Thái Hòa I Đoàn kết xây dựng khu dân cư tiên tiến
Xã Thái Xuyên - Thái Thụy đang trên đà phát triển. Ảnh: Ngọc Trâm
Về Thái Hòa I (Đông Hoàng), chung vui với người dân trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân và công nhận đạt khu dân cư tiên tiến xuất sắc, say sưa với làn điệu chèo mượt mà, điệu múa uyển chuyển do những nghệ sỹ không chuyên biểu diễn; nghe kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, thấy lời nhận xét của chủ tịch MTTQ Đông Hưng Nguyễn Văn Quý: Thái Hòa I là thôn làm tốt nhất huyện, tất cả các nội dung của cuộc vận động từ lâu đã nền nếp, đi vào cuộc sống thường nhật, trở thành nhu cầu thiết yếu của toàn dân, quả không sai chút nào.
Kế thừa và phát huy truyền thống thôn làng văn hóa nhiều năm, Ban công tác mặt trận thôn Thái Hòa I tích cực tuyên truyền vận động, giáo dục nhân dân thực hiện quy ước, hương ước thôn làng.
Những hủ tục lạc hậu dần được xóa bỏ; lễ hội, ma chay, cưới hỏi được tổ chức theo đúng tinh thần Quyết định 02 của UBND tỉnh và quy định của địa phương, cỗ bàn trong cưới hỏi giảm hẳn. Mọi người dân tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường trong gia đình cũng như nơi công cộng, cùng với sự lo xa của chính quyền thôn xây dựng bãi rác tập trung, quy hoạch xa khu dân cư, thành lập tổ thu gom rác thải, hoạt động nền nếp nên đường làng, ngõ xóm luôn phong quang, xanh, sạch, đẹp.
Mặc dù chưa có trạm xử lý nước sạch nhưng 100% số hộ đều tự xây bể đựng nước mưa, đào giếng khoan, xây bể lọc nước, sử dụng nhà xí hợp vệ sinh, bảo đảm sức khỏe cho gia đình, tránh ảnh hưởng đến làng xóm, không để dịch bệnh xảy ra. Các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tự giác thực hiện KHHGĐ, vì thế Thái Hòa I nhiều năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên. Các gia đình quan tâm, ưu tiên đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất để con cháu học tập phát triển toàn diện cả thể lực, trí tuệ.
Chi hội khuyến học thường xuyên liên lạc, đề xuất với nhà trường xem xét miễn, giảm học phí cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cùng gia đình giáo dục học sinh cá biệt. Đầu năm học mới, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân (18/11), chi hội khuyến học của thôn kết hợp với xã và các dòng họ tổ chức tuyên dương, khen thưởng các cháu học sinh đỗ đạt, học giỏi.
Hàng tháng, quý, 100% bà mẹ mang thai và các cháu trong độ tuổi được khám, tiêm phòng đầy đủ. Toàn thể hội viên Hội CCB và NCT được khám sức khỏe định kỳ. Đội văn nghệ được thành lập, tự biên, tự diễn nhiều tiết mục hay phục vụ lễ hội, hội nghị của thôn, của xã; CLB cầu lông, thái cực trường sinh, thu hút hàng trăm người tham gia, hăng hái luyện tập rèn sức khỏe. Tại Đại hội TDTT lần thứ VI của xã, Thái Hòa I tham gia nhiều môn thi và đều đạt giải như: bóng đá -giải nhì, cầu lông, bóng bàn- giải nhất, kéo co -giải ba...
Ở Thái Hòa I, nhiều gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi, trồng những cây, con có giá trị kinh tế cao, cải tạo và mở rộng ao, chuồng chăn nuôi quy mô lớn theo phương pháp công nghiệp. Điển hình như các gia đình: chị Bình, anh Khu, anh Chiến, chị Hồng, chị Nguyệt, anh Bộ... Từ 2007 đến 2009, toàn thôn có 8 hộ được công nhận “Hộ sản xuất, kinh doanh giỏi”.
Để không còn là thôn thuần nông, đời sống thấp như trước, cán bộ, nhân dân Thái Hòa I tích cực du nhập, phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống và thương mại, dịch vụ. Đến nay, đã xuất hiện những cơ sở làm nghề hiệu quả, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho gia đình và nhiều lao động trong thôn, như: Cơ sở thêu ren, thảm len, dệt may của bà Nguyễn Thị Nguyệt, cơ sở làm mộc của anh Phạm Văn Nam và hàng chục tổ thợ xây...
Được tạo điều kiện cho vay vốn của ngân hàng, một số hộ đã mở cửa hàng kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng, đồ gỗ nội thất, điện nước... thu nhập khá. Hiện, thôn không còn hộ đói; số nghèo còn 42/337 hộ, năm 2009 có 4 hộ thoát nghèo, ngay cả hộ nghèo kinh tế cũng khá giả hơn, không còn nhà ở dột nát. Những gia đình nghèo thường là người già cả neo đơn, tàn tật, đều được các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng kịp thời động viên, giúp đỡ.
Tổ chức thu hoạch mùa, với 20 ngày công giúp gia đình chị Lợi, chồng chết, 2 con nhỏ và gia đình anh Hà, bản thân anh bị lâm bệnh nặng, cấy lúa giúp chị Nhàn ngã gẫy tay, chồng bị liệt... Bà con trong thôn tự nguyện góp 2000 đồng quỹ vốn/hộ để thăm viếng mỗi khi có người qua đời. Mọi khoản thu, chi tiền do dân đóng góp đều công khai, minh bạch. Năm 2009, trên địa bàn thôn không có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào xảy ra, không có người nghiện hút ma túy, cũng không có tụ điểm ma túy, tai tệ nạn xã hội giảm đáng kể.
Nơi vùng quê giàu truyền thống cách mạng này, nhà nhà, người người đoàn kết phấn đấu vươn lên, chung tay xây dựng Thái Hòa I: ổn định về chính trị- xã hội, vững về an ninh, phát triển mạnh mẽ về kinh tế, giữ vững và phát huy Chi bộ “Trong sạch vững mạnh”, các đoàn thể xuất sắc, nhiều năm đạt khu dân cư tiến tiến xuất sắc.
Đỗ Hiền
Tin cùng chuyên mục
- Phối hợp tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ X 10.04.2025 | 19:59 PM
- Trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IX - năm 2024 21.01.2025 | 01:34 AM
- Tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả 05.11.2024 | 14:15 PM
- Chống lãng phí - Thông điệp mạnh mẽ của Tổng Bí thư Tô Lâm 30.10.2024 | 15:58 PM
- Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo 30.09.2024 | 17:56 PM
- Nhiều giải pháp sáng tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền đại hội Đảng các cấp 28.09.2024 | 18:29 PM
- Thành phố: Phổ biến Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị cho đội ngũ báo cáo viên 24.07.2024 | 16:49 PM
- Thành phố: Tổng giá trị sản xuất tăng 5,7% 09.07.2024 | 16:10 PM
- Khai giảng lớp thứ nhất bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV 09.07.2024 | 09:02 AM
- Quy định 144-QĐ/TW: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới 04.07.2024 | 08:58 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam