Đảng trường tồn sức xuân tràn nhựa sống
Ảnh: Thành Tâm.
Cội nguồn sức mạnh to lớn ấy chính là do Đảng ta luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Đó là lý luận không chỉ khoa học nhất mà còn nhân văn nhất, là sự lựa chọn khách quan của lịch sử cách mạng. Tư tưởng tiến bộ của chủ nghĩa Mác không chỉ giúp Đảng ta giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, quy tụ được sức mạnh vô song của toàn dân mà còn xây dựng nên một chế độ xã hội công bằng, dân chủ, xóa bỏ áp bức bất công, mang lại cho người dân cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Sức mạnh của Đảng còn bởi Đảng luôn gắn bó mật thiết với nhân dân. Đảng không chỉ là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân mà còn là lực lượng đại diện cho quyền lợi của đội ngũ trí thức và nhân dân lao động. Chính bản chất đó của Đảng đã hội tụ được sức mạnh của cả dân tộc. Đảng ta luôn xác định từ dân mà ra, nhờ dân mà lớn mạnh, vì nhân dân mà phụng sự. Đảng chỉ mạnh khi có dân. Muốn vậy, Đảng phải trung thành với tôn chỉ, mục đích, với bản chất mác xít, phải đại diện cho quyền lợi của liên minh giai cấp. Mỗi chủ trương, đường lối đưa ra đều vì dân, hướng đến dân. Nói phải đi đôi với làm, đảng viên phải gương mẫu đi đầu. Đảng đã vì dân, ắt dân tin Đảng. Dân đã tin sẽ trọn đời đi theo Đảng, nghe theo Đảng, làm theo Đảng. Nhờ có dân mà chủ trương của Đảng mới đi vào cuộc sống. Dân thực hiện chủ trương của Đảng cũng là làm cho mình, để mình hưởng lợi. Dân giàu thì nước mạnh, nước mạnh thì uy tín và vị thế của Đảng được nâng cao.
Có trong tay lý luận khoa học, được nhân dân ủng hộ chưa hẳn Đảng đã mạnh. Mà tổ chức đảng còn phải mạnh, phải trong sạch, cán bộ lãnh đạo phải thực sự đoàn kết và gương mẫu. Vì thế, từ khi ra đời, Đảng luôn coi xây dựng tổ chức trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên và mãi mãi. Tổ chức có mạnh, cán bộ có gương mẫu thì năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng mới được phát huy. Ngược lại, tổ chức không trong sạch, cán bộ phai nhạt lý tưởng, tha hóa biến chất sẽ sinh ra đủ thứ bệnh: quan liêu, mất dân chủ, bè phái, cục bộ, tham nhũng, độc đoán, chuyên quyền, lý luận suông...
Nhờ nắm vững và thực hành các quan điểm trên nên từ khi ra đời Đảng ta không ngừng lớn mạnh, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, đưa dân ta từ thân phận nô lệ trở thành công dân tự do của một nước tự do. Bước vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Đảng tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đã giành được những thành tựu quan trọng toàn diện: kinh tế phát triển cao và bền vững; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Đặc biệt, uy tín và vị thế của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế...
Tuy nhiên, tình hình khu vực và thế giới diễn biến mau lẹ, phức tạp, thời cơ và thách thức đan xen đòi hỏi Đảng ta tiếp tục nêu cao bản lĩnh, trí tuệ, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đưa đất nước tiến nhanh, tiến vững chắc theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập sâu rộng với quốc tế.
Ngày 4/10/2013, cả dân tộc đã tiếc thương khi Đại tướng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đầu tiên Võ Nguyên Giáp qua đời. Sau Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây là lần thứ hai muôn triệu trái tim người dân đất Việt đã quặn đau, nhỏ lệ trước sự ra đi của một vĩ nhân, cũng là người học trò xuất sắc của Bác Hồ. Đầu tháng 5/2014, Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Một lần nữa, cả dân tộc lại kề vai sát cánh, chung sức chung lòng phản đối mạnh mẽ Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền quốc gia; đoàn kết, ủng hộ các chủ trương, giải pháp của Đảng, Chính phủ đưa ra để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ.
Qua hai sự kiện trên minh chứng Đảng luôn đặt lợi ích của giai cấp, của dân tộc lên hàng đầu, mỗi đảng viên đều cống hiến trọn đời vì nước, vì dân và nhân dân vẫn một lòng tin Đảng, đi theo Đảng.
Đất trời rộn rã vào xuân, lòng người phơi phới hướng về tương lai tươi sáng. Chúng ta nguyện một lòng theo Đảng, cống hiến sức mình xây Tổ quốc vinh quang. Đảng vì dân, dân tin Đảng, chắc chắn sự nghiệp cách mạng sẽ thành công. Đất nước sẽ có thêm nhiều mùa xuân đổi mới.
“Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác...
Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”
(Trích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh) |
“Có dân thì có tất cả, mất dân thì mất tất cả. Đó là quy luật muôn đời của chính sự và cầm quyền đang đòi hỏi Đảng ta, từng tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên phải làm hết sức mình vì dân để dân tin, dân yêu, dân theo, dân ủng hộ, dân giúp đỡ và dân bảo vệ.”
(GS, TS Hoàng Chí Bảo) |
Vũ Mạnh
Tin cùng chuyên mục
- Phối hợp tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ X 10.04.2025 | 19:59 PM
- Trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IX - năm 2024 21.01.2025 | 01:34 AM
- Tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả 05.11.2024 | 14:15 PM
- Chống lãng phí - Thông điệp mạnh mẽ của Tổng Bí thư Tô Lâm 30.10.2024 | 15:58 PM
- Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo 30.09.2024 | 17:56 PM
- Nhiều giải pháp sáng tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền đại hội Đảng các cấp 28.09.2024 | 18:29 PM
- Thành phố: Phổ biến Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị cho đội ngũ báo cáo viên 24.07.2024 | 16:49 PM
- Thành phố: Tổng giá trị sản xuất tăng 5,7% 09.07.2024 | 16:10 PM
- Khai giảng lớp thứ nhất bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV 09.07.2024 | 09:02 AM
- Quy định 144-QĐ/TW: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới 04.07.2024 | 08:58 AM
Xem tin theo ngày
-
Kiểm tra công tác chuẩn bị phương án bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp tại thành phố Thái Bình
- Đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất, đời sống xã hội
- Đối thoại với các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
- Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- Khởi công dự án tuyến đường cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình và dự án khu công nghiệp Hưng Phú
- Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn
- Cả nước đã hỗ trợ xóa gần 209.000 nhà tạm, nhà dột nát
- Dâng hương tưởng niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn