Thứ 4, 24/07/2024, 12:22[GMT+7]

Ðảng bộ xã Nguyên Xá lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội

Thứ 5, 17/09/2015 | 08:43:43
757 lượt xem
Những năm qua, Ðảng bộ xã Nguyên Xá (Ðông Hưng) đã tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nổi bật là chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng nông thôn mới..., góp phần làm cho diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc.

Cán bộ HTX DVNN xã Nguyên Xá kiểm tra sâu bệnh trên cây ớt.

 

Đến nay, toàn xã có 3 công ty, 7 cơ sở sản xuất, 1.345 hộ kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm thường xuyên cho trên 5.000 lao động với thu nhập bình quân từ 2 - 3 triệu đồng/người/tháng. Đối với diện tích đất nông nghiệp, xã khuyến khích người dân mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây trồng mới cho năng suất cao, phù hợp với điều kiện địa phương vào sản xuất như mướp đắng, bí xanh, ớt, khoai tây..., từng bước hình thành các vùng chuyên canh cho hiệu quả kinh tế cao. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, các chỉ tiêu phát triển kinh tế của Nguyên Xá đều vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất năm 2015 ước đạt 133,8 tỷ đồng, trong đó nông nghiệp đạt 16,4 tỷ đồng, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 82,8 tỷ đồng, thương mại, dịch vụ đạt 34,6 tỷ đồng.

 

Ông Nguyễn Văn Cao ở thôn Đà Giang chia sẻ: Được HTX mở các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật canh tác cây màu và đứng ra ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Chế biến nông sản Hải Dương, gia đình tôi trồng 6 sào ớt. Gia đình tôi cũng vừa thu hoạch xong 2 vụ mướp đắng, năng suất trung bình đạt 1,2 tấn/sào, giá bán dao động từ 4.000 - 5.000 đồng/kg, trừ mọi chi phí còn thu lãi trên 4 triệu đồng/sào/vụ. Ông Nguyễn Trọng Tài, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Nguyên Xá cho biết: Xã đã quy hoạch được vùng sản xuất tập trung như vùng sản xuất rau màu thực hiện công thức luân canh 3 - 4 vụ màu/năm (2 vụ mướp đắng, 1 vụ súp lơ/bắp cải sớm, 1 vụ màu đông) triển khai từ đầu năm 2014. Ước tính, vùng chuyên màu cho thu lãi từ 8,5 - 9 triệu đồng/sào/năm, hiệu quả kinh tế cao gấp 4 - 5 lần cấy lúa.

 

Một trong những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua của Nguyên Xá là thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Xã đã tiếp nhận 3.846 tấn xi măng hỗ trợ của tỉnh, vận động nhân dân đóng góp trên 6,9 tỷ đồng hoàn thành xây dựng gần 20km đường giao thông trục xã, thôn, nhánh cấp I, giao thông nội đồng. Kết quả trên thể hiện vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự năng động trong quản lý, điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.

 

Thực hiện đề án giảm nghèo, UBND xã đã chỉ đạo quyết liệt, đưa ra nhiều giải pháp giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững; các đoàn thể đứng ra tín chấp giúp hộ nghèo vay vốn ưu đãi. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 30,3 triệu đồng/năm, hết năm 2014 tỷ lệ hộ nghèo còn 2,47%. Đến tháng 8/2015, Nguyên Xá đã hoàn thành 17/19 tiêu chí, phấn đấu về đích nông thôn mới cuối năm 2015.

 

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng bộ xã Nguyên Xá sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

 

"Để đạt được những kết quả trên, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều kế hoạch, giải pháp, từ việc xác định hướng phát triển phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đến việc tổ chức lấy ý kiến đảng viên các chi bộ, xây dựng thành nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời giao nhiệm vụ cho các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các thôn vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thúc đẩy liên doanh, liên kết giữa các nhóm hộ để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân".

 

(Đồng chí Nguyễn Tiến Vững, Chủ tịch UBND xã)

 

Nguyễn Hậu

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày