Thứ 6, 08/08/2025, 02:25[GMT+7]

Những con đường từ ý Đảng, lòng dân

Thứ 3, 16/11/2010 | 14:28:53
2,416 lượt xem
Trong 5 năm (2005- 2010), tổng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã Vũ Hội (Vũ Thư) đạt gần 20 tỷ đồng, (tăng 91,5% so với 5 năm trước). Các công trình trường mầm non, nhà máy nước số 2, cải tạo 2 trạm bơm, cứng hóa 1314,5 m kênh mương, tu sửa nghĩa trang được xây dựng khang trang...Đặc biệt, phong trào làm đường giao thông nông thôn 2 năm 2009-2010 phát triển mạnh bằng nguồn kinh phí đóng góp hàng tỷ đồng của nhân dân địa phương và con em xa quê

Công trình đường thôn Hiếu Thiện do nhân dân đóng góp kinh phí 270 triệu đồng

Đồng chí phó bí thư Đảng ủy xã Phạm Ngọc Thuy cho biết: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, trong các cuộc tiếp xúc của đại biểu hội đồng nhân dân xã với cử tri, chúng tôi công khai kết quả thu chi ngân sách 6 tháng, một năm để nhân dân biết.

Chính vì thế, người dân có sự cảm thông với chính quyền, không trông chờ vào kinh phí cấp trên. Năm 2009, Đảng ủy xã, các chi bộ thôn ra nghị quyết về cải tạo, làm đường giao thông nông thôn. Chủ trương được đảng viên quán triệt, nhất trí, đưa ra họp bàn nhân dân hưởng ứng nhiệt tình. Xã cử cán bộ giao thông, thủy lợi xuống giúp các thôn khâu kỹ thuật. Khi thôn khởi công, đoàn cán bộ Đảng ủy, UBND, các đoàn thể xuống động viên, tặng mỗi thôn 100 ngàn đồng mua chè nước.

Cùng đồng chí phó bí thư, chúng tôi xuống thôn Hưng Nhượng nằm ở trung tâm xã, nơi có đường giao thông liên tỉnh 223 đi qua. Hầu như 5000 m đường trong thôn xây dựng từ năm 1990 bằng xỉ vôi, gạch vỡ xuống cấp, nhiều đoạn hẹp nên có gia đình cụ già hoặc người ốm cấp cứu, gọi xe tắc xi không vào được cổng nhà.

Thôn Hưng Nhượng đa số làm nông nghiệp, có 476 hộ, 1800 khẩu, mỗi khẩu đóng góp 400 ngàn đồng kể cả người đi xa và các cụ già. Qua khảo sát thực tế, cấp ủy, chính quyền thôn thống nhất chia làm 7 nhóm hộ, phân công đảng viên phụ trách. Các nhóm tự thu chi, mua nguyên liệu, cấp ủy thôn đứng ra giám sát, chọn nhóm của ông Nguyễn Trung Muộn thi công trước rút kinh nghiệm.

Đây là đoạn đường hẹp, ngoằn nghèo nên để bảo đảm chiều rộng mặt đường từ 3 - 3,5 m, thôn đã vận động, thuyết phục nhiều gia đình đồng ý hiến đất, phá tường dậu để mở rộng, nắn thẳng đường mà không đòi hỏi đền bù. Tiêu biểu như ông Lê Tuyên, ông Thấu, ông Vũ Nam, Nguyễn Trắc. Bà Vũ Thị Lành hiến trên 10 m2 đất...

Một số gia đình thuần nông, nộp ngay vài triệu đồng phải vay mượn nhưng họ đều vui vẻ. 100% số khẩu trong thôn đóng góp số tiền 870 triệu đồng. Các gia đình có con em đi làm xa đều vận động con em ủng hộ, tổng số 60 triệu đồng. Tiêu biểu như các gia đình Nguyễn Văn Trúc 6 triệu đồng, Tống Văn Tuyển 4 triệu đồng, Nguyễn Văn Cẩn 2 triệu đồng, Tống Văn Đông 1,5 triệu đồng...

