Thứ 5, 14/08/2025, 20:57[GMT+7]

Quỳnh Ngọc vượt khó vươn lên

Thứ 2, 06/04/2015 | 09:20:39
1,453 lượt xem
Những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị mà xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) đạt được trong năm 2014 so với các địa phương khác không có nhiều nổi bật, nhưng so với kết quả của năm 2013 thì đó là nỗ lực lớn của Đảng bộ và nhân dân. Để tạo được bước đột phá, Đảng bộ xã đã kịp thời khắc phục những tồn tại trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đồng thời đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm

Người dân xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) kiểm tra, chăm sóc cây ngô.

 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Vũ Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Kết thúc năm 2013, Đảng bộ và chính quyền xã đều không đạt trong sạch vững mạnh. Về xây dựng nông thôn mới, địa phương mới chỉ đạt 11 tiêu chí; hệ thống giao thông xuống cấp nghiêm trọng; 2/4 trường học chưa đạt chuẩn quốc gia; số hộ nghèo chiếm 5,39%; thu ngân sách khó khăn… Bên cạnh đó là những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng như: một bộ phận cán bộ, đảng viên trong xã có biểu hiện sa sút niềm tin, ý chí, chưa gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành chưa nghiêm chế độ sinh hoạt đảng, đấu tranh tự phê bình và phê bình còn né tránh, e dè, nể nang; có đồng chí vai trò lãnh đạo có mặt còn hạn chế. Xác định năm 2014 có vị trí, ý nghĩa quan trọng trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, xã quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ xã phấn đấu đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, tạo niềm tin, khí thế cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020. Để đạt được mục tiêu trên, Quỳnh Ngọc xác định việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị là giải pháp quan trọng hàng đầu. Theo đó, Đảng ủy xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để khắc phục những hạn chế. Trong chương trình, kế hoạch nêu rõ nội dung từng công việc cụ thể, làm rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức và xác định rõ thời gian phải hoàn thành.

 

Với chủ trương, biện pháp hợp lý, trong năm 2014, Đảng ủy xã đã tích cực lãnh đạo tổ chức thực hiện và đạt được kết quả khá toàn diện trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kinh tế tăng trưởng khá trên tất cả các lĩnh vực. Riêng trong nông nghiệp, địa phương đã loại bỏ giống lúa xuân sớm dài ngày; xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên sông Luộc với 35 lồng cá. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuyển quân hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch. Xã có 5 thôn và trên 80% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; 6 cơ sở tôn giáo đạt danh hiệu “4 gương mẫu”; xóa nghèo được 41 hộ (tương đương 1,7% số hộ). Cũng trong năm 2014, Trường Tiểu học Quỳnh Hà được công nhận đạt chuẩn quốc gia; Trường Mầm non phấn đấu đạt chuẩn vào năm học 2015 - 2016; thu ngân sách của xã đạt 3,1 tỷ đồng… Thực hiện Quyết định số 19 của UBND tỉnh về hỗ trợ xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới, Đảng ủy xã đã có nghị quyết giao cho mỗi thôn phải có ít nhất 1 công trình xây dựng gắn với Quyết định số 19 từ đó tạo phong trào, khí thế trong nhân dân. Đến nay, toàn xã đã tiếp nhận 3.800 tấn xi măng, xây dựng được 174 tuyến đường với tổng chiều dài trên 25km. Bên cạnh đó, địa phương đã huy động được trên 8 tỷ đồng tiền đóng góp của nhân dân cùng hàng nghìn ngày công lao động. Bà con đã hiến hàng nghìn mét vuông đất, hàng trăm mét tường bao, tháo dỡ nhiều cổng dậu, công trình phụ và chặt hạ cây cối để xây dựng đường giao thông nông thôn. Các đồng chí cán bộ, đảng viên đều gương mẫu đi đầu để quần chúng nhân dân noi theo. Để xây dựng Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia, cuối tháng 12/2014, Đảng ủy xã đã phát động phong trào ủng hộ kinh phí. Học Bác nói đi đôi với làm, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã ủng hộ 36 triệu đồng; cán bộ, đảng viên, giáo viên ủng hộ 77 triệu đồng… Đến nay, số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ để xây dựng Trường Mầm non đã được trên 810 triệu đồng do 1.840 tổ chức và cá nhân ủng hộ.

 

Trong công tác xây dựng Đảng, sau khi thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và tiến hành khắc phục, sửa chữa trong năm 2014, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ được tăng cường, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã gương mẫu, tích cực hơn trong tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, trong đấu tranh tự phê bình và phê bình và trong công việc hàng ngày. Kết thúc năm 2014, Đảng bộ xã được công nhận trong sạch vững mạnh.

 

Thời gian này, bên cạnh việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị của năm 2015, Đảng bộ và nhân dân Quỳnh Ngọc đang vui mừng, phấn khởi gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 với hy vọng: Nhiệm kỳ mới, thắng lợi mới!

 

Đào Quyên

  • Từ khóa