Thứ 4, 20/08/2025, 03:30[GMT+7]

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Thái Bình Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị

Thứ 2, 25/08/2014 | 10:15:09
1,271 lượt xem
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, những năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Thái Bình luôn chủ động xây dựng kế hoạch bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố, mở lớp và chiêu sinh các đối tượng theo đúng quy định, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị.

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng cho đoàn viên thanh niên ưu tú nhập ngũ đợt 2 năm 2014 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Thái Bình.

Theo đó, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm có nhiều đổi mới; công tác quản lý, bố trí, phân công giảng viên phù hợp với chuyên đề của các chương trình và đối tượng học tập; chất lượng các bài giảng được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hoàng Thị Thu, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố cho biết: Ðể làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ công tác Ðảng, chính quyền, đoàn thể, kiến thức quản lý nhà nước, tổ chức triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân là một công việc hết sức khó khăn đòi hỏi người giảng viên, người báo cáo viên không chỉ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng nắm bắt thông tin nhanh nhạy, kịp thời mà còn phải có vốn sống, hiểu biết thực tiễn phong phú, có trình độ năng lực và đặc biệt là phải có nghệ thuật, phương pháp truyền đạt.

Vì vậy, thời gian qua, Trung tâm đặc biệt chú trọng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên (cả chuyên trách và kiêm chức). Ðối với giảng viên chuyên trách, bên cạnh việc đáp ứng các tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, tác phong, chuẩn mực đạo đức, Trung tâm còn đặt ra tiêu chí cụ thể đối với giảng viên là phải bám sát thực tiễn, đề cao sáng tạo trong các bài giảng; thường xuyên trau dồi và nâng cao vốn sống, hiểu biết thực tiễn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ðối với giảng viên kiêm chức, Trung tâm đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy kiện toàn đội ngũ giảng viên kiêm chức gồm 6 đồng chí là những người có kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, có khả năng truyền đạt, am hiểu công tác xây dựng Ðảng, có vốn thực tế phong phú, qua đó giúp cho học viên không chỉ nắm vững lý luận mà còn được giải đáp những thông tin thực tế kịp thời, những vấn đề liên quan đến công tác tại địa phương.

Song song với việc nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, Trung tâm còn đặc biệt chú trọng việc thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy. Trong quá trình giảng dạy các lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng, bồi dưỡng đảng viên mới và chương trình sơ cấp lý luận chính trị, Trung tâm vừa giảng dạy theo giáo trình của Ban Tuyên giáo Trung ương đồng thời lồng ghép những vấn đề trọng tâm của tỉnh, thành phố vào các bài giảng; bố trí thời gian thảo luận phù hợp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải đáp thắc mắc của học viên. Chính điều này đã tránh được việc học lý thuyết suông, tác động mạnh mẽ vào nhận thức của học viên nên tỷ lệ chuyên cần ở các lớp học khá cao. Với các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, Trung tâm chú trọng bồi dưỡng kỹ năng thực hành gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương, tạo cho người học sự hưng phấn khi các kỹ năng ấy gắn liền với thực tiễn công việc họ đang đảm nhiệm. Ðối với các chương trình học dài ngày, Trung tâm tăng thời gian thảo luận tại lớp theo tổ, nhóm, tạo không gian đối thoại hai chiều giữa học viên - giảng viên, giúp học viên có điều kiện trao đổi với giảng viên đồng thời cũng tạo điều kiện để giảng viên nắm được tình hình cơ sở.

Ngoài ra, Trung tâm thường xuyên xây dựng và phát phiếu điều tra việc dạy và học, việc tổ chức quản lý lớp để học viên góp ý đối với đội ngũ giảng viên, cũng như với Trung tâm, từ đó rút kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và bố trí lớp học. Việc tạo môi trường thân thiện giữa Trung tâm với học viên, học viên với giảng viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng học tập, giảng dạy được Trung tâm chú trọng triển khai trên cơ sở duy trì nghiêm túc kỷ cương, nền nếp giảng dạy và học tập. Trung tâm luôn thực hiện nghiêm túc quy trình chiêu sinh mở lớp, từ việc đăng ký học viên, khai mạc, quản lý học viên cho đến việc đánh giá chất lượng học viên đều bảo đảm đúng quy định; nghiêm túc, công bằng dân chủ, minh bạch trong quá trình kiểm tra, tổ chức thi tốt nghiệp; coi trọng việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho học viên khi học tại Trung tâm, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, vui vẻ, đoàn kết, gắn bó giữa học viên với nhau, giữa học viên với cán bộ, giảng viên.

Với những biện pháp thiết thực, hiệu quả, chất lượng giáo dục lý luận chính trị của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố đã từng bước được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Ðào Quyên

  • Từ khóa