Riêng bà Việt kiều Phạm Thị Trữ ủng hộ 150 triệu đồng xây dựng 2 cầu, một đoạn đường  và cổng làng văn hóa. Các nhóm vừa làm đường thôn vừa tiến hành làm đường nhánh xương cá rẽ vào từng hộ gia đình.

Bác Mai Xuân Thắng bí thư chi bộ thôn cho biết: Nếu tính toàn bộ tiền nhân dân đóng góp nâng cấp 3 cầu, đổ 1500 m đường bê tông chiều rộng bình quân mặt đường 3 m, độ dày đường 12 cm, xây 500 m máng tiêu nước thải , lắp đặt toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng, trang trí nội thất nhà văn hóa thôn khoảng trên 1 tỷ đồng.

Trước khi gặt mùa, thôn Hiếu Thiện cũng đã kịp làm xong trên 3000 m đường thôn xóm. Anh Đỗ Đức Thể, trưởng thôn nói: Chúng tôi tính sát định mức mỗi khẩu, mỗi m2 đường đổ bê tông hết 80 ngàn đồng do rút kinh nghiệm còn đoạn đường làm điểm của phó thôn Tống Sĩ Quýnh. 4/4 khu dân cư đều thuê máy trộn bê tông thi công nhanh, bà con cử người giám sát chất lượng.

Tùy theo khối lượng cụ thể của từng khu, mỗi khẩu đóng góp từ 440-660 ngàn đồng, miễn cho các cụ trên 80 tuổi, trên 70 tuổi thu 70%. Nhiều người hảo tâm ủng hộ kinh phí như ông Mai Văn Hạnh ủng hộ 3 đoạn đường, mỗi đoạn 200 ngàn đồng, chị Thắm đi lao động nước ngoài ủng hộ 4 khu mỗi khu 1 triệu đồng...Trong gần 1 tháng thi công, nhân dân đã bê tông hóa 1130 m đường thôn có cống rãnh thoát nước và 2000 m đường ngõ.

Thôn Mỹ Am được xã chọn làm điểm mô hình dân vận khéo. Từ kinh nghiệm của các cụ cao niên vận động con cháu đóng góp trên 2 tỷ đồng xây dựng chùa Am, chi bộ thôn vận động nhân dân đóng góp trên 100 triệu đồng, làm 2 con đường ra nghĩa trang.

Chi bộ gặp gỡ, gửi thư vận động con em làm ăn xa ủng hộ mua sắm bàn ghế, quạt điện, trang bị hội trường thôn phục vụ nhân dân sinh hoạt, hội họp. Thôn có 315 hộ, 1.212 khẩu, bình quân mỗi khẩu đóng góp số tiền 350 ngàn đồng. Ngoài ra, con em đi làm ăn xa, có người gửi về ủng hộ hơn 10 triệu đồng.

Cả thôn huy động làm 6 con đường khang trang sạch đẹp, chiều dài gần 2 km, tổng giá trị gần 700 triệu đồng, chưa kể làm đường vào ngõ từng hộ. Nhân dân các khu tự đóng góp lắp đặt đèn thắp sáng mỗi đêm, thuận tiện việc đi lại và bảo vệ an ninh thôn xóm.

Vũ Hội có 9 thôn, phong trào làm đường giao thông nông thôn phát triển mạnh ở hầu hết các thôn Mỹ Am, Trung Lập, Năng Tĩnh, Năng An, Đức Lân,  Hưng Nhượng, Hiếu Thiện đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, phục vụ phát triển ngành nghề kinh tế đa dạng của địa phương. Đời sống nhân dân nâng cao, các phương tiện giao thông trên địa bàn xã tăng nhanh. Toàn xã có trên 40 ô tô vận tải hàng hóa, hành khách và xe con, trên 2000 xe máy.

Từ khi đường thôn được cứng hóa, có hệ thống tiêu thoát nước, các thôn đều phát động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường, duy trì các tổ thu gom rác thải trong khu dân cư, xây dựng hệ thống đèn đường chiếu sáng ban đêm, góp phần làm đẹp bức tranh nông thôn mới ở Vũ Hội.

Bài, ảnh: Bảo Linh

 

 

 

  • Từ khóa