Thứ 3, 07/05/2024, 08:09[GMT+7]

Phụ nữ Thành phố Thái Bình Học tập và làm theo gương Bác

Thứ 4, 12/02/2014 | 08:57:34
1,853 lượt xem
Học tập và làm theo tấm gương của Bác bằng những việc làm thiết thực, đến nay các xã, phường trong toàn Thành phố đã xây dựng và duy trì nhiều mô hình, trong đó nổi bật là mô hình tiết kiệm, đã trở thành điểm nhấn trong suốt hơn 3 năm qua.

Nữ công nhân Công ty BITEXCO Nam Long, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh (Thành phố Thái Bình). Ảnh: Minh Đức

Quá trình thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức của đông đảo hội viên, từ đó xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương tiêu biểu, điển hình cho việc “làm theo” - đó là đánh giá của đồng chí Dương Thị Năm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Thành phố Thái Bình về kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị ở các cấp hội phụ nữ trên địa bàn Thành phố.

Xác định tuyên truyền là công tác trọng tâm, Hội LHPN Thành phố đã tập trung quán triệt sâu rộng trong các cấp hội nội dung học tập và làm theo gương Bác, bám sát chủ đề do Thành phố phát động gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo vượt khó. Hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tập huấn chuyên đề và triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tới 100% chi hội trưởng phụ nữ của các xã, phường và tập trung tuyên truyền giáo dục, nâng cao kiến thức mọi mặt cho phụ nữ vào dịp sinh hoạt hằng tháng, quý của hội phụ nữ các cấp; thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, các hội thi kể chuyện về tấm gương của Bác trong các kỳ sinh hoạt hội, sinh hoạt CLB phụ nữ; lồng ghép với tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp và nhiệm vụ của hội... cho hàng chục nghìn lượt cán bộ, hội viên.

Học tập và làm theo tấm gương của Bác bằng những việc làm thiết thực, đến nay các xã, phường trong toàn Thành phố đã xây dựng và duy trì nhiều mô hình, trong đó nổi bật là mô hình tiết kiệm, đã trở thành điểm nhấn trong suốt hơn 3 năm qua. Với số tiền gần 1,4 tỷ đồng từ các hòm tiết kiệm, nuôi lợn nhựa tiết kiệm, nhóm tiết kiệm, giúp đỡ ngày công, cho vay không lấy lãi… đã giúp nhiều gia đình hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo. Điển hình là Hội LHPN phường Bồ Xuyên, phường Hoàng Diệu, phường Trần Lãm, phường Quang Trung…

Cùng với việc phát huy hiệu quả các mô hình tiết kiệm, giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội LHPN Thành phố còn vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo trong 2 năm 2012 và 2013, phụ nữ toàn Thành phố đã quyên góp được gần 264 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 6 nhà tình nghĩa ở phường Hoàng Diệu, xã Đông Hòa, xã Tân Bình, phường Bồ Xuyên, xã Phú Xuân, tặng bò sinh sản cho hội viên phụ nữ nghèo thôn Thanh Miếu (xã Vũ Phúc), trao quà, học bổng cho 253 học sinh là con phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ hàng tháng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Công tác xã hội hóa các hoạt động giúp hội viên phụ nữ thoát nghèo, gia đình chính sách, con em phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các cấp hội đặc biệt quan tâm. Hội LHPN Thành phố phối hợp với các nữ chủ kinh doanh tặng 217 suất quà cho phụ nữ nghèo ở 19 xã, phường với tổng số tiền hơn 65 triệu đồng; các cơ sở hội trích quỹ tặng hơn 600 suất quà cho gia đình hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam trị giá gần 99 triệu đồng... Hội còn phối hợp với các phòng, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ xây dựng 3 nhà tình nghĩa (thuộc các phường Hoàng Diệu, xã Tân Bình, xã Đông Hòa); các cơ sở hội làm tốt công tác từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, thăm, tặng quà, quyên góp, ủng hộ tiền, ngày công, xây dựng, trao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương với kinh phí hàng trăm triệu đồng.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội LHPN Thành phố tổ chức ký giao ước thi đua đến các cơ sở hội, bên cạnh đó còn tuyên truyền, vận động nhiều gia đình hội viên tự nguyện hiến đất, hỗ trợ tiền, ngày công xây dựng đường làng, nhà văn hóa thôn. Đã xuất hiện nhiều điển hình như bà Nguyễn Thị Mùi (thôn Hồng Phong, xã Đông Thọ), tuy gia đình thuộc diện hộ nghèo nhưng đã hiến 100m2 ao; gia đình bà Bùi Thị Chén (thôn Lam Sơn, xã Đông Thọ), gia đình chị Nguyễn Thị Liên (thôn Trấn Tây, xã Vũ Chính) đã ủng hộ tiền để xây dựng đường giao thông nông thôn…

Đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố khẳng định: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm và đạo đức lối sống của mỗi người dân nói chung, với chị em phụ nữ nói riêng, giúp nhận thức sâu sắc hơn về tấm gương đạo đức của Bác, từ đó xây dựng ý thức thường xuyên tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện, từng bước hoàn thiện bản thân, thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với gia đình, cộng đồng và xã hội.

Phương Chi

  • Từ khóa