Thứ 4, 27/08/2025, 07:16[GMT+7]

Công tác tư tưởng gắn bó với cuộc sống theo định hướng của Đảng

Thứ 3, 28/07/2015 | 08:49:55
887 lượt xem
Công tác tư tưởng là hoạt động có ý thức của con người, do con người, cho con người. Khi xã hội loài người còn tồn tại mâu thuẫn, đấu tranh giai cấp thì tất yếu công tác tư tưởng phải được coi trọng. Gần đây, Đảng ta xác định công tác tư tưởng là quan trọng hàng đầu, đặc biệt quan trọng.

Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

 

Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Nhưng để nước nhà độc lập, dân được tự do, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành thì chỉ có con đường làm cách mạng vô sản mà Đảng và Bác đã lựa chọn. 85 năm qua, công tác tư tưởng đã bám sát mục tiêu “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, đổi mới vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Công tác tư tưởng trước hết là tuyên truyền giác ngộ, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người hành động một cách tự giác theo đường hướng mà Đảng, Nhà nước đề ra. Từ đó, dân ta theo Đảng và Bác vùng lên làm Cách mạng Tháng Tám, lập ra nước Việt Nam mới, đánh Pháp lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, chống Mỹ cứu nước mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 30 năm qua, dân ta theo Đảng tiến hành công cuộc đổi mới, trụ vững trong lúc phong trào cộng sản ở Đông Âu, Liên Xô có bước thụt lùi, tan vỡ.

 

Công tác tư tưởng của Đảng còn tập trung cổ vũ, động viên phong trào cách mạng của quần chúng qua các đợt thi đua, qua các điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến, qua phát hiện và nhân điển hình nhân tố mới. Ví như các điển hình: Duyên Hải, Đại Phong, Thành Công, Bắc Lý. Không ít tấm gương như Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, mẹ Suốt, Lê Mã Lương... đã trở thành hình mẫu lý tưởng, đánh thức, khơi dậy hàng triệu con tim noi theo. Nghệ thuật, phương pháp công tác tư tưởng của Đảng ta mang đậm dấu ấn, bản sắc Việt Namon>, đó là phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bằng văn học nghệ thuật, văn hóa, công tác tư tưởng đã thông qua sự rung động của con tim tạo nên hành động mang tính lý trí, mạnh mẽ mà bền vững. Biết bao người con đất Việt giác ngộ “Từ ấy”, theo Đảng “Dậy mà đi” cho tới “Như có Bác trong ngày đại thắng”, tạo nên sự thống nhất trong nhận thức và hành động có sức mạnh như những binh đoàn.

 

Công tác tư tưởng của Đảng ta không mang tính thụ động, chạy theo sự kiện. Đó là thể hiện ở vai trò tham mưu, dự báo. Làm được việc này không dễ dàng, đơn giản chút nào. Và những khi có xung đột, mâu thuẫn lớn, người làm công tác tư tưởng thường được tổ chức đảng tin cậy, giao ở nơi “mắt bão”, trung tâm sự kiện.

 

Từ khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, sự bùng nổ của công nghệ thông tin, tác động của kinh tế thị trường, công tác tư tưởng không tránh khỏi những khó khăn, phức tạp. Thông tin đến cán bộ, đảng viên, nhân dân nhanh hơn. Có những vấn đề mới nảy sinh khi Đảng cầm quyền chống cơ hội, quan liêu tham nhũng, lãng phí, ranh giới khó phân, nhận diện không dễ, xử lý vướng chuyện nghĩa tình. Đó là chưa kể “vũ khí mềm” của các thế lực thù địch, phản động. Do vậy, người làm công tác tư tưởng của Đảng hiện nay phải ý thức sâu sắc, việc cung cấp kịp thời thông tin chính thống, định hướng dư luận theo quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng. Việc thông tin, định hướng ấy phải đến cơ sở, đến dân để tránh hoài nghi nửa vời. Mặt khác, công tác tư tưởng phải làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy và chính quyền để tạo nên sự đồng bộ giữa nói và làm, chủ trương, chính sách và thực tiễn, giữa lý tưởng, mục tiêu của Đảng và người cán bộ, đảng viên hiện thân cho Đảng.

 

Để đủ uy tín và giàu sức thuyết phục khi làm công tác tư tưởng buộc người làm phải giữ mình, năng học hỏi và đi sâu thực tiễn, gắn bó với cơ sở và nhân dân để nâng tầm, đáp ứng kịp thời đòi hỏi, yêu cầu của nhiệm vụ chính trị của Đảng, của nhân dân. Để Đảng ta mãi mãi là ngọn cờ lãnh đạo, tập hợp, tổ chức thực hiện, người làm công tác tư tưởng của Đảng cũng cần ra sức phấn đấu nâng tầm trí tuệ, hiểu biết, không chỉ về tư tưởng, chính trị mà cả về quản lý nhà nước, quản lý xã hội, góp phần nhỏ bé vào việc hiện thực hóa mục tiêu cao đẹp mà Đảng ta đang theo đuổi. Chỉ có như vậy, Đảng mới thực sự trường tồn và dân ta mới mãi mãi một lòng tin tưởng và đi theo Đảng.

 

Nguyễn Bá Côn

(Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa