Ðảng ta
Năm nay, chúng ta kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Ðảng. Nói một cách khác, ta kỷ niệm 85 mùa xuân quang vinh của Ðảng để khẳng định sức xuân của Ðảng; bởi 85 năm dưới sự lãnh đạo của Ðảng, thế và lực của đất nước không ngừng lớn mạnh, tràn đầy sức xuân, hứa hẹn những điều lớn lao trong tương lai sự phát triển, hưng thịnh của đất nước.
Nhìn lại lịch sử, trước khi có Ðảng, dân ta sống kiếp nô lệ, lầm than, trâu ngựa cho thực dân, đế quốc; dân tộc ta, thế giới không biết đến tên; đất nước ta, triền miên bị thực dân, phát xít nô dịch, giày xéo. Ðến năm 1945, thảm họa sau gần 100 năm “khai hóa văn minh” cho dân ta của thực dân Pháp và 6 năm (1940 - 1945) chính sách “Ðại Ðông Á” dành cho dân ta của phát xít Nhật đã làm chết đói 2 triệu người, hàng chục triệu người khốn quẫn trong đói và rét, 95% dân số mù chữ, ngân khố nhà nước trống rỗng, chỉ còn hơn 1 triệu tiền Ðông Dương rách nát.
Cái thứ “văn minh” mà thực dân, phát xít đem đến là biến dân tộc ta, một dân tộc có truyền thống ngàn năm văn hiến, thành một dân tộc mù dốt, đói rách, bên bờ vực tồn vong. Từ tột cùng sự dồn nén, cả dân tộc đoàn kết, đồng lòng, nhất tề đứng lên dưới sự lãnh đạo của Ðảng, Bác Hồ làm cuộc cách mạng vĩ đại Tháng 8/1945, giành lại độc lập và khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngay sau đó, dân tộc ta cùng một lúc phải đối mặt với nhiều thứ giặc hung dữ; tình cảnh đất nước “ngàn cân treo sợi tóc”. Ðó cũng là thời điểm dân tộc ta buộc phải đứng lên kháng chiến, một cuộc chiến không cân sức, nhưng không thể tránh khỏi, kéo dài suốt 30 năm, mười ngàn ngày vô cùng tàn khốc, máu lửa để giữ độc lập và giải phóng đất nước. Nói cụ thể hơn, sau 9 năm “cướp nước ta một lần nữa” (1946 - 1954), thực dân Pháp đã thất bại ở Ðiện Biên Phủ, mở đầu cho thời kỳ sụp đổ không thể cưỡng nổi của chủ nghĩa “thực dân kiểu cũ” trên toàn thế giới. Thay chân thực dân Pháp xâm lược nước ta (21 năm, từ 1954 đến 1975), đế quốc Mỹ liên tiếp thất bại thảm hại trên chiến trường Việt
Ðất nước thống nhất, non sông thu về một mối cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhưng, sau chiến tranh, khó khăn lại chồng chất khó khăn. Ðất nước bị tàn phá, hậu quả chiến tranh hết sức nặng nề; phải đối mặt với âm mưu “diễn biến hòa bình”, với “bao vây cấm vận”; phải đối đầu với hai cuộc chiến tranh vệ quốc ở biên giới Tây Nam 1977 và biên giới phía Bắc năm 1979. Kinh tế đất nước chạm đáy khủng hoảng, lạm phát phi mã, đời sống nhân dân hết sức khó khăn. Trong bối cảnh đó, Ðảng ta đã nhìn thẳng sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật và quyết tâm đổi mới. Trải qua gần 30 năm đổi mới, đất nước ta đã phát triển kỳ diệu. Thành tựu của công cuộc đổi mới là hết sức to lớn và có ý nghĩa lịch sử, trong đó có những thành tựu được ví như kỳ tích.
Chúng ta nhắc lại vài điều về quá khứ để khẳng định một thực tế là: Cách mạng Việt Nam trải qua 85 năm dưới lãnh đạo của Ðảng, đã vượt qua muôn trùng khó khăn, thử thách và giành hết thắng lợi này, đến thắng lợi khác. Nhân tố quyết định những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta xuất phát từ sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng. 85 năm, Ðảng gắn bó máu thịt với dân, Ðảng trọng dân, Ðảng vì dân. Lý tưởng mục tiêu của Ðảng cũng là lý tưởng, mục tiêu của quảng đại quần chúng nhân dân. Lợi ích của Ðảng, không có gì khác là lợi ích dân tộc. Sự sống còn của dân, sự an nguy của dân tộc cũng là của Ðảng. Ðảng trường tồn và phát triển bằng sự đổi mới, nâng tầm mình và sâu rễ, bền gốc nơi dân.
Trong dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ðảng, Bác Hồ nói: “...Ðảng ta là đạo đức, là văn minh”. Với Hồ Chí Minh, văn minh là sự thống nhất giữa phẩm chất và trí tuệ. Trí tuệ của Ðảng không chỉ là trí tuệ của hơn 3 triệu đảng viên, mà nó bắt nguồn từ trí tuệ, tri thức của dân tộc. Ðảng thiếu trí tuệ, không cầu thị, không thể lãnh đạo cách mạng thành công. Cán bộ, đảng viên của đảng thiếu đạo đức, ngộ nhận quyền lực, không hiểu và không thực hiện vai trò “công bộc”, “đày tớ” của mình, không lo phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không lo cái lo của dân, không đau cái đau của dân - dân không tin, không theo, sự nghiệp cách mạng khó thành công.
Hiện nay, trong Ðảng, như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã chỉ rõ: một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái về đạo đức, lối sống; tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong Ðảng và bộ máy nhà nước các cấp chưa bị đẩy lùi...; các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị, lợi dụng một số khuyết điểm, yếu kém, ra sức vu cáo, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ thanh danh Ðảng ta hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Ðảng và thành quả cách mạng vĩ đại của nhân dân ta, đã và đang là những nguy cơ tồn vong của Ðảng, của chế độ; là nỗi lo của dân, vì dân tin Ðảng. Hãy nghe 26 triệu lượt ý kiến của các tầng lớp nhân dân đóng góp cho bản dự thảo Hiến pháp năm 2013: ý kiến đòi bỏ điều 4 (Hiến pháp 1992) thật ít ỏi, lạc lõng; tuyệt đại đa số ý kiến không chỉ yêu cầu phải để mà còn đề nghị Ban soạn thảo Hiến pháp làm rõ và cụ thể hơn nội dung Ðiều 4 - đây là một trong những biểu hiện rõ nhất lòng tin của dân với Ðảng.
Không thể khác, Ðảng phải tiếp tục xứng đáng với vai trò và sứ mệnh trọng đại mà dân đã tin giao cho Ðảng. Không thể khác, Ðảng phải tiếp tục chỉnh đốn, kiên trì đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ngang tầm. Ðể làm được điều đó, nhất định phải có sự đóng góp trí tuệ và đạo đức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên của Ðảng.
Vẫn biết rằng: Ðảng Cộng sản Việt
Phạm Văn Bảng
(Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)
Tin cùng chuyên mục
- Phối hợp tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ X 10.04.2025 | 19:59 PM
- Trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IX - năm 2024 21.01.2025 | 01:34 AM
- Tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả 05.11.2024 | 14:15 PM
- Chống lãng phí - Thông điệp mạnh mẽ của Tổng Bí thư Tô Lâm 30.10.2024 | 15:58 PM
- Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo 30.09.2024 | 17:56 PM
- Nhiều giải pháp sáng tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền đại hội Đảng các cấp 28.09.2024 | 18:29 PM
- Thành phố: Phổ biến Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị cho đội ngũ báo cáo viên 24.07.2024 | 16:49 PM
- Thành phố: Tổng giá trị sản xuất tăng 5,7% 09.07.2024 | 16:10 PM
- Khai giảng lớp thứ nhất bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV 09.07.2024 | 09:02 AM
- Quy định 144-QĐ/TW: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới 04.07.2024 | 08:58 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam