Thứ 7, 27/07/2024, 19:16[GMT+7]

Người cao tuổi Tây Giang Học tập và làm theo gương Bác

Thứ 6, 29/08/2014 | 09:01:36
1,426 lượt xem
Học tập và làm theo gương Bác, 926 cán bộ, hội viên người cao tuổi (NCT) xã Tây Giang (Tiền Hải) không ngừng rèn luyện thân thể, tích cực tham gia lao động sản xuất, chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM)… Từ những việc làm cụ thể, thiết thực đã góp phần đưa xã Tây Giang “về đích” NTM, đời sống cán bộ, hội viên NCT dần được nâng lên, bộ mặt quê hương ngày càng khởi sắc.

Sản xuất sản phẩm sứ dân dụng tại Công ty TNHH sứ Đông Lâm ( xã Tây Giang,Tiền Hải).

Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, Hội NCT xã thành lập các câu lạc bộ (CLB) thể dục thể thao, dưỡng sinh luyện tập hàng ngày; thành lập CLB thơ với sự tham gia của 30 thành viên, thường xuyên giao lưu, sáng tác và đã xuất bản tập thơ “Thư điền” với những tác phẩm ca ngợi quê hương, đất nước, con người... Từ đầu năm đến nay, Hội phối hợp với một số bệnh viện, công ty dược, nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh tổ chức 4 buổi khám, tư vấn sức khỏe, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 650 hội viên, tặng 3 máy đo huyết áp cho NCT; phối hợp với Trạm Y tế xã khám mắt miễn phí cho 137 cụ. Nhân dịp tết Nguyên đán 2014, Hội phối hợp tổ chức mừng thọ, chúc thọ cho 110 cụ ở các độ tuổi với kinh phí gần 8 triệu đồng. Hàng năm, cán bộ, hội viên còn tích cực đóng góp quỹ để duy trì các hoạt động của Hội và ủng hộ các phong trào tại địa phương; hiện NCT toàn xã đóng góp được số quỹ 83 triệu đồng, điển hình như Chi hội NCT thôn Ðông 47 triệu đồng, thôn Nam 14 triệu đồng… Cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong xã hưởng ứng phong trào “Toàn dân chăm sóc người cao tuổi”, thường xuyên có các hoạt động quan tâm, chăm sóc đời sống NCT, ủng hộ “Quỹ toàn dân chăm sóc người cao tuổi” 46 triệu đồng.

Ông Trần Văn Nhận, Chủ tịch Hội NCT xã Tây Giang cho biết: Phát huy vai trò “Tuổi cao gương sáng” trong công cuộc xây dựng NTM, mỗi cán bộ, hội viên NCT không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động con cháu, nhân dân tham gia mà bản thân các cụ còn gương mẫu hiến đất, tiền của, công sức trực tiếp thực hiện các tiêu chí. Nhờ đó đã góp phần để Tây Giang hoàn thành xây dựng NTM cuối năm 2013. Cụ thể, NCT toàn xã hiến 12.824m2 đất canh tác và đất thổ cư, tham gia hàng trăm ngày công đào đắp bờ vùng bờ thửa, dồn điền, đổi thửa, xây dựng đường giao thông, thủy lợi nội đồng, đường giao thông nông thôn… Ðã xuất hiện nhiều gương điển hình trong hiến đất, góp công như: ông Trần Học (thôn Ðoài) hiến 540m2 đất canh tác, ông Phạm Xuân Nguyện (thôn Nam), ông Nguyễn Văn Hạnh, ông Trần Lừng, ông Tạ Văn Chuyển, ông Trần Chế (cùng ở thôn Bắc) mỗi gia đình tự nguyện dỡ cổng, dậu để mở rộng đường giao thông nông thôn; nhiều NCT đóng góp hàng chục ngày công trực tiếp trông coi, giám sát xây dựng các công trình NTM…

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, NCT Tây Giang vẫn cần cù lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Hiện toàn xã có 137 cụ trực tiếp chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh... Nhiều mô hình phát triển kinh tế cho hiệu quả cao, điển hình như ông Tô Văn Toản (thôn Nam) là Giám đốc Xí nghiệp Sứ Hải Giang (Khu công nghiệp Tiền Hải), tạo việc làm cho 500 - 700 lao động với mức thu nhập trên 3 triệu đồng/người/tháng; ông Tô Xuân Sướng (thôn Ðông) nuôi ong lấy mật kết hợp nuôi cá, trồng cây cảnh thu nhập 100 triệu đồng/năm… Là hội viên Chi hội NCT thôn Ðông, ông Trần Trung Mô không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi mà còn thường xuyên ủng hộ các phong trào của NCT và các hoạt động của địa phương. Ông cho biết: Năm 1995, ông cùng con trai gây dựng cơ sở sản xuất đồ sứ gia dụng. Vượt qua mọi khó khăn, cơ sở ngày càng phát triển và mở rộng, chuyên sản xuất mặt hàng sứ vệ sinh cao cấp và sứ gia dụng. Sản phẩm bảo đảm chất lượng, có sức cạnh tranh trên thị trường, được người dân tin dùng...

Làm theo lời Bác, Hội NCT xã Tây Giang tích cực hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Riêng năm 2014, NCT toàn xã trồng được 750 cây lấy gỗ và cây ăn quả. Ðịnh kỳ Hội tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, đồng thời mời cán bộ tuyên giáo xã nói chuyện với NCT những vấn đề thời sự chính trị, xã hội. Tại địa phương, các cụ tích cực tham gia tổ hòa giải, tổ an ninh tự quản, tổ vệ sinh môi trường. Thường xuyên vận động con cháu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương…

Với những kết quả đạt được từ việc học tập và làm theo gương Bác, Hội NCT xã Tây Giang không chỉ góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới mà còn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, nối tiếp cha ông xây dựng và bảo vệ quê hương.

Thanh Huyền

  • Từ khóa