Thứ 3, 07/05/2024, 09:42[GMT+7]

Người cao tuổi Thụy Dũng Làm theo lời Bác

Thứ 2, 10/02/2014 | 08:21:08
1,686 lượt xem
Thời gian qua, cùng với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội Người cao tuổi xã Thụy Dũng (Thái Thụy) đã có nhiều việc làm thiết thực như: tích cực rèn luyện sức khỏe, tham gia lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung tay xây dựng nông thôn mới …

Nhiều hội viên Hội Người cao tuổi trực tiếp tham gia lao động và giám sát xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua, cùng với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội Người cao tuổi xã Thụy Dũng (Thái Thụy) đã có nhiều việc làm thiết thực như: tích cực rèn luyện sức khỏe, tham gia lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung tay xây dựng nông thôn mới …

Các hoạt động của hội đều thu hút 100% hội viên tham gia và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bác Vũ Thị Thoa, Chủ tịch Hội NCT xã Thụy Dũng cho biết: Toàn hội có 528 hội viên, sinh hoạt ở 4 chi hội. Để hội viên tích cực học tập và làm theo gương Bác, Ban Chấp hành Hội tổ chức cho 100% hội viên đăng ký, đồng thời phát động các phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng”, “Người tốt, việc tốt”, “Ông bà gương mẫu, con cháu thảo hiền”, “NCT tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “NCT trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, “NCT chung tay xây dựng NTM”…

Ghi nhớ lời Bác dạy: “Ngày ngày tập luyện thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ để giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới...”, Hội NCT xã Thụy Văn đã thành lập 3 câu lạc bộ Dưỡng sinh Kinh Lạc để hàng ngày rèn luyện sức khỏe và 3 câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ thơ ca, hò vè giao lưu hàng tháng. Tất cả những hoạt động này đã giúp đời sống tinh thần cũng như sức khỏe hội viên ngày càng cải thiện, các hội viên NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Chăm lo cho sức khỏe hội viên, hàng năm Hội phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức tư vấn, khám chữa bệnh cho tất cả hội viên. Hội còn thành lập 12 tổ tình nguyện viên chuyên giúp đỡ người già cô đơn, neo đơn, không nơi nương tựa những lúc ốm đau và thường xuyên giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn... 

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân chăm sóc người cao tuổi”, cán bộ và nhân dân xã Thụy Dũng đã phát động ủng hộ “Quỹ toàn dân chăm sóc người cao tuổi” được số tiền hơn 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội NCT xã nói chung và các chi hội NCT nói riêng đã tích cực vận động gây quỹ để duy trì hoạt động hội và ủng hộ cho các phong trào ở địa phương, cụ thể: Hội NCT xã gây được tổng quỹ gần 130 triệu đồng; Chi hội NCT thôn Phương Man gần 55 triệu đồng; hội viên thôn Diêm Tỉnh gần 30 triệu đồng, thôn Đông Dương hơn 17 triệu đồng, thôn Đầm Sen gần 5 triệu đồng. Tiền quỹ được gửi tiết kiệm lấy lãi thăm hỏi hội viên khi ốm đau, giúp đỡ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, phúng viếng khi hội viên qua đời, trả lại phần đóng góp quỹ cho người qua đời… Hàng năm nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10, Hội tổ chức tặng quà cho từ 10 đến 12 cụ (mỗi suất quà trị giá 100.000 đồng). Vào dịp Tết Nguyên đán, tổ chức thăm và tặng quà những hội viên nghèo, khó khăn (năm 2012 và 2013, Hội đã thông báo trên loa truyền thanh của xã, thôn kêu gọi con em và những nhà hảo tâm xa quê về ăn tết ủng hộ được số tiền hơn 28 triệu đồng để tổ chức mừng thọ cho các cụ cao tuổi).

Noi gương Bác, các hội viên cần cù tham gia lao động sản xuất phát triển kinh tế, thực hành tiết kiệm, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Hiện có 167 cụ trực tiếp tham gia cày cấy, trồng trọt, chăn nuôi, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Trong các phong trào ở địa phương, NCT tích cực tham gia và luôn đứng đầu, điển hình như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, hàng năm số gia đình NCT đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” chiếm 60%. Nghe theo lời Bác dạy “Mùa xuân là Tết trồng cây”, vào mùng 6 tháng Giêng hàng năm, Hội tổ chức trồng cây ơn Bác, năm 2013 toàn hội trồng được 960 cây ăn quả, cây hoa trên khắp địa bàn xã.

Chung tay xây dựng NTM, Hội NCT xã Thụy Dũng đã phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, vận động con cháu và nhân dân cùng tham gia. Bên cạnh đó, nhiều hội viên còn góp công, góp của, trực tiếp hỗ trợ làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, điển hình như ở thôn Phương Man có cụ Hoàng Thị Lẻn, ông Nguyễn Đắc Chuân, ông Nguyễn Thái Giản (mỗi người ủng hộ 300.000 đồng); ở thôn Đông Dương có ông Vũ Trọng Dung ủng hộ 1 triệu đồng, cụ Bùi Thị Vảy là Mẹ Việt Nam anh hùng ủng hộ 300.000 đồng, bà Nguyễn Thị Phương là vợ liệt sĩ ủng hộ 200.000 đồng...

Trực tiếp xây dựng và giám sát nhiều con đường trong thôn, ông Nguyễn Ngọc Thướng, hội viên NCT thôn Phương Man cho biết: “Nhận thức được xây dựng NTM có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho nhân dân nên NCT đã chung sức, đồng lòng cùng với toàn Đảng, toàn dân đoàn kết thực hiện. Trong quá trình xây dựng NTM, địa phương còn gặp nhiều khó khăn, chúng tôi luôn ghi nhớ lời Bác dạy “Tuổi cao chí càng cao”, mỗi hội viên luôn tự cố gắng hết mình để làm gương cho người khác”.

Học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, đời sống tinh thần và vật chất của NCT xã Thụy Dũng ngày càng ổn định, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng quê hương thêm phần giàu đẹp, đồng thời nêu gương sáng cho con cháu và các tầng lớp nhân dân.

Thanh Huyền

 

  • Từ khóa