Thứ 2, 09/06/2025, 19:23[GMT+7]

Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX Công tác xây dựng Ðảng ở Hồng Phong - “Ngọc càng mài càng sáng”

Thứ 4, 26/08/2015 | 08:18:55
845 lượt xem
Càng trong khó khăn, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng càng được nêu cao. Mỗi đảng viên được tôi luyện và thể hiện rõ tính tiền phong, gương mẫu. Đó là những điều đáng ghi nhận trong công tác xây dựng Đảng ở xã Hồng Phong (Vũ Thư). Nói một cách ví von: Đảng bộ xã Hồng Phong như một viên ngọc, mà ngọc càng mài càng sáng.

Nhân dân Hồng Phong hăng hái làm đường giao thông nông thôn.

 

Ông Trần Văn Chuyển, Bí thư Chi bộ thôn Thái Phú Thọ trao đổi với chúng tôi: “Trước đây, lao động thiếu việc làm và thu nhập thấp khiến cho giới trẻ không muốn gắn bó với làng quê. Và như thế, chúng tôi không lấy đâu ra nguồn để bồi dưỡng kết nạp Đảng”. Sau nhiều năm không kết nạp được đảng viên mới nên đảng viên có tuổi đời trung bình 58,5 tuổi. Mặc dù có nhiều kinh nghiệm nhưng tư tưởng bảo thủ, sự trì trệ trong tư duy và tiếp thu cái mới không bắt kịp thời cuộc đã tác động không nhỏ tới công tác xây dựng Đảng ở nông thôn. Thực tế này đặt ra yêu cầu Đảng bộ xã Hồng Phong phải làm gì để cải thiện đời sống nhân dân và nâng cao sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo của Đảng nếu như không muốn tự đánh mất mình?

 

Ông Lê Mạnh Trường, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Phong cho biết: “Muốn khẳng định được vai trò lãnh đạo của Đảng thì sức chiến đấu của Đảng phải cao. Xác định như vậy nên chúng tôi tập trung lên kế hoạch và thực hiện một loạt các giải pháp cụ thể”. Theo đó, Đảng bộ xã tích cực bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên thông qua việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt đảng ở mỗi chi bộ. Ông Phạm Ngọc Cử, Bí thư Chi bộ thôn Nghĩa Tường chia sẻ: “Từ khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chủ trương phân công cán bộ tỉnh và huyện về dự sinh hoạt ở cơ sở đã tạo ra sự nền nếp trong sinh hoạt. Các đồng chí ấy đã định hướng cho Chi bộ nhiều giải pháp thực hiện từ việc dễ đến việc khó. Đặc biệt, với sự chỉ đạo, góp ý trực tiếp của các đồng chí cán bộ tỉnh và huyện nên trong Chi bộ và mỗi đảng viên không còn tư tưởng lừng chừng mà có thái độ kiên quyết và trách nhiệm cao khi triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng”.

 

Một trong những điểm mấu chốt làm cho chất lượng đảng viên được nâng lên và tổ chức cơ sở đảng vững mạnh đó là việc Đảng bộ xã Hồng Phong đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đã giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận ra được những điểm mạnh để phát huy và cũng thấy rõ những hạn chế, khiếm khuyết để tự sửa chữa và được giúp đỡ khắc phục. Qua phân tích chất lượng đảng viên hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 80%, còn lại là hoàn thành nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. 93% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, còn lại hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém.

 

Để củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ xã Hồng Phong đã tiến hành phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên phụ trách chuyên ngành, lĩnh vực và chi bộ đúng người, đúng việc và đúng năng lực. Đồng thời, phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình theo địa bàn dân cư nơi đảng viên sinh sống. Mỗi đảng viên còn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, thực tiễn của cơ sở để kịp thời tham mưu, đề xuất cho Đảng bộ xã xây dựng những nghị quyết sát với cuộc sống và có tính đột phá. 5 năm qua, Đảng bộ xã Hồng Phong đã ban hành được các nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong vụ xuân - vụ mùa - vụ đông; duy trì và phát huy nghề truyền thống trồng dâu nuôi tằm; phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại, hộ gia đình gắn với bảo vệ môi trường; thu hút và thúc đẩy ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Nhờ đó kinh tế địa phương đã có bước tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất năm 2014 đạt hơn 280 tỷ đồng, tăng gần 40% so với năm 2010 và năm 2015 ước đạt trên 310 tỷ đồng. Hiện thu nhập bình quân đầu người đạt 24 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3% và mỗi năm tạo việc làm mới cho khoảng 500 lao động.

 

Từ một xã có rất nhiều khó khăn, đến nay Hồng Phong đã trở thành tâm điểm của các mô hình phát triển kinh tế năng động nhất huyện Vũ Thư. Mặc dù không nằm trong danh sách được tỉnh và huyện hỗ trợ đầu tư xã về đích nông thôn mới năm 2015 nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hồng Phong vẫn quyết tâm cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm nay. Với 5 năm liên tục đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ xã Hồng Phong được Huyện ủy Vũ Thư đề nghị Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen.

 

Khắc Duẩn

(Đài Truyền thanh Vũ Thư)

  • Từ khóa