng “chảy máu” chất xám. Cùng với đó, quan tâm giải quyết các chế độ, chính sách kịp thời, khẩn trương, thuận lợi nhất theo đúng Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh bảo đảm quyền lợi cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. 

Việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi trên địa bàn tỉnh không chỉ đơn thuần là hy sinh lợi ích cá nhân mà còn có vai trò quan trọng đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, giúp Thái Bình và các tỉnh, thành phố trong cả nước sớm đạt được mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Và đặc biệt, đây là cơ hội lớn đối với tỉnh ta khi đang nỗ lực xây dựng một đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sớm đưa Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Ông Trần Anh Tuấn quán triệt chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy đối với các cán bộ, công chức của đơn vị.

(còn nữa)

Nguyễn Hình - Quỳnh Lưu