Thứ 6, 08/08/2025, 23:42[GMT+7]

Phát triển Đảng viên trẻ khối THPT Tạo nguồn cho tương lai

Thứ 2, 21/03/2011 | 08:35:58
2,704 lượt xem
Việc phát triển đảng viên trẻ từ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) khối THPT đóng một vai trò hết sức quan trọng, nhằm tăng thêm nguồn nhân lực cho Đảng, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng, đồng thời bảo đảm cho sự phát triển vững chắc của tổ chức Đoàn, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

ĐVTN ưu tú khối THPT tham gia lớp học cảm tình Đảng năm học 2010- 2011 huyện Thái Thụy báo công tại khu tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Thực hiện Nghị quyết 25- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Thái Thụy đã quán triệt và cụ thể hóa nội dung, yêu cầu, biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 25 đến các cơ sở đoàn trong huyện, trong đó đặc biệt chú trọng công tác phát triển Đảng trong học sinh các trường THPT.

 

Anh Bùi Đức Hoàng, Bí thư Huyện đoàn Thái Thụy cho biết: Phát triển Đảng là nhiệm vụ quan trọng của mỗi đảng viên, mỗi tổ chức đảng, để Đảng ta ngày một lớn mạnh. Vì vậy, xây dựng Đảng không phải chỉ là nhiệm vụ của những người đã đứng trong tổ chức Đảng mà kể cả những người ngoài Đảng cũng phải quan tâm.

 

Được sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Thường trực Huyện ủy, trong năm học 2008- 2009, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức cuộc họp xin ý kiến của các ban xây dựng Đảng, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, các chi ủy, chi bộ các trường THPT, Trung tâm GDTX về công tác phát triển Đảng trong học sinh khối THPT.

 

Theo đó, các em học sinh được tham gia học cảm tình Đảng và kết nạp Đảng phải hội tụ 3 tiêu chí: là ĐVTN ưu tú, có thành tích xuất sắc trong học tập, tích cực tham gia các phong trào Đoàn; đủ 18 tuổi, và được Ban Chấp hành Đoàn trường giới thiệu.

 

Với sự quyết tâm vào cuộc và được sự ủng hộ của các cấp, các ngành, đến nay sau 3 năm triển khai, Huyện đoàn Thái Thụy đã mở 3 lớp học cảm tình Đảng cho 251 ĐVTN là học sinh THPT, trong đó đã kết nạp 2 đoàn viên ưu tú vào Đảng trong năm học 2009- 2010, chuẩn bị làm thủ tục kết nạp 2 đoàn viên.

 

Đây là huyện đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này tại khu vực Đồng bằng sông Hồng triển khai phát triển Đảng trong trường THPT. Trong số 70 em được học lớp cảm tình Đảng đầu tiên của huyện khóa 2008- 2009, thì em Trịnh Huyền Trang, 12A1 trường THPT Đông Thụy Anh và em Đinh Thị Thu, 12 A1 trường THPT Thái Phúc là 2 học sinh đầu tiên của tỉnh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi đang còn là học sinh. Hiện cả 2 em đều đang theo học đại học và tích cực tham gia công tác đoàn, hội của trường. 5 em sau khi vào đại học được kết nạp Đảng ngay từ năm học đầu tiên. Đó chính là nguồn cổ vũ lớn đối với những người “mở đường” cho học sinh THPT được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Bởi, khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, các em sẽ chỉn chu hơn trong suy nghĩ lẫn hành động, ngày càng hoàn thiện, rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn.

 

Cũng như các địa phương khác, nền kinh tế tỉnh ta đang phát triển theo hướng hiện đại, với sự chuyển dịch mạnh mẽ lực lượng lao động từ khu vực kinh tế nông thôn sang khu vực kinh tế công nghiệp và dịch vụ. Thực tế đó đòi hỏi phải có một đội ngũ nhân lực có trình độ cao, có bản lĩnh chính trị và đạo đức tốt, vì vậy công tác phát triển Đảng trong học sinh sẽ góp phần quan trọng đào tạo một đội ngũ trí thức có năng lực và phẩm chất chính trị tốt.

 

Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng trong học sinh của tỉnh ta nói chung, huyện Thái Thụy nói riêng thời gian qua diễn ra với tốc độ còn chậm và số lượng còn khiêm tốn. Hơn nữa, ngay trong tư tưởng, nhận thức của một số đảng viên, cán bộ, giáo viên còn quá nặng nề với tư tưởng học sinh không thể ngang hàng, sinh hoạt chi bộ đảng cùng thầy cô giáo. Muốn làm được điều đó, các cấp ủy Đảng cần quán triệt quan điểm của Đảng, đi đôi với đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ quản lý giáo dục, thầy cô, học sinh, nhất là cấp ủy, Đoàn thanh niên các trường, giúp họ thấy rõ lợi ích của việc phát triển Đảng trong trường THPT.

 

Đồng thời, Đoàn thanh niên phải luôn là người song hành cùng học sinh, là cầu nối giữa học sinh với cấp ủy Đảng, chú trọng giáo dục, bồi dưỡng học sinh nâng cao ý thức học tập, chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

 Bài, ảnh: Đức Dũng

  • Từ khóa