Chủ nhật, 21/12/2025, 17:14[GMT+7]

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng của doanh nghiệp

Thứ 2, 06/10/2014 | 10:26:54
1,217 lượt xem
45 năm thực hiện Di chúc của Bác, nhìn lại công tác xây dựng Đảng, những chặng đường phát triển của đất nước, trong đó có sự phát triển của doanh nghiệp, chúng ta thấm thía hơn những lời căn dặn sâu sắc của Người. Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã, đang và sẽ góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi m

Công nhân Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Tuấn Lộc (xã Thái Phương, Hưng Hà) hăng say lao động.

Đối mặt với suy thoái kinh tế toàn cầu, không ít doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, thậm chí phá sản nhưng hơn 100 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh vẫn phát huy vai trò lãnh đạo, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh có lãi, thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người lao động. Có được điều đó là nhờ các tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng của doanh nghiệp.

Lời đầu tiên trong Di chúc, Bác dặn về công tác xây dựng Đảng, Bác nhấn mạnh Đảng ta là một Đảng cầm quyền nên phải củng cố bền chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, Đảng phải làm hết sức mình để phục vụ nhân dân, chăm lo cuộc sống của nhân dân. Thực hiện lời căn dặn của Bác, hàng năm, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng làm tốt việc động viên người lao động hăng hái thi đua lao động, sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm theo gương Bác, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động giải quyết hoặc phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Đặc biệt, các tổ chức cơ sở đảng đã sát cánh cùng chủ doanh nghiệp tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo nhiều việc làm cho người lao động, giúp doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Đỗ Văn Vẻ, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen khẳng định: Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của Công ty, mối quan hệ giữa Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy với chủ doanh nghiệp và Hội đồng quản trị luôn khăng khít, thống nhất cả về tư tưởng và hành động; mỗi khi Công ty gặp khó khăn, Đảng bộ cũng như đảng viên luôn vững vàng, kiên định lập trường, bám trụ cùng Công ty, đóng góp nhiều giải pháp quan trọng góp phần duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định, tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động; nhiều năm liền Đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh xuất sắc. Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình, Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh nước sạch Thái Bình, Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Thái Bình… cũng là những doanh nghiệp phát triển ổn định, bảo đảm việc làm cho hàng nghìn lao động vì đã xây dựng, củng cố được mối quan hệ bền chặt giữa tổ chức đảng với chủ doanh nghiệp và người lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động đầy đủ, chu đáo.

Đoàn kết, thống nhất là các cụm từ được Bác nhắc nhiều nhất trong Di chúc khi đề cập đến công tác xây dựng Đảng. Bác từng nói: Đoàn kết không phải ngoài miệng mà phải đoàn kết trong công tác, trong tự phê bình và phê bình để giúp nhau tiến bộ. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tùng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cho rằng: Cấp ủy, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, giữ vững đoàn kết, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tính đảng, tính chiến đấu trong sinh hoạt, trong quản lý, điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp; làm tốt công tác tập hợp quần chúng thông qua các đoàn thể như công đoàn, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, phát động các phong trào thi đua yêu nước, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, khen thưởng, thăm hỏi, tặng quà… để động viên, chia sẻ với người lao động, cũng là nhằm tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa đồng chí, đồng nghiệp. Bình quân mỗi năm, các doanh nghiệp dành khoảng 40 tỷ đồng tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Nghĩa cử cao đẹp này vừa nhân lên truyền thống tốt đẹp “Lá lành đùm lá rách” vừa thực hiện lời căn dặn của Bác: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc còn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên, người lao động; nâng cao trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, bố trí những người có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn cao vào các vị trí quan trọng để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, bảo đảm nguyên tắc, đúng quy trình, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

45 năm thực hiện Di chúc của Bác, nhìn lại công tác xây dựng Đảng, những chặng đường phát triển của đất nước, trong đó có sự phát triển của doanh nghiệp, chúng ta thấm thía hơn những lời căn dặn sâu sắc của Người. Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã, đang và sẽ góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt như Bác Hồ kính yêu hằng mong.

Thu Hiền

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày