Thứ 7, 07/06/2025, 20:30[GMT+7]

Đảng bộ xã Vũ Lạc Khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện

Thứ 3, 14/04/2015 | 09:12:08
984 lượt xem
Đảng bộ xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) có 428 đảng viên sinh hoạt ở 10 chi bộ trực thuộc, trong đó có 3 chi bộ giáo dục và 7 chi bộ thôn. Thời gian qua, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực, đem lại sức sống mới, diện mạo mới cho quê hương.

Xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) làm đường giao thông theo tiêu chí nông thôn mới.

 

Chúng tôi về Vũ Lạc vào một ngày đầu tháng Tư khi địa phương vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy xã phấn khởi cho biết: Với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, sáng tạo cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp trên, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân từng bước vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra. Tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2011 - 2014 ước đạt 967,3 tỷ đồng, năm 2015 tổng giá trị sản xuất ước đạt 349,1 tỷ đồng, tăng 5,79% so với mục tiêu Đại hội; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 27,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,8%/năm, đến năm 2014 còn 2,98%; tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 80%. Đạt được kết quả đó là do ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã đưa ra các giải pháp nhằm phát huy tối đa lợi thế của địa phương. Trong sản xuất nông nghiệp, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao giá trị sản xuất. Đến nay, toàn xã có 15 máy gặt đập liên hợp, 20 máy làm đất đa năng phục vụ kịp thời mùa vụ cho nhân dân. Bên cạnh đó, quy trình kỹ thuật cấy lúa hàng rộng, hàng hẹp và gieo vãi cũng được nhân dân trong xã áp dụng rộng rãi, góp phần giảm chi phí, nâng cao thu nhập, tăng năng suất với năng suất lúa bình quân từ 125 - 130 tạ/ha/năm, giá trị sản xuất bình quân đạt từ 90 - 95 triệu đồng/ha/năm. Không chỉ lãnh đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, Đảng bộ Vũ Lạc còn chú trọng lãnh đạo mở rộng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Đến nay, toàn xã có trên 3.000 lao động tham gia sản xuất tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn và khu công nghiệp của tỉnh và gần 3.500 lao động tự do; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 91,49%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 53,88%.

 

Một trong những thành công trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 đó là Đảng bộ xã đã lãnh đạo hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đưa Vũ Lạc trở thành xã nông thôn mới trong năm 2014. Xác định đây là nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác dồn điền đổi thửa và xây dựng giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã còn thực hiện tốt công tác quán triệt mục tiêu và nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới, mang lại sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân, từ đó tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống và văn hóa tinh thần của người dân. Giai đoạn 2011 - 2014, toàn xã đã huy động được trên 80 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới, gồm: đào đắp 7.160m giao thông nội đồng với trên 110.000m3 đất, bê tông hóa 6.150m kênh mương cấp I, nhựa hóa 5.075m giao thông trục xã, bê tông hóa 140 tuyến giao thông trục thôn với tổng chiều dài 21.645m, khối lượng xi măng được cấp 3.000 tấn và nhiều công trình phúc lợi được đầu tư xây dựng.

 

 

Nông dân xã Vũ Lạc tập trung chăm sóc lúa xuân.

 

Về Vũ Lạc hôm nay mới thấy được sự “thay da đổi thịt” của một làng quê với những con đường đều đã được bê tông hóa, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát. Điều đó đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ xã, sự đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm cao trước nhân dân của đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn và sự đồng thuận của đảng viên, nhân dân đã chung sức, đồng lòng đưa quê hương Vũ Lạc ngày càng phát triển.

 

Minh Hương

  • Từ khóa