Người cao tuổi Thị trấn Hưng Nhân học tập và làm theo gương Bác
Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Thị trấn Hưng Nhân tích cực tham gia công tác Hội và gương mẫu lao động sản xuất.
Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hội NCT Thị trấn Hưng Nhân cho biết: Hội NCT Thị trấn có 1.950 hội viên, sinh hoạt ở 16 chi hội. Ðể các phong trào thực sự hiệu quả, hàng năm Ban Chấp hành Hội đều tổ chức cho cán bộ, hội viên ký kết giao ước thi đua, đồng thời đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền. Năm 2013 đã tổ chức 16 lớp chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho 1.150 hội viên; hơn 30 lớp học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, phổ biến Luật Người cao tuổi, kiến thức phòng chống tội phạm, ma túy… cho hơn 3.000 lượt hội viên.
Học tập gương Bác Hồ trong việc rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, Hội NCT Thị trấn Hưng Nhân thành lập nhiều câu lạc bộ (CLB) văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao (5 CLB cầu lông, bóng bàn; 11 CLB dưỡng sinh kinh lạc, tâm năng dưỡng sinh, thái cực trường sinh đạo; 7 câu lạc bộ văn nghệ, gồm thơ, kịch, múa, hát… thu hút gần 1.000 hội viên tham gia).
Một trong những hoạt động luôn được chú trọng là chăm sóc hội viên. Ban Chấp hành Hội thường xuyên quan tâm tìm hiểu đời sống của hội viên, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, nắm bắt số hội viên NCT cô đơn, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn... Qua đó thẩm định, lập danh sách, trình cấp có thẩm quyền xét trợ cấp, cấp thẻ BHYT, tổ chức mừng thọ cho hội viên theo quy định.
Hai năm qua, Hội và các chi hội đã tổ chức mừng thọ cho 520 cụ có độ tuổi từ 70 trở lên; 395 cụ được hưởng chế độ trợ cấp xã hội; hơn 1.000 cụ được cấp thẻ BHYT miễn phí; 258 cụ có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi, tặng quà lúc ốm đau và nhân dịp lễ, tết trị giá hơn 10 triệu đồng; phúng viếng, tiễn đưa hơn 60 hội viên qua đời… Hội còn phối hợp với các tổ chức mở 3 lớp tư vấn chăm sóc sức khỏe cho 1.800 lượt hội viên.
Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, các hội viên NCT Thị trấn Hưng Nhân cần cù tham gia lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, xóa đói giảm nghèo. Hiện có 50% cán bộ, hội viên NCT trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp, làm nghề phụ, kinh doanh… Trong đó 45 cụ làm chủ các trang trại, gia trại, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng xăng dầu, vàng bạc, đồ gỗ mỹ nghệ, cây cảnh…
Chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), có 440 hộ gia đình NCT tự nguyện hiến 4.500m2 đất xây dựng trường học, nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn… Nhiều hội viên còn đóng góp ngày công, tiền mặt trị giá hàng chục triệu đồng tham gia xây dựng NTM. Ðiển hình như bà Trần Thị Nhật (Chi hội NCT khu Ðầu) không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi mà còn cùng con cháu ủng hộ xây dựng NTM số tiền 20 triệu đồng.
Ghi nhớ lời dạy của Bác: “Vì lợi ích mười năm thì trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì trồng người”, cán bộ, hội viên NCT Thị trấn Hưng Nhân tích cực tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài ở địa phương. 16/16 chi hội, 350 hội viên tham gia hội khuyến học các dòng họ và xây dựng Quỹ khuyến học được 35 triệu đồng.
Phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, Hội NCT Thị trấn còn tích cực tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Toàn Thị trấn có 228 hội viên NCT là đảng viên; 92 hội viên là bí thư chi bộ, trưởng, phó thôn, tham gia công tác Mặt trận và các đoàn thể; gần 100 hội viên tham gia ban thanh tra nhân dân, tổ tự quản an ninh, tổ hòa giải…
Năm 2013, Hội đã phát hiện, tố giác 2 vụ việc vi phạm pháp luật; hòa giải thành công 19 vụ, việc trong cộng đồng dân cư; thường xuyên phối hợp với các tổ chức, đoàn thể ở địa phương tham gia giáo dục thanh thiếu niên có lối sống trong sáng, lành mạnh, chăm ngoan, học giỏi, không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội, đồng thời cảm hóa, giáo dục những trường hợp lầm lỗi tại cộng đồng.
Bên cạnh đó, mỗi hội viên NCT còn tích cực vận động gia đình, con cháu và nhân dân gương mẫu hoàn thành các khoản đóng góp cho Nhà nước; thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; thực hiện hương ước, quy ước thôn làng, thi đua xây dựng khu dân cư và gia đình văn hóa. Hàng năm, 100% số gia đình NCT đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hóa”, qua bình xét có 80% đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
Không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội NCT Thị trấn Hưng Nhân luôn là điểm sáng trong các phong trào thi đua của địa phương, xứng đáng với 18 chữ vàng mà Ban Chấp hành Trung ương Ðảng trao tặng: “Tuổi cao trí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Với những thành tích đạt được, Hội vinh dự được Trung ương Hội NCT Việt Nam, Hội NCT tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND huyện… tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
Thanh Hà
Tin cùng chuyên mục
- Ông Chọn say mê làm việc thiện 15.05.2024 | 08:42 AM
- Trường Tiểu học Trần Lãm báo công dâng Bác tại Quảng trường Thái Bình 26.03.2024 | 06:56 AM
- Học Bác từ những điều bình dị 12.02.2024 | 23:07 PM
- Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 trong toàn tỉnh 19.01.2024 | 09:04 AM
- Đoàn kết nhân lên sức mạnh 26.10.2023 | 08:44 AM
- Khắc ghi lời Bác dạy, phát triển nông nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh, nông dân giàu có 25.10.2023 | 09:01 AM
- Thực hiện lời Bác dạy: Công an cách mạng vì nhân dân phục vụ 24.10.2023 | 09:01 AM
- Học Bác để lan tỏa yêu thương 06.06.2023 | 14:48 PM
- Xã luậnTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh soi đường chúng ta đi tới tương lai tươi sáng 19.05.2023 | 08:25 AM
- Công an tỉnh báo công dâng Bác 10.03.2023 | 21:40 PM
Xem tin theo ngày
-
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án một số dự án giao thông
- Cử tri huyện Đông Hưng, Thái Thụy kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát các vấn đề nóng được cử tri và nhân dân quan tâm
- Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri các huyện Quỳnh Phụ và Hưng Hà
- Phát huy truyền thống, kiên định mục tiêu, nỗ lực sáng tạo, quyết tâm đồng lòng xây dựng thành phố Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh
- Long trọng lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì
- Bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
- Xây dựng thành phố Thái Bình phát triển thông minh, hiện đại, thân thiện, mang đậm nét bản sắc văn hóa của vùng đất và con người Thái Bình
- Tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng
- Trao quyết định về công tác cán bộ tại Kho bạc Nhà nước Thái Bình