Thứ 3, 11/02/2025, 08:03[GMT+7]

Theo bước chân Người

Thứ 5, 30/01/2025 | 15:28:27
716 lượt xem
Từ lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng lời dạy của Người: “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực thi đua tạo sức lan tỏa trong phong trào thi đua ái quốc trên khắp các lĩnh vực. Cũng từ trong các phong trào thi đua đó đã xuất hiện những “bông hoa” tỏa ngát hương.

Hành động từ trái tim 

Mang trong mình lòng nhân hậu, nhiệt huyết, anh Phạm Ngọc Dương, xã Đồng Thanh (Vũ Thư) tham gia các hoạt động, làm chủ nhiệm, cố vấn các câu lạc bộ thiện nguyện từ năm 2009. Tháng 6/2022, anh Dương gia nhập Đội cứu hộ, cứu nạn 116. 

Anh chia sẻ: Đội có 25 người, mỗi thành viên có cuộc sống, công việc riêng nhưng chung mục đích cao đẹp: tìm kiếm các nạn nhân đuối nước. Lúc đầu làm ai cũng sợ, người có bản lĩnh từng nhiều năm làm cứu hộ đường bộ, chứng kiến nhiều cảnh thương tâm không tránh khỏi sự sợ hãi. Về không ăn uống được gì nhưng lâu dần cũng quen. Cứ có thông tin cần giúp đỡ là chúng tôi lên đường. Chúng tôi làm xuyên đêm, lênh đênh trên sông nước với địa hình hiểm trở, có nhiều lần gặp sự cố như gãy cánh quạt ca nô, gãy móc câu do va chạm với cồn cát, đá ngầm... Mỗi chuyến đi tìm kiếm nạn nhân đuối nước cũng phải mất 3 - 4 ngày, đôi khi cả tuần trời không về nhà gặp mặt gia đình. Công việc vất vả là vậy nhưng Đội không lấy tiền cứu hộ của bất cứ gia đình nào, kể cả tiền xăng dầu. Tất cả những gì tôi và anh em trong Đội làm đều xuất phát từ trái tim, cho đi mà không cần nhận lại bất cứ điều gì. 

Anh Dương xác định tham gia các hoạt động thiện nguyện là cách rèn tâm đức, những người không toan tính, tư lợi cá nhân mới gắn bó lâu dài. Mình cũng phải tự trang bị cho bản thân các kỹ năng, trang thiết bị để bảo đảm an toàn khi tham gia các hoạt động.

Làm chủ cửa hàng đồ gốm, đồ thờ nhưng anh Dương dành trung bình hơn 2 tháng/năm để thực hiện các công việc của Đội cứu hộ, cứu nạn 116 và các hoạt động thiện nguyện khác: tặng quà, hỗ trợ người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Chị Nguyễn Thị Huyền, vợ anh Dương chia sẻ: Thấy anh Dương tâm huyết, nhiệt tình, không nề hà khi giúp đỡ mọi người, tôi và cả gia đình đều ủng hộ. Tôi thay anh quản lý cửa hàng, quán xuyến gia đình những khi anh vắng nhà. Vợ chồng tôi cũng thống nhất, nếu gia đình nào có người thân bị đuối nước cần hỗ trợ, vợ chồng tôi sẵn sàng trao tặng những gì cửa hàng có. 

Chị Phan Thị Ngân Phương, Bí thư Huyện đoàn Vũ Thư cho biết: Anh Phạm Ngọc Dương là thành viên Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp huyện Vũ Thư. Anh thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ anh em trong Câu lạc bộ, cùng với anh em hướng về trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Vực dậy phong trào ở cơ sở 

Năm 2016, khi 22 tuổi, chị Vũ Thị Khánh Hòa đảm nhận chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên xã Chí Hòa (Hưng Hà). Là nữ, lại trẻ tuổi, chưa có kinh nghiệm nên chị Hòa gặp không ít khó khăn. Trong khi đó, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn chủ yếu đi làm ăn xa, số còn lại làm việc tại các công ty, doanh nghiệp nên không mấy mặn mà tham gia phong trào đoàn. Tìm lời giải làm sao để thu hút đông đảo thanh, thiếu niên tham gia các hoạt động, chị Hòa đã cùng Ban Chấp hành Đoàn xã củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn địa bàn dân cư. 

Theo đó, chị chủ động tham mưu Đảng ủy xã chỉ đạo kịp thời việc kiện toàn các chức danh chủ chốt bảo đảm duy trì và tính ổn định trong công tác đoàn và phong trào thiếu nhi tại địa phương, quan tâm xây dựng cơ sở đoàn “3 chủ động”, chi đoàn mạnh. Mặt khác, chị tích cực học hỏi, nghiên cứu các mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác đoàn từ các đơn vị bạn để áp dụng vào thực tế. Nổi bật phải kể đến mô hình “Người con hiếu thảo”. Vào dịp lễ, tết, Ban Chấp hành Đoàn xã tới giúp các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa cơm gia đình. 

Chị Hòa cho biết: Trong các cuộc gặp gỡ thân tình, cán bộ, đoàn viên, thanh niên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của những hộ nghèo, người già đơn thân. Mô hình này góp phần thay đổi nhận thức của thanh thiếu nhi về tình cảm, vai trò, nghĩa vụ, bổn phận của con cháu đối với ông bà, cha mẹ, giữ gìn truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Bên cạnh mô hình “Người con hiếu thảo”, ở Chí Hòa còn nhiều mô hình, phong trào, hoạt động hiệu quả như: Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa, cổng trường an toàn giao thông, tổ công nghệ số cộng đồng, thanh niên phát triển kinh tế... 

Theo đánh giá của anh Nguyễn Quang Huy, Bí thư Huyện đoàn Hưng Hà: “Cán bộ nào, phong trào đó”, những phần việc, mô hình, công trình thanh niên do chị Hòa khởi xướng đã “thổi luồng gió mới” đưa các hoạt động của tuổi trẻ Chí Hòa trở nên sôi nổi, thiết thực. Các công trình, phần việc thanh niên được thực hiện hiệu quả góp phần vào sự phát triển của địa phương và thành tích chung của tuổi trẻ Hưng Hà.

Người thầy, người đồng hành 

Trong 100 giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc vinh dự được Trung ương Đoàn tặng giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” toàn quốc năm 2024, Thái Bình có 1 giáo viên trẻ được nhận vinh dự này, đó là cô giáo Vũ Thu Thủy, Trường THPT Chu Văn An.

Với phương châm “Tất cả vì học sinh thân yêu”, cô giáo Vũ Thu Thủy luôn tìm tòi học hỏi để nâng cao nghiệp vụ sư phạm; linh hoạt lồng ghép khéo léo các nội dung kiến thức với những hình ảnh sinh động, hấp dẫn. Trong sinh hoạt tổ chuyên môn, cô luôn gương mẫu, nhiệt tình, giúp đỡ đồng nghiệp, nhất là các giáo viên dạy chuyên đề hay thi giáo viên giỏi. 

Theo cô Thủy, Địa lý là một bộ môn có tính khoa học và logic. Môn học này giúp người học có kiến thức sâu rộng về thế giới, hiện tượng tự nhiên và tình hình xã hội..., từ đó có thể vận dụng để giải quyết tốt các vấn đề trong thực tiễn. Để học sinh có hứng thú học Địa lý, cùng với truyền tải đầy đủ kiến thức, cô luôn chú trọng việc xây dựng kế hoạch giảng dạy, cập nhật thông tin thực tế, đồng thời sử dụng bài giảng điện tử. 

Em Nguyễn Ngọc Phương Anh, học sinh lớp 10A9 Trường THPT Chu Văn An cho biết: Cô Thủy lồng ghép giữa việc học, thực hành xen kẽ các trò chơi để tạo hứng thú, kích thích tư duy, giúp chúng em tiếp thu bài nhanh chóng, hiệu quả. Cô khuyến khích các em tự học, tự tìm tòi, nghiên cứu môn học và tích cực thảo luận kiến thức với bạn bè.

Ông Hoàng Trung Quân, Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An nhận xét: Cô giáo Vũ Thu Thủy có chuyên môn vững, là một trong những giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và định hướng chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao. Những việc được giao, cô làm rất trách nhiệm, tạo sự yên tâm, tin tưởng cho đồng nghiệp. Cô Thủy cũng trực tiếp tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh, có nhiều học sinh đạt giải. Không chỉ xuất sắc trong công tác giảng dạy, cô Thủy còn được biết đến với vai trò Bí thư Đoàn trường năng động. Cô đã có nhiều hoạt động thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên nhà trường, hướng các em đến các hoạt động trải nghiệm, nâng cao kỹ năng sống, rèn luyện bản thân; kêu gọi xã hội hóa để có nguồn kinh phí hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vươn lên trong học tập. 

Cô Thủy chia sẻ: Ở bất kỳ xã hội nào, thời đại nào, tôi nghĩ vai trò của nhà giáo là rất quan trọng. Bởi không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn định hướng phát triển nhân cách, kỹ năng sống cần thiết cho học sinh, sinh viên. Bên cạnh việc dạy học, chúng tôi còn là người hướng dẫn, hỗ trợ học trò khám phá đam mê, phát huy tiềm năng và chuẩn bị hành trang cho tương lai.

Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Từ các hoạt động trên lĩnh vực công tác, các mô hình, công trình, phần việc của mình, các tấm gương thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sự đồng tình của dư luận, các cấp, các ngành, từ đó tạo niềm cảm hứng giúp các bạn thanh niên khác tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, học tập và thực hiện tốt hơn công việc của mình.

Phương Chi

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày