Thứ 6, 08/08/2025, 19:32[GMT+7]

Nông dân Tân Hòa Làm theo lời Bác

Thứ 2, 22/09/2014 | 08:20:21
1,360 lượt xem
Cách đây 48 năm, Ðảng bộ và nhân dân xã Tân Hòa (Vũ Thư) vinh dự được đón Bác về thăm. Người căn dặn phải cố gắng hơn nữa xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt. Khắc ghi lời Bác dạy, cùng với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, cán bộ, hội viên nông dân xã Tân Hòa đã nỗ lực vượt khó vươn lên, chăm chỉ lao động sản xuất, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng xã Tân Hòa (Vũ Thư) xây dựng theo tiêu chí nông thôn mới.

 

Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, Hội Nông dân xã Tân Hòa luôn chú trọng xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, thường xuyên chăm lo đời sống cán bộ, hội viên, đồng thời phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phong trào “Người tốt, việc tốt báo công dâng Bác”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”…

 

Ðể thúc đẩy phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đạt hiệu quả cao, hàng năm Hội tổ chức cho cán bộ, hội viên đăng ký danh hiệu SXKD giỏi 3 cấp, đồng thời vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thâm canh tăng vụ, đưa các giống cây, con có giá trị kinh tế cao vào nuôi trồng.

 

Ðồng chí Vũ Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hòa cho biết: Hiện toàn xã có 1.582 cán bộ, hội viên nông dân, sinh hoạt ở 6 chi hội, bình quân hàng năm có 85% hộ hội viên đăng ký danh hiệu SXKD giỏi 3 cấp. Qua bình xét có khoảng 77% tổng số hộ đăng ký đạt danh hiệu SXKD 3 cấp. Ðể giúp đỡ nông dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, năm 2013, Hội đã phối hợp triển khai nhiều hình thức hỗ trợ như: tổ chức 7 lớp tập huấn, hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 820 lượt người, mở 1 lớp dạy nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm cho 35 hội viên; tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 361 hộ vay vốn với tổng dư nợ gần 7 tỷ đồng; tiếp nhận nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh số tiền 70 triệu đồng cho 7 hộ gia đình vay…

Gia trại của gia đình anh Vũ Văn Thùy và chị Nguyễn Thị Thu (thôn Nam Bi) thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm.

 

Qua thực hiện các phong trào, bà con nông dân đã tranh thủ sự hỗ trợ, phát huy thế mạnh của địa phương, khai thác tiềm năng đất đai, cần cù lao động sản xuất, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Trên địa bàn xã ngày càng xuất hiện nhiều mô hình SXKD tiêu biểu của hội viên nông dân cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ðiển hình như gia trại của gia đình anh Vũ Văn Thùy và chị Nguyễn Thị Thu (thôn Nam Bi). Anh Thùy cho biết: Trước đây gia đình tôi là một trong những hộ khó khăn của xã. Ðược sự hỗ trợ về vốn và kiến thức từ Hội Nông dân cùng các đoàn thể trong xã, năm 2003, tôi mạnh dạn chuyển đổi vùng đất cấy lúa kém hiệu quả sang xây dựng mô hình gia trại tổng hợp. Với diện tích hơn 5 mẫu, dưới ao tôi nuôi thả các giống cá truyền thống, trên bờ xây chuồng nuôi hàng trăm con lợn thịt, hơn 1.000 con ngan, gà, vịt và trồng gần 300 gốc hòe, mít Thái… Sau khi trừ các chi phí còn cho thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Ðến nay gia đình tôi đã thoát nghèo, cuộc sống no đủ, có điều kiện nuôi dạy con cái ăn học chu đáo.

 

Không chỉ cần cù lao động sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nông dân Tân Hòa còn tích cực tham gia, huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Cùng với nhân dân, mỗi hội viên nông dân hiến 29m2/sào đất nông nghiệp và 100.000 đồng/khẩu để đào đắp bờ vùng bờ thửa, chỉnh trang đồng ruộng, xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng. Xây dựng đường giao thông nông thôn, tùy tình hình thực tế ở khu dân cư, mỗi cán bộ, hội viên nông dân đóng góp bình quân từ 300.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng. Ngoài các khoản đóng góp theo quy định, các hộ nông dân còn ủng hộ tiền mặt hàng chục triệu đồng, tham gia hàng nghìn ngày công, tự nguyện tháo dỡ cổng, tường bao, công trình phụ để mở rộng đường giao thông nông thôn. Cùng với nguồn xi măng hỗ trợ của tỉnh, Tân Hòa đã huy động sức dân cứng hóa hơn 16km đường trục xã, trục thôn, đường nhánh cấp I, II, đường giao thông nội đồng với tổng kinh phí trên 8,2 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 3,7 tỷ đồng, đến nay xã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới.

 

Từ một xã nghèo, Tân Hòa đã vượt khó vươn lên, đến nay đời sống người dân ổn định, thu nhập bình quân đạt 24 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,5%, cơ sở vật chất ngày càng khang trang. Song song với phong trào thi đua SXKD giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên nông dân xã Tân Hòa còn tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư, công tác dân số - KHHGÐ… Hàng năm, qua bình xét có trên 85% số hộ gia đình nông dân đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

 

Diện mạo làng quê Tân Hòa hôm nay đang khởi sắc từng ngày, đóng góp vào kết quả chung đó có công sức của cán bộ, hội viên nông dân – những con người luôn khắc ghi lời dạy của Bác, năng động, cần cù, chịu khó, không ngừng nỗ lực vươn lên xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Thanh Huyền

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày