Thứ 2, 22/12/2025, 20:01[GMT+7]

Một bí thư chi bộ tâm huyết

Thứ 5, 02/06/2016 | 08:36:02
842 lượt xem

Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Bão thắp hương tại đài tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng và các liệt sĩ khu Văn.

 

Xuất thân là lính thông tin, có 7 năm công tác trong quân đội nên đã tôi luyện cho ông Nguyễn Văn Bão ý chí vững vàng, sự can trường, đặc biệt là tinh thần cống hiến, hy sinh vì tập thể. Sau khi trở về địa phương, được chi bộ và nhân dân tín nhiệm, năm 1997, ông được bầu làm trưởng thôn. Đến năm 2002 ông được bầu làm bí thư chi bộ và giữ cương vị đó đến nay. Chi bộ khu Văn có 20 đảng viên, khu dân cư có 209 hộ với 759 nhân khẩu. Nằm giáp ngã ba sông Luộc, khu Văn từng là điểm nóng về an ninh trật tự của thị trấn (xếp thứ hai về số lượng người nghiện ma túy và có nhiều vụ việc gây mất an ninh trật tự) do có diện tích bờ bãi giáp ranh với tỉnh bạn, lại có công ty đứng chân trên địa bàn, số lượng người qua lại đông, nhiều vụ việc phát sinh, khó kiểm soát. Quyết tâm khắc phục tình trạng trên, tạo môi trường ổn định để người dân yên tâm sinh sống, lao động, công tác, ông Bão đã chủ động tham mưu với Ban Chi ủy, Chi bộ nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động các đối tượng nghiện đi cai nghiện, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, khu đã thành lập và duy trì hoạt động của 3 tổ tự quản an ninh trật tự, thường xuyên bám sát địa bàn, kịp thời xử lý, hòa giải khi có vụ việc va chạm, tranh chấp. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự của khu hiện nay tương đối ổn định, không còn là điểm nóng như trước.

 

Không chỉ làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, Bí thư Nguyên Văn Bão còn cùng Chi bộ quan tâm đến phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Toàn khu có 23,5ha đất canh tác, trong đó có cả đất bãi và đất nội đồng. Hàng năm, Chi bộ đều lãnh đạo định hướng duy trì sản xuất hiệu quả hai vụ lúa, đồng thời khuyến khích bà con tích cực trồng cây vụ đông. Nhiều năm qua, tỷ lệ trồng cây vụ đông của người dân trong khu đều đạt từ 80 - 90% tổng diện tích đất canh tác với hai loại cây trồng truyền thống là đậu tương và khoai tây. Ngoài ra, Chi bộ còn thường xuyên khuyến khích bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất. Để bà con tin tưởng, làm theo, ông Bão luôn chủ động gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào. Năm 2009, ông tìm mua giàn gieo sạ lúa về sử dụng, sau khi thấy rõ hiệu quả đa số các hộ dân đều áp dụng phương pháp gieo cấy này. Ngoài ra, ông và Chi bộ khu Văn còn khuyến khích các hộ dân phát triển ngành nghề dịch vụ, thương mại để nâng cao thu nhập; tạo điều kiện thuận lợi nhất để các hộ được vay vốn ưu đãi... Với số vốn được vay, nhiều hộ đã mở rộng kinh doanh, mua xe tải, đầu tư xây dựng chuồng trại… Nhờ đó, tỷ lệ hộ khá, giàu trong khu ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5%, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

 

Bí thư Nguyễn Văn Bão là người luôn quan tâm đến công tác giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ. Năm 2014, ông đã tham mưu với Chi bộ về việc xây dựng đài tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng và các liệt sĩ khu Văn. Sau khi họp bàn và được sự đồng thuận cao của nhân dân, ông cùng các đồng chí đảng viên tích cực vận động con em xa quê ủng hộ cùng sự đóng góp của nhân dân để xây dựng và hoàn thiện đài tưởng niệm với kinh phí 190 triệu đồng. Mỗi việc làm của ông Bão trên cương vị bí thư chi bộ đều bám sát thực tiễn và xuất phát từ lợi ích chung của tập thể, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, người dân trong khu tin tưởng, nể phục.

 

20 năm tham gia cấp ủy, 14 năm làm Bí thư Chi bộ khu Văn, đồng chí Nguyễn Văn Bão luôn gắn bó, sâu sát với các phong trào, hoạt động của địa phương, cùng Ban Chi ủy, Chi bộ có nhiều giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của khu dân cư, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, quý mến.

 

(Đồng chí Hoàng Văn Toản, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Hưng Nhân)

 

Đào Quyên

  • Từ khóa