Thứ 4, 01/05/2024, 22:33[GMT+7]

Hình thành nét đẹp văn hóa từ mỗi việc làm theo Bác

Thứ 4, 13/09/2023 | 07:29:33
1,254 lượt xem
Khi nhận thức đủ chín sẽ hình thành ý thức tự giác trong mỗi việc làm, từ đó nhân lên hành động tích cực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống. Quán triệt tinh thần đó, với ba nội dung cốt lõi, học tập, làm theo và nêu gương, các cấp ủy đảng ở Bình Ðịnh đã lan tỏa những nét đẹp văn hóa từ công sở tới làng quê, từ tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức đến chuẩn mực giao tiếp, ứng xử trong gia đình, cũng như cộng đồng dân cư văn hóa.

Khu di tích cách mạng Chi bộ Hồng Lĩnh trở thành địa chỉ đỏ trong nhiều chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở thị xã An Nhơn, Bình Ðịnh.

Xây dựng môi trường công vụ trách nhiệm, văn minh

Từ chuyên đề các năm về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2021 với khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; năm 2022 là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị ở Bình Ðịnh đã cụ thể hóa bằng nhiều chương trình hành động cụ thể.

Tại Ðảng ủy Trung tâm y tế An Nhơn, việc học tập và làm theo Bác gắn với nâng cao y đức người thầy thuốc theo lời dạy của Người “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”, kết hợp với thực hiện kế hoạch “Ðổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” của Bộ Y tế đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động. Mô hình “Nâng cao y đức, hết lòng phục vụ nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào đời sống đã hình thành ý thức phục vụ trong mỗi cá nhân, qua công tác hằng ngày nhất là các đợt phòng chống dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết.

Người dân ngày càng tin tưởng chọn trung tâm là nơi gửi gắm hy vọng được chăm sóc, chữa lành bệnh tật. 5 năm liền, trung tâm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, duy trì liên tục mức 100% các tiêu chí quốc gia về y tế xã. Song song nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm Y tế thị xã thường xuyên phối hợp tổ chức phong trào thi đua tại địa phương, như phong trào thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện, mùa hè xanh với mô hình “Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ thị xã An Nhơn” nhằm hỗ trợ bệnh nhân nghèo, khám, chữa bệnh cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai, khám chữa bệnh cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, vận động người dân tham gia hiến máu nhân đạo, phòng chống dịch bệnh.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, nhiều địa phương, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc, giải quyết cơ bản những vấn đề nổi cộm trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo… Nhiều vấn đề được giải quyết ngay tại cơ sở, được cán bộ, đảng viên, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Thành ủy Quy Nhơn chủ trương huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị, phát triển thành phố theo hướng văn minh, hiện đại; tập trung phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch.

Ðồng chí Nguyễn Huỳnh Huyện, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Ðịnh


Ðảng bộ Thanh tra tỉnh làm theo Bác trong thực hiện quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ tiếp công dân của cán bộ, công chức thanh tra. Ðảng bộ Sở Tài chính chọn các giải pháp đơn giản hóa các thủ tục hành chính, thực hiện quy chế văn hóa công sở và đạo đức công vụ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ðảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp các cơ quan nội chính tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng đối với các hoạt động tư pháp và một số nhiệm vụ cải cách tư pháp; phối hợp các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết các vụ, việc hình sự, dân sự, hành chính và thi hành án quá hạn, tạm đình chỉ, tồn đọng, kéo dài... 

Các giải pháp tổng thể đã góp phần thúc đẩy thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Năm 2022, việc xử lý cán bộ vi phạm và việc thu hồi tiền, tài sản, đất đai, đều đạt từ 75% trở lên; giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo đạt tỷ lệ 85% và tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật đạt tỷ lệ hơn 90%. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trước hạn, đúng hạn năm 2021 đạt 98,9%, tăng 3,4%; năm 2022, đạt 99,74%, tăng 0,89% so với cùng kỳ. 


Hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân

Nhiều năm qua, người dân thành phố Quy Nhơn đã quen với hình ảnh người công nhân vệ sinh cần mẫn vừa đạp xe thu gom rác, vừa tuyên truyền để người dân đồng hành, chung tay bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh ngõ phố. Theo Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐQT Công ty cổ phần Môi trường Bình Ðịnh Nguyễn Tấn Nghĩa, việc làm này góp phần thực hiện chủ trương của tỉnh là quy hoạch, xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường nhằm đem lại cho nhân dân cuộc sống trong lành và đẩy mạnh phát triển du lịch.

Quy Nhơn đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và nước ngoài. Với phương châm học Bác từ những việc làm giản dị, bằng sự chủ động, quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, mô hình “Vệ sinh môi trường cơ động” đã đi vào vận hành, đem lại kết quả thiết thực. Các tuyến đường của thành phố sạch hơn, đẹp hơn, người dân ý thức hơn trong giữ gìn vệ sinh môi trường, công nhân bớt đi sự nặng nhọc, vất vả. 


Ðảng ủy Công ty đã chỉ đạo Ban Ðiều hành xây dựng mô hình với phương thức hoạt động, trang bị phương tiện, lộ trình cụ thể, tập huấn cho công nhân tham gia; thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động, kịp thời điều chỉnh phù hợp thực tế. Mô hình hoạt động thường xuyên và tăng cường vào các ngày thành phố có sự kiện, lễ hội.

Hoạt động của mô hình hướng tới xây dựng hình ảnh mỗi cán bộ, công nhân viên công ty là một tuyên truyền viên về giữ gìn vệ sinh môi trường, đã trở thành nét văn hóa công ty. Qua một năm hoạt động, mô hình đã phát huy hiệu quả thiết thực, làm sạch 31 tuyến đường chính của thành phố (hơn 35 km). Trên các tuyến đường này, việc bỏ rác không đúng quy định đã giảm nhiều, người dân và công nhân vệ sinh có sự trao đổi cùng khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng dịch vụ vệ sinh và ý thức cộng đồng.

Theo Ðảng ủy Ban Chỉ huy quân sự thị xã An Nhơn, từ nhận thức sâu sắc đến hành động thiết thực là quá trình đồng nhất giữa cam kết và việc làm. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, với tinh thần ở đâu khó khăn, gian khổ, hiểm nguy nhất, ở đó bộ đội có mặt kịp thời bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước. Trước những tình huống khẩn cấp, Ðảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thị xã luôn thể hiện ý chí “chân cứng đá mềm”, tận tâm, tận lực “vì nhân dân quên mình”, “vì nhân dân phục vụ”, là bộ đội chủ động đến với dân, chứ không chờ dân khó khăn phải tìm đến bộ đội.

Người dân vẫn không quên hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ qua Chương trình “Gian hàng lưu động 0 đồng” đã trực tiếp trao tặng hàng nghìn suất quà tới bà con, giúp nhân dân yên tâm cùng các cấp ủy, chính quyền vượt qua khó khăn trong đại dịch. Cũng thời gian này, những người lính lại cùng lực lượng dân quân 15 xã, phường đã giúp nhân dân gặt lúa chạy lũ với gần 2.500 ngày công, thu hoạch hơn 55,5 ha lúa.

Nhiều mô hình dân vận khéo trong lực lượng vũ trang thị xã đã góp phần thắt chặt tình quân-dân như tổ chức huấn luyện kết hợp dân vận, vận động quần chúng, duy trì “hũ gạo vì người nghèo” tại bếp ăn cơ quan, hay chủ trương “xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, “giảm nghèo bền vững”, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Theo đồng chí Nguyễn Huỳnh Huyện, qua 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã nêu gương bằng tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, từ đó lan tỏa tới cơ quan, đơn vị và cộng đồng.

Với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”,... các cấp ủy địa phương, đơn vị cụ thể thành các tiêu chí về xây dựng ý thức trách nhiệm đối với công việc, nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ tổ chức, công dân; chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Mỗi tổ chức đảng đã có cách làm hiệu quả, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, phát huy tinh thần tự giác, cùng chia sẻ để tạo dựng một tập thể trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ở cộng đồng, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hướng tới nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Mô hình “Cây xanh tạo bóng mát ven đường” ở 116 xã, 32 phường, 11 thị trấn. Tỉnh đoàn triển khai 22 mô hình “Vườn cây thanh niên”; 16 mô hình “Trường học xanh không có rác thải”, 28 km đường “Trụ điện nở hoa”; gần 24 km “Thắp sáng đường quê”; 14 mô hình du lịch “3 tốt-3 không”, “Hiến máu tình nguyện”. Hội Liên hiệp Phụ nữ có các mô hình “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Hũ gạo tình thương”, “Chia sẻ nỗi đau”, “Tủ quần áo từ thiện”, “Nhà sạch-Ngõ đẹp”, “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon”…

Ðánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ, Tỉnh ủy Bình Ðịnh ghi nhận những dấu ấn quan trọng, trong đó, kinh tế tăng trưởng khá, quy mô kinh tế mở rộng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện và đạt mức tăng trưởng cao; du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra... So với các tỉnh khu vực miền trung, Bình Ðịnh ở trong nhóm các tỉnh phát triển khá. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, thành tựu đã đạt được, một số lĩnh vực còn những hạn chế, yếu kém cần sớm có giải pháp khắc phục.

Tỉnh ủy yêu cầu mỗi tổ chức đảng, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chấn chỉnh lề lối làm việc và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2023 gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đảng bộ các cấp, nhất là việc xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo động lực nền tảng cho phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa đói, giảm nghèo. Sự gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên sẽ khơi dậy khát vọng phát triển từ mỗi người dân, mỗi việc làm, bồi đắp thêm truyền thống giàu bản sắc của vùng đất võ anh hùng.

Theo: nhandan.vn