Chủ nhật, 08/06/2025, 23:18[GMT+7]

Mua và đọc báo Đảng ở Hưng Hà

Thứ 2, 30/11/2015 | 15:22:15
1,174 lượt xem
Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28/11/1996 của Bộ Chính trị và Công văn số 309-CV/TU ngày 27/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng”, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở huyện Hưng Hà đã từng bước đi vào nền nếp.

Nhân viên Bưu điện huyện Hưng Hà chuyển báo về cơ sở. Ảnh: Trịnh Cường

Nhận thức được tầm quan trọng của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nghiêm việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Bưu điện huyện và các cơ sở đảng tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện. Hàng năm, Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức để mua báo, tạp chí của Đảng. Chỉ đạo Bưu điện huyện có kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng tới các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, phần lớn các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên đều nhận thức việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng có tầm quan trọng và ý nghĩa rất lớn. Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng thật sự đã đi vào nền nếp, nhất là việc mua và đọc Báo Thái Bình. Điển hình như Đảng bộ xã Thống Nhất có 14 chi bộ, mỗi kỳ mua 26 tờ Báo Thái Bình và 2 tờ Báo Nhân Dân; Đảng bộ xã Liên Hiệp có 10 chi bộ, mỗi kỳ mua 15 tờ Báo Thái Bình và 12 tờ Báo Nhân Dân, 2 cuốn Tạp chí Cộng sản; Đảng bộ xã Hòa Tiến có 17 chi bộ, mỗi kỳ mua 17 tờ Báo Thái Bình và 14 tờ Báo Nhân Dân, 1 cuốn Tạp chí Cộng sản... Ông Nghiêm Quang Sáng, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hiệp cho biết: Các báo, tạp chí của Đảng nói chung, Báo Thái Bình nói riêng lâu nay đã được địa phương khai thác các nội dung để làm tư liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống, đồng thời góp phần động viên và cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Hình thức và chất lượng của Báo Thái Bình ngày càng được nâng cao, đặc biệt chất lượng giấy in cũng như màu sắc tốt, việc đưa các phỏng vấn nhanh đã làm sinh động bài viết và tạo cho bạn đọc cảm giác gần gũi hơn. Ông Bùi Xuân Phóng, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hưng Hà cho biết: Báo Thái Bình hiện nay có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức, đã phản ánh kịp thời những sự kiện chính trị và đời sống xã hội diễn ra trong tỉnh. Để nâng cao chất lượng tờ báo hơn nữa, Báo Thái Bình cần phản ánh nội dung sát thực tiễn cơ sở hơn, cần tăng cường những bài viết chuyên sâu, đề cập những vấn đề mang tính thời sự đang được dư luận quan tâm và tiếp tục chú trọng đăng tải những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến.

Trước đây, việc phát hành báo - nhất là báo Đảng ở Hưng Hà còn gặp nhiều khó khăn nên độc giả thường phải đọc "báo nguội" vào ngày hôm sau, thậm chí là tuần sau. Đó cũng là một trong những lý do khiến cán bộ, đảng viên và nhân dân ngại đặt mua báo mà chọn kênh thông tin từ phát thanh, truyền hình. Tuy nhiên, gần đây, công tác phát hành đã có nhiều chuyển biến. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Bưu điện huyện chia sẻ: Những năm gần đây, cứ khoảng 11 giờ hàng ngày là Báo Thái Bình đã được chuyển đến Bưu điện huyện. Đến 13 giờ 30 phút đội ngũ bưu tá xã, thị trấn nhận và chuyển báo đến tay bạn đọc trong ngày. Tuy nhiên, do các bưu tá xã, thị trấn hiện nay hầu hết đều làm công tác kiêm nhiệm tại địa phương nên nhiều lúc việc đưa báo đến bạn đọc chưa bảo đảm về thời gian.

Ngoài khó khăn trong công tác phát hành theo thống kê của Bưu điện huyện Hưng Hà, từ quý I đến quý IV/2015, trên địa bàn huyện vẫn còn một số đảng bộ, chi bộ chưa đặt mua báo, tạp chí của Đảng. Một số cấp ủy đảng không quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Điều đáng nói là báo, tạp chí của Đảng mới chủ yếu đến với cán bộ, đảng viên, còn người dân mua, đọc rất hạn chế. Để khắc phục những hạn chế trên, ông Bùi Xuân Phóng cho biết: Trong thời gian tới, Hưng Hà sẽ tiếp tục khắc phục những hạn chế, đồng thời thực hiện các giải pháp nhằm đưa báo, tạp chí của Đảng đến với công chúng, làm cho báo, tạp chí của Đảng thật sự đi vào cuộc sống, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Mai Thư

  • Từ khóa