Thứ 2, 18/08/2025, 13:09[GMT+7]

Âm vang tiếng trống năm 30

Thứ 3, 03/01/2017 | 08:46:39
5,659 lượt xem
Xã Đông Lâm (Tiền Hải) là nơi khởi điểm của tiếng trống mở đầu cuộc biểu tình đấu tranh của nông dân Thái Bình 86 năm về trước. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Lâm dựa vào tiềm năng, lợi thế, phát huy tinh thần lao động cần cù tạo nên những chuyển biến trên mọi lĩnh vực.

Đình làng Nho Lâm, nơi vinh dự được đón Bác Hồ về thăm ngày 26/3/1962.

86 năm đã qua, những nhân chứng sống của thời kỳ sục sôi đấu tranh cách mạng đã không còn nhưng đình làng Nho Lâm, đình làng Thanh Giám vẫn là chứng tích lịch sử oai hùng, nơi gìn giữ và lưu truyền hào khí của thời kỳ đấu tranh cách mạng cho thế hệ mai sau. Đưa chúng tôi tham quan hai di tích lịch sử cấp quốc gia, ông Trần Văn Ơn, Chủ tịch UBND xã tự hào kể lại: Theo Chỉ thị của Trung ương Đảng, để ủng hộ phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã phát động phong trào đấu tranh và chọn Tiền Hải làm "ngòi nổ". 5 giờ sáng ngày 14/10/1930, tiếng trống hiệu hợp quân vang lên ở 3 làng Thanh Giám, Đông Cao, Nho Lâm, hơn 700 nông dân tập trung thành đoàn kéo về huyện đường Tiền Hải với khẩu hiệu: "Không được động đến công nông Nghệ Tĩnh", "Ủng hộ Liên bang Xô Viết", "Trả tiền đào sông Cốc Giang"… Tuy thất bại nhưng cuộc biểu tình có ý nghĩa to lớn và ảnh hưởng sâu rộng, tạo bước phát triển mạnh mẽ, là tiền đề cho cuộc cách mạng tiếp theo dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đông Lâm cũng vinh dự được đón Bác Hồ về thăm ngày 26/3/1962. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân Đông Lâm vừa tích cực sản xuất vừa chiến đấu, đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân Đông Lâm vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 1999.

Phát huy truyền thống cánh mạng, trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Lâm đã quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn; luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, từ đó tạo nền tảng và động lực để Đông Lâm đạt những kết quả nổi bật, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, củng cố niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân. Từ một vùng quê thuần nông, nông dân phải "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" để đổi lấy củ khoai, hạt lúa nay đã có sự đổi thay vượt bậc. Nhiều công trình thiết yếu phục vụ dân sinh được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Năm 2014, Đông Lâm được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), là một trong những địa phương đi đầu của huyện Tiền Hải nói riêng, của tỉnh nói chung. Dấu ấn trong phong trào xây dựng NTM ở Đông Lâm là địa phương đã nỗ lực phấn đấu, phát huy nội lực kết hợp với các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước để tạo nên bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp, đổi mới diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân. Tuy không nằm trong các xã được UBND tỉnh lựa chọn hỗ trợ đầu tư vốn nhưng Đông Lâm đã về đích NTM trước một năm so với mục tiêu đề ra. Chia sẻ về những kinh nghiệm trong xây dựng NTM, ông Trần Văn Ơn cho biết: Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã xác định quan điểm "dựa vào nội lực là chính, nhà nước đóng vai trò định hướng, hỗ trợ", sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình xây dựng NTM chính là tư tưởng "dân làm gốc", làm tốt nguyên tắc công khai, dân chủ. Trong khó khăn, bản lĩnh và truyền thống anh hùng của quê hương lại được phát huy. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên ngay từ khi triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã đồng thuận, tích cực hưởng ứng và xác định được xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, trong đó người dân là chủ thể. Phát động xây dựng NTM trên tinh thần tự nguyện, chỉ trong hai ngày, 100% hộ dân đã tự nguyện đóng góp kinh phí xây dựng NTM. Đáng tự hào là từ việc khơi dậy và phát huy nội lực, xã đã về đích NTM mà không nợ đọng. Chỉ trong vài tháng cuối năm 2014, Đông Lâm đã tiếp nhận trên 4.000 tấn xi măng hỗ trợ của tỉnh cùng với vốn đối ứng của nhân dân cứng hóa 100% đường giao thông nông thôn theo tiêu chuẩn quy định. Trong 4 năm (2011 - 2014), xã đã huy động 49,9 tỷ đồng phục vụ xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp 21,6 tỷ đồng, chiếm hơn 43%, còn lại là ngân sách xã và hỗ trợ của cấp trên. Là xã có khu công nghiệp đóng trên địa bàn, những năm gần đây, kinh tế Đông Lâm có bước tăng trưởng mạnh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16,8%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2014 tăng 11 triệu đồng/người so với năm 2012. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể được chú trọng, nhiều năm liền được công nhận là đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đạt được thành tích đã khó, giữ vững và phát huy những thành tích đó trong tình hình mới lại càng khó hơn. Năm 2015, sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, UBND xã đã xây dựng cơ chế hỗ trợ các thôn, cộng đồng dân cư có khả năng tự huy động nguồn lực đối ứng thực hiện các công trình: xây dựng rãnh thoát nước, bờ kè bên sông, bờ bó vỉa bên đường không làm rãnh trên cơ sở quy hoạch, thiết kế của xã với mức hỗ trợ 120.000 đồng/m dài với rãnh tiêu thoát nước, bờ kè; 30.000 đồng/m dài với bờ bó vỉa. Đến nay, 100% các công trình đã hoàn thành.

Kết thúc năm 2016, nhìn lại chặng đường đã qua, với kết quả đạt được từ phong trào thi đua xây dựng NTM, người dân Đông Lâm có quyền tự hào về thành quả mà mình đã đồng lòng góp sức làm nên, góp phần quan trọng xây dựng quê hương giàu đẹp.

Lưu Ngần

  • Từ khóa