Thứ 3, 07/05/2024, 07:30[GMT+7]

Đông Xá Học Bác mỗi ngày

Thứ 3, 07/01/2014 | 08:32:54
1,411 lượt xem
Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Đông Xá (Đông Hưng) đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’. Cán bộ và nhân dân Đông Xá luôn khắc sâu, ghi nhớ từng lời căn dặn của Bác, coi đó như ngọn lửa soi đường để cùng đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đưa đời sống người dân ngày càng nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nông dân Đông Xá chăm sóc cây rau màu vụ đông

Đảng bộ xã Đông Xá hiện có 222 đảng viên sinh hoạt ở 8 chi bộ. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã đã triển khai kịp thời các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên đồng thời thành lập bộ phận giúp việc Ban Chấp hành Đảng bộ. Để nội dung "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" thật sự đi vào đời sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, ngoài công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, Đảng ủy xã còn tổ chức hội nghị quán triệt triển khai Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các cấp và in sao tài liệu gửi tới các chi bộ, các ban, ngành, đoàn thể. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên liên tục và là nội dung quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, giáo dục đảng viên, đoàn viên.

Qua đó mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đã nhận thức sâu sắc giá trị to lớn về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Đặc biệt, 95% đảng viên đã thực hiện việc đăng ký xây dựng bản kế hoạch cá nhân về việc học tập và làm theo Bác. Các nội dung, chuyên đề của việc học tập đã được đưa vào buổi sinh hoạt chi bộ ngày mùng 3 hàng tháng đồng thời gắn kết quả học tập với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và việc đánh giá phân tích chất lượng tổ chức đảng, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên.

Thực hiện nghiêm túc việc học và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân xã Đông Xá đã thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công" nên Đảng bộ xã đã xây dựng đội ngũ cán bộ làm tốt công tác dân vận, gần dân, sát dân có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm với dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

Sau khi vận động nhân dân đóng góp 20m2/khẩu có đất nông nghiệp và 100.000 đồng/khẩu để đào đắp chỉnh trang đồng ruộng, Đảng bộ tiếp tục vận động nhân dân đóng góp công sức, xây dựng toàn bộ hệ thống đường giao thông trục chính nội đồng với chiều dài 5km. Đặc biệt khu dân cư Tây 1, Tích Thủy đã nhận thức rõ về lợi ích của việc cứng hóa giao thông thủy lợi nội đồng nên nhiều hộ tự nguyện đóng góp 400.000 đồng/khẩu để xây dựng. Nhất là từ khi có nguồn xi măng hỗ trợ của tỉnh, Đông Xá coi đây là cơ hội để xã nhanh chóng hoàn thiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Do đó 4/4 thôn đã đăng ký 600 tấn xi măng, đóng góp 700.000 đồng/khẩu để làm đường. Nhiều gia đình đã tự nguyện bơm tát ao, phá dỡ tường bao, cổng dậu hiến đất mở rộng đường theo đúng tiêu chí. 

Cùng với kết quả trên, Đông Xá cũng đã thành công trong việc vận động nhân dân thay đổi tập quán gieo cấy từ giống lúa dài ngày sang giống ngắn ngày. Từ khi Nghị quyết 01 của Ban Thường vụ Huyện ủy ra đời, xã đã tập trung lãnh đạo, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, tiếp thu khoa học kỹ thuật, vận dụng gieo cấy theo phương thức xuân muộn, mùa sớm. Đặc biệt, Đông Xá luôn giữ vững truyền thống gieo trồng cây vụ đông lớn nhất, nhì huyện. Năm 2013, nhân dân trong xã đã gieo trồng 166ha cây vụ đông, vượt 7% chỉ tiêu huyện giao, trong đó chủ lực là cây bí xanh, cây hành và súp lơ xanh. Đây đều là những cây cho hiệu quả kinh tế cao, đem lại thu nhập chính cho người dân, bình quân đạt 2,5 triệu đồng/sào bí xanh, gần 10 triệu đồng/sào súp lơ. Năm 2013 xã còn thực hiện thành công cánh đồng mẫu với quy mô 50ha theo phương thức luân canh 2 vụ lúa và 1 vụ đông với sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo bà con nhân dân. Đặc biệt, 2 họ giáo Tân Hưng và Tích Thủy đều chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Các hộ gia đình giáo dân đều tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gieo trồng cây vụ đông đạt trên 80% diện tích.

Với kết quả trên, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2013 ở Đông Xá đạt 10,6%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,65%. Từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ xã Đông Xá đều đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền vững mạnh toàn diện. Trong năm 2014, Đông Xá tiếp tục đưa các nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào chương trình sinh hoạt chi bộ để mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên có nhận thức đúng và có việc làm thiết thực. Trước mắt, Đảng bộ sẽ tập trung thực hiện nghiêm Nghị định 36/CP của Chính phủ, Quyết định 95 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm buôn bán, đốt pháo và thả đèn trời. Tập trung tuyên truyền và tổ chức tốt việc gọi khám tuyển, tiễn đưa tân binh lên đường nhập ngũ. Tiếp tục phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, chuẩn bị nhân lực gieo cấy lúa xuân. Thường xuyên quan tâm tới các đối tượng chính sách, người có công, các hộ nghèo.

Thu Thủy

  • Từ khóa