Thứ 4, 30/07/2025, 03:20[GMT+7]

Tiền Hải gỡ khó trong tạo nguồn phát triển đảng viên

Thứ 5, 24/10/2019 | 09:11:20
1,390 lượt xem
Cũng giống như nhiều địa phương khác trong tỉnh, do gặp nhiều khó khăn trong tạo nguồn phát triển đảng viên nên 9 tháng đầu năm 2019 Đảng bộ huyện Tiền Hải mới kết nạp được 93 đảng viên, khó đạt mục tiêu đề ra.

Nghề mộc giúp nhiều người dân xã Tây Lương (Tiền Hải) nâng cao thu nhập.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tây Lương nhiệm kỳ 2015 - 2020 đặt mục tiêu phấn đấu mỗi năm Đảng bộ xã kết nạp 8 đảng viên trở lên. Trong quá trình triển khai thực hiện, do gặp nhiều khó khăn trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên nên Đảng bộ xã đã thống nhất điều chỉnh lại mục tiêu, phấn đấu mỗi năm kết nạp 6 đảng viên trở lên. Tuy nhiên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay chưa năm nào Đảng bộ xã đạt được chỉ tiêu, năm cao nhất chỉ kết nạp được 4 đảng viên. Đồng chí Tô Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Mặc dù Đảng ủy xã luôn đề cao công tác phát triển đảng viên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể, các chi bộ nông thôn thường xuyên rà soát nguồn phát triển đảng viên; đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua để phát hiện những nhân tố điển hình để bồi dưỡng, xem xét kết nạp Đảng song chưa đạt yêu cầu đề ra. Có chi bộ 5 năm không kết nạp được đảng viên mới. Còn Đảng bộ xã từ đầu năm đến nay mới chỉ kết nạp được 1 đảng viên. Hiện tại, địa phương vẫn còn 4 nguồn nhưng trong đó chỉ có 1 đồng chí là ở chi bộ thôn, còn lại đều thuộc các chi bộ trường học. Thời gian tới, khi nguồn tại các chi bộ chuyên như trường học, trạm y tế cạn thì công tác phát triển đảng viên của địa phương còn khó khăn hơn rất nhiều.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tiền Hải: Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện. Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành chỉ thị yêu cầu cấp ủy các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên từ đầu nhiệm kỳ, chỉ rõ nguyên nhân, chú trọng những nguyên nhân chủ quan dẫn đến hạn chế trong công tác tạo nguồn, công tác vận động và giúp đỡ quần chúng phấn đấu trở thành đảng viên. Đồng thời, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của quần chúng về Đảng; nâng cao trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên, các đoàn thể với công tác kết nạp đảng viên; xác định công tác kết nạp đảng viên là một tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh hàng năm. Mặc dù có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể song công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ huyện Tiền Hải hiện vẫn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là do các nguyên nhân khách quan như: phần lớn thanh niên ở các địa phương đều đi học và đi làm ăn xa, số còn lại ở địa phương chỉ tập trung phát triển kinh tế, không có hướng phấn đấu vào Đảng; hội viên các đoàn thể như nông dân, phụ nữ dù đông nhưng tuổi cao; nguồn phát triển đảng từ các chi bộ chuyên gần như đã cạn... Ngoài ra còn do một số nguyên nhân chủ quan như: một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo nguồn kết nạp Đảng; một số đoàn thể chưa đủ sức thu hút, tập hợp hội viên, chưa chủ động tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu những quần chúng ưu tú để tổ chức đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp... Điều này dẫn tới số lượng đảng viên mới kết nạp từ đầu năm đến nay giảm. Nếu như các năm trước, mỗi lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng của huyện thường có trên 100 học viên thì các lớp bồi dưỡng đợt hai, đợt ba của năm 2019 mỗi lớp chỉ có 30 - 40 người. Vì thiếu nguồn nên chỉ tiêu kết nạp Đảng trong năm tới sẽ khó đạt.

Để khắc phục khó khăn trên, thời gian qua, Ban Tổ chức Huyện ủy đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh ưu tú của các trường THPT trên địa bàn; đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy cơ sở tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phát triển đảng viên. Ngoài ra, Ban Tổ chức Huyện ủy sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp khắc phục khó khăn trong tạo nguồn phát triển đảng viên để đạt chỉ tiêu đề ra song vẫn bảo đảm chất lượng.

Đào Quyên

  • Từ khóa