Thứ 7, 17/05/2025, 21:23[GMT+7]

Ngành Nông nghiệp Đông Hưng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống

Thứ 5, 03/09/2015 | 14:18:09
790 lượt xem
Từ chủ trương, Nghị quyết và chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ huyện Đông Hưng nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngành Nông nghiệp đã cụ thể hóa bằng chương trình hành động, phù hợp với thực tế ở cơ sở và đưa vào triển khai thực hiện ngay trong vụ đầu tiên của nhiệm kỳ 5 năm của Đại hội, tạo chuyển biến mới trong sản xuất nông nghiệp. Đây là quyết tâm thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cơ giới hóa trên đồng ruộng xã Đông La (Đông Hưng). Ảnh: Thành Tâm

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đông Hưng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xây dựng chỉ tiêu phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp bình quân trên 2,02%. Với mục tiêu từng bước thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp, ngay sau Đại hội, ngành Nông nghiệp và các địa phương đã bám sát chỉ tiêu của Nghị quyết, cụ thể hóa bằng các chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế để triển khai thực hiện. Trong điều kiện thực tế của địa phương, Đông Hưng xác định để nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân cần phải đẩy mạnh thực hiện quy hoạch cánh đồng mẫu, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa các giống lúa, giống cây trồng có chất lượng cao vào sản xuất và kết hợp với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân.

Là địa phương có truyền thống thâm canh tăng năng suất lúa, đồng thời có phong trào trồng cây vụ đông, diện tích cây vụ đông của xã Phú Châu hàng năm chiếm khoảng 40% diện tích canh tác. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Phi, Chủ nhiệm HTX DVNN Phú Châu cho biết: Khai thác lợi thế này, ngay trong vụ mùa 2015, xã đã chỉ đạo sản xuất và phát động nhân dân xây dựng cánh đồng mẫu có diện tích 80 ha với công thức luân canh 2 vụ lúa cấy các giống có chất lượng cao và 1 vụ màu chủ yếu trồng bí xanh, bí đỏ, dưa xuất khẩu... nhiều diện tích đã được các doanh nghiệp ký hợp đồng đầu tư cho sản xuất và bao tiêu sản phẩm đầu ra sau thu hoạch. Đây là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho nông dân địa phương. Là xã đi đầu trong việc liên kết với doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân, từng bước đưa sản xuất nông nghiệp thành sản xuất hàng hóa, thực hiện nghị quyết của cấp ủy, Trọng Quan đã nâng diện tích lúa chất lượng cao của địa phương lên 150ha chiếm tới 40% tổng diện tích gieo cấy, đồng thời duy trì diện tích vụ đông với cây chủ lực là khoai tây truyền thống để nâng cao giá trị thu nhập trong lĩnh vực trồng trọt và thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp của địa phương theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã.

Trong vụ mùa này, sản xuất nông nghiệp ở huyện Đông Hưng đã có những chuyển biến rõ nét, toàn huyện đã xây dựng và đưa vào sản xuất 21 cánh đồng mẫu, với tổng diện tích gần 930ha, tăng trên 150ha so với vụ xuân 2015. Bên cạnh đó đã nhân rộng mô hình 5 cánh đồng luân canh 4 vụ, với diện tích trên 60ha, tăng 38ha so với vụ xuân 2015 (đây là mô hình trồng màu từ 4 vụ trở lên trong năm có hiệu quả kinh tế cao, với các cây trồng xuất khẩu như mướp đắng, bí đỏ, bí đao...) được các doanh nghiệp đầu tư giống, khoa học kỹ thuật và tổ chức bao tiêu sản phảm cho nông dân. Ngoài ra, các địa phương kết hợp với các doanh nghiệp mở rộng diện tích lúa chất lượng cao lên 4.000ha làm hàng hóa. Tranh thủ cơ chế hỗ trợ của tỉnh và của huyện đối với sản xuất nông nghiệp, các địa phương đã xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông với mục tiêu mở rộng diện tích với các cây trồng phù hợp có hiệu quả kinh tế cao.... Từ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 ngành Nông nghiệp nói riêng và các ngành, các lĩnh vực, các địa phương, cơ quan, đơn vị ở huyện Đông Hưng đang triển khai chương trình hành động thực hiện các mục tiêu của nghị quyết, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu ngay trong năm đầu triển khai.

Xuân An
(Đài Truyền thanh Đông Hưng)

  • Từ khóa