Thứ 7, 07/06/2025, 20:33[GMT+7]

Góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội

Thứ 6, 24/07/2015 | 08:49:16
792 lượt xem

Bà Vũ Thị Hải Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề huyện Vũ Thư

Về cơ bản, tôi nhất trí với các nội dung dự thảo Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã nêu ra. Trong phần đào tạo nghề, giải quyết việc làm, dự thảo Báo cáo đã phản ánh khá đầy đủ các kết quả đạt được, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Tuy nhiên, phần giải pháp giải quyết tình trạng đào tạo nghề còn chung chung, theo tôi dự thảo Báo cáo cần đưa ra phương hướng, giải pháp rõ ràng và cùng các chỉ tiêu cụ thể hơn. Tỉnh ta là tỉnh nông nghiệp, theo tôi cần đầu tư nguồn lực tập trung đào tạo các ngành nghề phục vụ cho nông nghiệp như sửa chữa máy móc nông nghiệp, chăn nuôi, thú y…, qua đó sẽ giải quyết tốt việc làm cho người lao động nông thôn.

Nguyễn Cường

Ông Mai Xuân Trường, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã nêu bật được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đạt được trong 5 năm qua. Trong đó, kết quả về giải quyết việc làm, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội với "tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 còn 2,5%, giảm 6,66% so với năm 2010" cho thấy sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa các ban, ngành, địa phương, sự quyết tâm của các gia đình trong việc thoát nghèo. Song để hoàn thành mục tiêu phấn đấu dự thảo Báo cáo đề ra: "Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020) giảm 1%/năm trở lên", các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần nêu cụ thể hơn. Đó là, các cấp, các ngành, các địa phương cần phối hợp hiệu quả, vào cuộc tích cực hơn nữa, đưa việc giảm tỷ lệ hộ nghèo bám sát chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới theo từng giai đoạn. Đồng thời, có chiến lược đào tạo nghề ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đặc biệt chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tạo mọi nguồn lực từ các kênh khác nhau để hỗ trợ hộ nghèo được tiếp cận với các chương trình như vay vốn, dự án hỗ trợ sinh kế để họ có điều kiện phát triển kinh tế, tăng nguồn thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hoàng Lanh

 

 

  • Từ khóa