Thứ 6, 19/04/2024, 21:33[GMT+7]

Công an tỉnh báo công dâng Bác

Thứ 6, 10/03/2023 | 15:13:03
10,022 lượt xem
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023), 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 – 11/6/2023), sáng ngày 10/3, tại Đền thờ Bác Hồ, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình), Công an tỉnh tổ chức lễ báo công dâng Bác. Dự lễ dâng hương có Thượng tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Thượng tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh báo công dâng Bác.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện các đơn vị, công an các huyện, thành phố đã dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại dành cho cách mạng Việt Nam nói chung và lực lượng Công an nói riêng. Trải qua 75 năm học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, các lực lượng Công an Thái Bình đã tích cực tu dưỡng, rèn luyện, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhà nước, gắn bó máu thịt với nhân dân; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, các đơn vị, địa phương; mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công xuất sắc, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, phát triển đất nước và truyền thống vẻ vang của lực lượng.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Công an tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nguyện tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống vẻ vang, quyết tâm xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mớ; xứng đáng là “thanh bảo kiếm” sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước, là “tấm lá chắn” vững chắc bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trịnh Cường