Thứ 2, 19/05/2025, 21:16[GMT+7]

Hội Cựu chiến binh huyện Hưng Hà Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Ðảng, chính quyền

Thứ 2, 27/10/2014 | 08:56:44
912 lượt xem
Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hưng Hà hiện có 41 tổ chức hội cơ sở, trong đó có 35 hội cơ sở xã, thị trấn, 6 hội cơ sở khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp với trên 12.300 hội viên. Cán bộ, hội viên CCB toàn huyện luôn gương mẫu, đem hết năng lực, trí tuệ xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên luôn được Hội Cựu chiến binh huyện Hưng Hà quan tâm thực hiện. (Ảnh do Hội Cựu chiến binh huyện Hưng Hà cung cấp)

 

Xác định nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Ðảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị là nhiệm vụ hàng đầu nên những năm qua các cấp hội CCB ở Hưng Hà luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong chấp hành và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với uy tín của mình, đã có 812 hội viên CCB được tín nhiệm bầu vào cấp ủy và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015; 253 hội viên được bầu làm trưởng, phó thôn, khu phố, trong đó có 156 hội viên là trưởng thôn.

 

Trong giai đoạn 2009 - 2014, các cấp hội CCB ở Hưng Hà đã tích cực bồi dưỡng về nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hội; xây dựng mỗi chi hội CCB là một trận địa tư tưởng, mỗi hội viên CCB là một chiến sĩ dũng cảm đấu tranh không khoan nhượng với các thế lực thù địch chống Ðảng, Nhà nước ta; động viên cán bộ, hội viên chủ động tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Gắn kết chặt chẽ giữa công tác giáo dục chính trị với triển khai thực hiện các phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh Thái Bình làm theo lời Bác”; tham gia ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”, “Mái ấm chiến sĩ nơi biên cương”...

 

Hàng năm, Hội CCB huyện tổ chức từ 80 - 85 kỳ thông tin thời sự cho cán bộ, hội viên. Tất cả cán bộ, hội viên đều kiên định lập trường chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng và sự nghiệp đổi mới và hội nhập của đất nước. Ngoài ra, Hội đã ký các nghị quyết liên tịch, phối hợp với Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện nhằm tăng cường hoạt động giáo dục quốc phòng - an ninh trong nhân dân. Hội là lực lượng tiên phong trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội; tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh ở địa phương. Thành lập, duy trì 29 mô hình “Dân vận khéo”, 74 tổ tự quản an toàn giao thông, 95 tổ tự quản an ninh trật tự, 19 câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, ma túy ở cơ sở với 1.615 cán bộ, hội viên tham gia, hoạt động thường xuyên. Ðiển hình như Tổ an ninh tự quản, an toàn giao thông của Chi hội CCB thôn Ða Phú 1, xã Thống Nhất; Tổ tự quản an toàn giao thông khu vực cống Rút, xã Hùng Dũng… Cùng với đó, thời gian qua các cấp hội còn phối hợp với tổ chức Ðoàn trong công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Ðến nay, 100% cơ sở hội và Ðoàn Thanh niên đã ký kết chương trình phối hợp “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích bảo vệ Tổ quốc”.

 

Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Hội CCB huyện Hưng Hà đã đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên trong cán bộ, hội viên. Hiện nay, toàn Hội có gần 7.500 hội viên là đảng viên. Ðây là lực lượng quan trọng trực tiếp góp phần tham gia xây dựng và bảo vệ Ðảng, chính quyền tại cơ sở. Ông Nguyễn Văn Dỹ, Chủ tịch Hội CCB huyện Hưng Hà cho biết: Những năm qua, Ban Chấp hành Hội thường xuyên kiện toàn, củng cố, phát triển đội ngũ cán bộ, hội viên bảo đảm thực hiện nhiệm vụ của hội đạt kết quả tốt nhất.

 

Với những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp hội CCB huyện Hưng Hà tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Ðảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của CCB trong công tác xây dựng Ðảng, chính quyền, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của địa phương, khẳng định vị trí là chỗ dựa tin cậy của Ðảng, chính quyền, niềm tin của nhân dân.

 Nguyễn Hậu

  • Từ khóa