Thứ 3, 01/04/2025, 07:57[GMT+7]

Cán bộ, đảng viên xã Vũ Ninh: Học và làm theo Bác

Thứ 6, 28/03/2025 | 20:53:23
569 lượt xem
Những năm qua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, tạo động lực để cán bộ, đảng viên xã Vũ Ninh (Kiến Xương) thi đua phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Gia đình ông Nguyễn Văn Thùy, thôn Trung Hòa, xã Vũ Ninh tiên phong chuyển đổi từ cấy lúa sang trồng đào để nâng cao hiệu quả kinh tế

Gần 30 năm trước, gia đình ông Nguyễn Văn Thùy, thôn Trung Hòa mạnh dạn thử ươm trồng đào tết. Kiên trì sản xuất, đến nay ông Thùy duy trì quy mô trồng 500 cây đào/năm, trừ chi phí đầu tư thu lãi hơn 200 triệu đồng/năm. Nhận thấy hiệu quả kinh tế cây đào mang lại, những năm gần đây ông Thùy vận động, hướng dẫn người thân và bà con trong thôn chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng đào. Đến nay, thôn Trung Hòa có trên 30 hộ trồng đào tết, trong đó có 7 hộ trồng với quy mô từ 300 - 400 cây đào/năm trở lên. 

Đảng viên Nguyễn Duy Chức, Chi bộ thôn Trung Hòa chia sẻ: Học Bác ở đức tính cần cù lao động và học tập suốt đời, sau khi nghỉ hưu, mặc dù tuổi hơn 60 nhưng sức khỏe còn tốt, tôi kiên trì học hỏi kỹ thuật từ ông Thùy và bà con trong thôn, từ đó mạnh dạn chuyển đổi từ cấy lúa sang trồng đào. Hiện gia đình tôi đã trồng đào được 5 năm, mỗi năm trồng khoảng 400 cây, thu nhập tốt và ổn định, tôi rất phấn khởi. 

Thôn Trung Hòa có 225 hộ, hơn 800 nhân khẩu; Chi bộ thôn có 25 đảng viên. Ông Đặng Quang Lịch, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Nhận thức rõ tình cảm với Bác Hồ kính yêu luôn đong đầy trong trái tim mỗi cán bộ, đảng viên, người dân, vì vậy chúng tôi đã tập trung khơi gợi, định hướng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gần gũi với mỗi người. Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thôn đoàn kết, vận động nhau đóng góp, ủng hộ xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng của thôn, như đường giao thông, nhà văn hóa, hệ thống điện chiếu sáng đường quê. Trong phát triển kinh tế, bà con sáng tạo, mạnh dạn và đoàn kết giúp đỡ nhau giống, vốn, kỹ thuật, động viên nhau chuyển đổi từ cấy lúa sang trồng hoa đào. Ngoài ra, Chi bộ chỉ đạo thôn kịp thời hợp đồng đưa dịch vụ máy cấy ở địa phương khác về phục vụ sản xuất lúa, giúp bà con tiết kiệm chi phí đầu tư, không bỏ hoang ruộng đất. Năm 2023, Chi bộ thôn Trung Hòa tiên phong xây dựng và đạt “Chi bộ kiểu mẫu”. 

Cùng với Chi bộ thôn Trung Hòa, những năm qua, Đảng bộ xã Vũ Ninh có nhiều mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” của Đảng ủy, UBND xã; mô hình cán bộ, đảng viên sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” của Đảng bộ xã; mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở thôn Trung Hòa của Hội Nông dân xã; mô hình biến rác thải thành tiền để tạo quỹ giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã; mô hình bảo đảm an ninh trật tự của Chi hội Cựu chiến binh thôn Bắc Sơn... Nổi bật nhất là Đảng bộ xã đã gắn việc học tập, làm theo Bác với công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân để giải phóng mặt bằng các dự án phát triển công nghiệp tại địa bàn. Nhờ đó, cụm công nghiệp Vũ Ninh hoạt động ổn định, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trong nhiều năm qua. Hiện người dân xã Vũ Ninh cơ bản đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Ninh An (quy mô trên 74ha, trong đó xã Vũ Ninh có 55ha). 

Ông Nguyễn Văn Nguyện, thôn Nam Sơn chia sẻ: Ban đầu tôi còn băn khoăn nhưng được cán bộ, đảng viên của thôn trực tiếp đến nhà tuyên truyền, vận động về ý nghĩa, lợi ích mà dự án mang lại, đồng thời tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản thân tôi rất thấm thía, tự nhắc nhở bản thân phải học và làm theo Bác. Vì thế, tôi đã vui vẻ đồng thuận để Nhà nước thu hồi hơn 2 sào ruộng, góp phần giải phóng mặt bằng sớm triển khai dự án đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Ninh An. 

Trong xây dựng xã NTM nâng cao, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần tiền phong, gương mẫu của đảng viên và sự ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, Vũ Ninh đã huy động nguồn lực lớn, xây dựng đồng bộ cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn, hoàn thành 11/11 tiêu chí để về đích NTM nâng cao năm 2021, trước 4 năm so với mục tiêu đề ra. Đến nay, xã có trên 70% số hộ khá, giàu; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,6%; 92% số hộ đạt gia đình văn hóa. 

Đảng bộ xã Vũ Ninh hiện có 378 đảng viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ. Bà Phạm Thanh Ngoan, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng bộ xã thường xuyên tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Hàng năm, Đảng bộ xã phát động các tập thể, cá nhân đăng ký học tập, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ công tác, hoạt động sản xuất, lao động, học tập. Đảng ủy xã thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc triển khai, trên cơ sở đó kịp thời đôn đốc, chỉ đạo để mỗi chi bộ, tập thể, cá nhân hoàn thành 100% nội dung đã đăng ký. 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành động lực để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Vũ Ninh thi đua, cống hiến, qua đó xây dựng quê hương khởi sắc, đồng thời đưa Đảng bộ xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 20 năm liên tục, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng. 

Học và làm theo Bác, cán bộ, công chức của Đảng ủy, UBND xã Vũ Ninh tích cực tham gia xây dựng “chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”. 

Diện mạo làng quê Vũ Ninh ngày càng khang trang, hiện đại. 

Quỳnh Lưu 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày