Thứ 2, 31/03/2025, 11:04[GMT+7]

Phụ nữ Trang Bảo Xá: Học và làm theo Bác

Thứ 5, 27/03/2025 | 23:27:20
3,326 lượt xem
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Trang Bảo Xá (Quỳnh Phụ) đã triển khai nhiều phong trào thi đua, việc làm thiết thực gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy phong trào phụ nữ địa phương ngày càng phát triển.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trang Bảo Xá (Quỳnh Phụ) tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Bước sang năm thứ tư, cháu Lưu Quang Bắc, 12 tuổi ở thôn Xuân La có hoàn cảnh rất đặc biệt nhận được sự hỗ trợ, quan tâm chăm sóc hàng tháng của cán bộ, hội viên Hội LHPN xã. Bố mẹ bỏ đi để lại Bắc sống với bà nội từ khi lọt lòng, cuộc sống của hai bà cháu khó khăn gấp bội khi bà ngày càng già yếu và đã gần 80 tuổi. Thấu hiểu hoàn cảnh, Hội LHPN xã đã nhận đỡ đầu cháu, tặng gạo hàng tháng, hỗ trợ 1,8 triệu đồng/năm, ngoài ra nhà trường hỗ trợ cháu sách vở học tập. Hiện toàn xã có 8 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được nhận đỡ đầu, kinh phí hỗ trợ 1,8 triệu đồng/cháu/ năm từ nguồn tiền tiết kiệm hàng tháng và ủng hộ của các nhà hảo tâm, các đơn vị thiện nguyện cùng chung tay hỗ trợ, chia sẻ yêu thương, giúp các cháu có điểm tựa để vượt lên hoàn cảnh và trưởng thành. 

Bà Bùi Thị Lâm, Chủ tịch Hội LHPN xã Trang Bảo Xá cho biết: Toàn Hội hiện có 2.974 hội viên, sinh hoạt ở 13 chi hội. Hội luôn xác định việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy ngay khi đi vào hoạt động ổn định Ban Chấp hành Hội đã chỉ đạo các chi hội, đặc biệt các cán bộ chủ chốt nêu cao tinh thần gương mẫu, sâu sát với hội viên, tiếp tục duy trì hiệu quả các phong trào, mô hình do Hội phát động. Phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” được triển khai và thực hiện hiệu quả, thu hút 100% cán bộ, 90% hội viên tham gia. Hội chú trọng xây dựng các mô hình tiết kiệm theo gương Bác, không chỉ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của chị em mà còn góp phần tạo sức lan tỏa, phát huy giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, tinh thần tương thân tương ái tới người dân địa phương để hỗ trợ trẻ em nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2024, mô hình “Nuôi lợn nhựa nhân đạo” với số tiền trên 2,6 triệu đồng/năm đã giúp đỡ 8 hội viên có hoàn cảnh khó khăn; mô hình “Tiếp bước em tới trường” giúp đỡ 2 học sinh với số tiền 2 triệu đồng; mô hình “Hũ gạo tình thương” tặng 180kg gạo cho 15 chị em có hoàn cảnh khó khăn; mô hình “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” được duy trì đã tặng 57 suất quà, 8 thẻ bảo hiểm thân thể cho phụ nữ trị giá 11,3 triệu đồng. 

Các chi hội tích cực xây dựng mô hình tiết kiệm quỹ hội bằng nhiều hình thức với mức đóng góp 151.000 đồng/hội viên/năm, 13/13 chi hội có quỹ tiết kiệm với số tiền trên 400 triệu đồng để hỗ trợ phụ nữ trong xã vay vốn. Hội LHPN xã cũng đã tín chấp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 110 hội viên vay trên 7 tỷ đồng, số tiền tiết kiệm qua tổ là 165 triệu đồng. Nhờ sự hỗ trợ của tổ chức hội đã xuất hiện nhiều mô hình phụ nữ phát triển kinh tế hiệu quả như mô hình đan cói xuất khẩu của bà Vũ Thị Nhuận, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Khang Ninh. Bà Nhuận chia sẻ: Bản thân là cán bộ chi hội, tôi luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần học Bác tiết kiệm để giúp đỡ chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; nhưng tôi luôn trăn trở giúp đỡ không phải trong một thời điểm mà cần lâu dài. Nhận thấy nhiều chị em không có điều kiện đi làm việc trong công ty do hoàn cảnh gia đình hoặc nuôi con nhỏ, tôi đã quyết tâm đi học nghề đan cơi cói xuất khẩu để đưa nghề về quê, giải quyết việc làm cho phụ nữ. Năm 2017, một phần nhờ sự hỗ trợ vay vốn của Hội, cơ sở đan cơi cói của gia đình đi vào hoạt động, tạo việc làm cho 70 chị em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương và các xã lân cận với thu nhập 1,5 - 2 triệu đồng/tháng. Hàng năm trừ chi phí đem lại thu nhập cho gia đình khoảng 80 triệu đồng. 

Học và làm theo Bác giờ đây đã trở thành việc làm thường xuyên của hội viên, phụ nữ trên địa bàn xã Trang Bảo Xá, không chỉ giúp các chị em gắn bó, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống mà còn góp phần giúp phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình tiến bộ, no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương. 

Hà Tuyết


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày