Thứ 2, 15/12/2025, 08:40[GMT+7]

Đảng bộ quân sự thành phố Thái Bình Thực hiện tốt cuộc vận động lớn

Thứ 2, 27/09/2010 | 14:58:35
2,008 lượt xem
Đảng uỷ quân sự Thành phố xác định thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là nội dung rất quan trọng để xây dựng Đảng bộ quân sự Thành phố trong sạch vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang Thành phố vững mạnh toàn diện.

Lễ giao nhận quân đợt hai của Thành phố Thái Bình 2010. Ảnh Ngọc Linh

Vì thế Ban chỉ đạo cuộc vận động chú trọng việc quán triệt, học tập các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xác định rõ nội dung cơ bản, quan trọng nhất là “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác cho tất cả cán bộ, đảng viên, quần chúng ở đơn vị. Quá trình thực hiện được kết hợp chặt chẽ với việc sơ kết, đánh giá, chủ động, tích cực kiểm tra, giám sát của các Cấp uỷ, Chi bộ và cán bộ, đảng viên.

Đảng uỷ quân sự Thành phố thường xuyên chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt các mục tiêu cuộc vận động, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng và vững chắc về phẩm chất, đạo đức và lối sống của cán bộ, chiến sỹ; tăng cường kỷ luật và  hiệu quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Hàng tháng, hàng quý Đảng uỷ chỉ đạo tổ chức chặt chẽ sinh hoạt tự phê bình, phê bình, giám sát, kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; đánh giá kết quả tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên theo tiêu chí cuộc vận động; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, phê bình uốn nắn những sai sót, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cuộc vận động trong toàn Đảng bộ.

Ba năm qua, Đảng uỷ thường xuyên duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt, học tập, tuyên truyền tấm gương người tốt, việc tốt, về những phẩm chất, đạo đức quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau học tập, Ban chỉ đạo cuộc vận động tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết thu hoạch, đăng ký phấn đấu và “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tham gia hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt chất lượng. Tiếp tục tiêu chuẩn hoá tiêu chí đạo đức, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên phù hợp từng thời điểm, nhiệm vụ của đơn vị. Ban chỉ đạo cuộc vận động đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ học tập, quán triệt các chuyên đề: tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; tác phẩm sửa đổi lối làm việc... đồng thời thông qua các đợt sinh hoạt tuyên truyền, giáo dục, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng được nâng lên rõ rệt.

Chính vì vậy chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Thành phố năm sau cao hơn năm trước; các chế độ nền nếp luôn được duy trì và giữ vững; không có cán bộ, chiến sỹ vi phạm kỷ luật phải xử lý, nội bộ đoàn kết thống nhất cao; Đảng bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ được nâng lên.

Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng là vấn đề quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng địa phương. Nhận thức rõ điều đó, Ban chỉ đạo cuộc vận động đã tham mưu Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh Thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Qua đó đã nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành, đoàn thể, nhân dân đối với công tác quốc phòng - an ninh và xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

Ba năm qua, đã cử 8 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; tổ chức 3 lớp bồi dưỡng kiến thức cho 152 chi hội trưởng, chi hội phó hội cựu chiến binh các phường, xã và chức sắc, chức việc tôn giáo, trưởng các họ đạo. Chỉ đạo các phường xã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 970 đồng chí trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể của phường, xã, bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; góp phần nâng cao nhận thức chính trị đối với đội ngũ cán bộ cơ sở.

Những năm qua, Đảng uỷ quân sự Thành phố luôn chú trọng chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có chất lượng ngày càng cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh - quốc phòng địa phương. Quá trình tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm “Dân biết, dân cử, dân chăm lo”, lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn về chính trị, sức khoẻ và năng lực công tác tạo sự công bằng, dân chủ ngay từ cơ sở. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên được tổ chức, quản lý chặt chẽ ngay từ phường, xã; kịp thời chỉ đạo, rà soát, sắp xếp, phúc tra nguồn thay thế bổ nhiệm cho các đơn vị dự bị động viên theo đúng chuyên ngành quân sự, 100% lực lượng dự bị động viên tham gia tập trung huấn luyện. Từ năm 2004 đến nay, lực lượng vũ trang Thành phố tham gia diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố 1 lần, chỉ đạo diễn tập cụm phường, xã 3 lần. Qua đó đã nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của Cấp uỷ, trình độ chỉ huy hiệp đồng trong xử lý tình huống.

Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, Đảng uỷ quân sự Thành phố chỉ đạo chặt chẽ việc quản lý, sử dụng ngân sách, kinh phí trong hoạt động của lực lượng vũ trang Thành phố; phát động trong toàn Đảng bộ phong trào tiết kiệm, chống lãng phí bằng những hành động cụ thể. Ba năm qua, lực lượng vũ trang Thành phố đã tiết kiệm hàng chục triệu đồng trong chi tiêu, mua sắm vật chất huấn luyện, trong xây dựng doanh trại và bảo đảm cơ sở vật chất sinh hoạt, học tập, làm việc của cán bộ, chiến sỹ. Đặc biệt, mỗi cá nhân và gia đình từng cán bộ đảng viên đều xây dựng “Lợn tiết kiệm” góp phần tiết kiệm chi tiêu theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Đảng bộ quân sự thành phố đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Đảng bộ luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện. Ban chỉ huy quân sự Thành phố vinh dự được nhà nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ quốc phòng, được nhận cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” do Bộ tư lệnh Quân khu 3 tặng; có 29 lượt cán bộ, đảng viên được các cấp khen thưởng. Đảng bộ quân sự thành phố Thái Bình đã được Tỉnh uỷ Thái Bình tặng Bằng khen.

 Quỳnh Ngọc

CTV Thành phố Thái Bình

  • Từ khóa