Thứ 3, 09/09/2025, 02:40[GMT+7]

Dấu ấn người đảng viên Công giáo

Thứ 4, 13/04/2016 | 08:08:48
1,285 lượt xem
36 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là trọn vẹn 36 năm ông Trần Đạo Thúy, Chi bộ thôn Thượng Phúc Đông, xã Thụy Sơn (Thái Thụy) gắn bó với các phong trào, hoạt động của địa phương, để lại nhiều dấu ấn, nhất là việc tham mưu với Chi ủy, Chi bộ thôn nhiều giải pháp hiệu quả góp phần nâng cao đời sống bà con giáo dân.

Ông Trần Đạo Thúy kiểm tra mặt hàng tại điểm cung ứng vật tư nông nghiệp HTX Sản xuất, kinh doanh DVNN xã Thụy Sơn.

Sinh ra trong một gia đình Công giáo có truyền thống cách mạng, năm 22 tuổi, ông Thúy đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Sau 5 năm làm cán bộ HTX Sản xuất, kinh doanh DVNN, năm 27 tuổi, ông được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ. Đến năm 2000, sau 11 năm công tác tại thôn, ông Thúy quay trở lại làm việc tại HTX, một năm sau được bầu làm Chủ nhiệm và giữ cương vị đó đến hôm nay. Dù ở vị trí công tác nào ông cũng luôn tận tâm, nhiệt tình với công việc. Ông tâm sự: Được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã 4 nhiệm kỳ liên tiếp, tôi luôn coi đây là vinh dự song cũng là trách nhiệm lớn lao mà Đảng bộ và nhân dân giao phó nên luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đảng bộ xã Thụy Sơn có 8 chi bộ nông thôn song Chi bộ thôn Thượng Phúc Đông - nơi ông Thúy sinh hoạt chỉ có 7 đảng viên, ít hơn rất nhiều so với các chi bộ khác và lãnh đạo thôn Công giáo toàn tòng. Những năm trước đây, Thượng Phúc Đông là thôn thuần nông, độc canh cây lúa, thu nhập của bà con luôn thấp hơn mức bình quân chung của xã. Là Chủ nhiệm HTX đồng thời là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ thôn, ông Thúy luôn trăn trở phải làm gì, làm thế nào để góp phần nâng cao thu nhập cho cán bộ, xã viên HTX, trong đó có bà con giáo dân. Từ suy nghĩ đó, hàng năm, ông đã tích cực tham mưu cùng ban chỉ đạo phát triển kinh tế xây dựng đề án sản xuất phù hợp với đặc thù riêng của từng thôn, trong đó có thôn Thượng Phúc Đông.

Với đặc thù là thôn có chân đất cát pha phù hợp cho phát triển cây màu, ông Thúy đề xuất áp dụng công thức luân canh cây lúa, cây màu vụ xuân, màu vụ hè thu, vụ đông, bố trí những cây xuất khẩu có giá trị kinh tế cao như sa lát, dưa gang, dưa chuột; đối với lúa, ngoài những giống có chất lượng gạo ngon còn bố trí cấy lúa giống cho công ty. Thu nhập ở những diện tích này bình quân đạt 105 - 120 triệu đồng/ha/năm. Từ công thức luân canh hợp lý, Thụy Sơn đã xây dựng thành công cánh đồng lớn, được tỉnh công nhận với diện tích 50,2ha trong đó có 10ha của bà con giáo dân.

Cùng với đẩy mạnh trồng màu trên đất lúa, ông Thúy còn cùng Chi bộ chỉ đạo Chi hội Làm vườn thôn tích cực cải tạo diện tích vườn tạp, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, cây dược liệu. Ngoài ra, ông còn cùng Chi bộ tuyên truyền, vận động nhân dân mở rộng phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, phát huy lợi thế khu vực chuyển đổi để chăn nuôi lợn, gà, vịt, đào ao thả cá; tham mưu với Chi bộ lãnh đạo, tạo điều kiện cho các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển. Trước thực trạng lao động trong thôn dôi dư theo mùa vụ, ông Thúy đã tham mưu cho Chi bộ tập trung lãnh đạo khối mặt trận thôn tuyên truyền, vận động con em hội viên (nòng cốt là đoàn viên, thanh niên) tích cực tìm kiếm việc làm ở các tỉnh bạn bằng các nghề mộc, xây dựng… Với nhiều giải pháp hiệu quả, hiện nay, đời sống của bà con giáo dân thôn Thượng Phúc Đông đã được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đạt gần 25 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ giàu và khá chiếm 70%, hộ trung bình còn 27,6%, hộ nghèo còn 2,4%.

Những đóng góp của ông Trần Đạo Thúy thời gian qua được cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con giáo dân ghi nhận, đánh giá cao. Cuối năm 2015, ông được Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho đảng viên là người Công giáo có thành tích tiêu biểu.

Anh Đào

  • Từ khóa