Thứ 6, 15/08/2025, 04:06[GMT+7]

Hội Cựu chiến binh tỉnh Tăng cường công tác dân vận

Thứ 4, 26/11/2014 | 08:59:45
1,191 lượt xem
Hơn 1 năm qua, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” đã được Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, từng bước củng cố niềm tin của nhân dân, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Hội.

(Hội CCB xã Đông Động (Đông Hưng) tích cực tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng)

Xác định công tác vận động quần chúng là một trong những nhiệm vụ chính trị của Hội, căn cứ Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Hội CCB tỉnh đã ban hành chương trình hành động, quán triệt đến đội ngũ cán bộ chủ chốt và chỉ đạo các cấp hội tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc thực hiện công tác dân vận trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần giữ vững ổn định chính trị.

Thực hiện Nghị quyết số 25, Hội đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác vận động quần chúng, nhất là cho đội ngũ cán bộ, hội viên. Tích cực tham gia xây dựng Đảng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, chủ động đóng góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đề xuất giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức 194 buổi nói chuyện truyền thống cách mạng, thu hút 97.000 học sinh và đoàn viên thanh niên, tham gia bồi dưỡng trên 400 đoàn viên ưu tú, trong đó có 237 đoàn viên được kết nạp vào Đảng; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao lưu, tặng quà cho 2.800 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự đợt 2/2013 và đợt 1/2014; phối hợp với Công an tỉnh ký kết chương trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2014 - 2020. Toàn tỉnh có 58 đội, 773 tổ tự quản an toàn giao thông; 1.158 tổ tự quản an ninh trật tự hoạt động có hiệu quả.

Với phương châm xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, các cấp hội thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm trang bị cho hội viên về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức trách nhiệm, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Đội ngũ cán bộ hội được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị trong tổ chức hội các cấp. Tập hợp, vận động CCB, cựu quân nhân, chú trọng phát triển hội viên cả về số lượng và chất lượng, năm 2013, các cấp hội đã kết nạp được 3.328 hội viên mới; thành lập 1.380 câu lạc bộ cựu quân nhân với gần 70.000 hội viên. Tỷ lệ hội viên đạt danh hiệu gương mẫu chiếm trên 95%, hơn 81% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, 98% hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh.

Song song đó, Hội CCB tỉnh còn tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước đến cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân đồng thời tích cực vận động người thân trong gia đình, nơi công tác, nơi ở thực hiện tốt các chương trình hành động cách mạng ở địa phương như phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, “Dân vận khéo”, “CCB chung sức xây dựng nông thôn mới”... Trong đó, vận động người dân tự nguyện hiến đất, thu dỡ tường bao, đóng góp ngày công lao động và tiền mặt để xây dựng đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng với tổng số tiền trên 18,2 tỷ đồng. Tổ chức 136 lớp tập huấn về chuyển giao kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt kinh doanh, dịch vụ cho hơn 10.000 hội viên; ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh tạo điều kiện cho hội viên CCB tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi với số tiền hơn 319 tỷ đồng giúp hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Cùng với đó, các cấp hội chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên và gia đình hội viên, thực hiện chính sách đối với người có công, chung sức xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh cho hội viên gia đình chính sách.

Có thể nói, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25 là nền tảng của việc phát huy dân chủ, đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo chuyển biến lớn trong nhận thức và tổ chức thực hiện công tác dân vận ở các cấp hội CCB trong tỉnh; góp phần để Hội CCB tỉnh củng cố, tăng cường mối quan hệ với nhân dân, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, hội viên và nhân dân.

Nguyễn Hậu

  • Từ khóa