Thứ 6, 23/05/2025, 11:48[GMT+7]

Ðông Lâm Thực hiện di huấn thiêng liêng của Bác

Thứ 2, 27/10/2014 | 08:29:59
999 lượt xem
Là địa phương vinh dự, tự hào được đón Bác về thăm cách đây hơn 52 năm, những năm qua, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ðông Lâm (Tiền Hải) luôn đoàn kết, phấn đấu, quyết tâm thực hiện lời di huấn thiêng liêng của Người: Giữ vững truyền thống cách mạng, cùng với đồng bào và cán bộ trong tỉnh “làm cho Thái Bình trở thành một trong những tỉnh khá nhất”.

Ðình làng Nho Lâm (xã Ðông Lâm, Tiền Hải) hôm nay.

 

Ngày 26/3/1962 đã đi vào tiềm thức nhiều thế hệ người dân Ðông Lâm như một sự kiện lịch sử ý nghĩa và thiêng liêng nhất, đó là ngày Bác Hồ về thăm và nói chuyện với Ðảng bộ và nhân dân trong xã. Trong ký ức nhiều cụ cao niên, hình ảnh Bác Hồ cách đây hơn 52 năm vẫn còn in đậm trong tâm trí, để mỗi lần nhắc nhớ trong lòng lại trào dâng niềm thương nhớ Bác.

 

Theo lời kể của cụ Phạm Ngọc Uynh, 83 tuổi, thôn Nho Lâm Tây, Trung đội phó Trung đội du kích ngày ấy: Ngay khi về, Bác tiến tới kỳ đài để nói chuyện với Ðảng bộ, nhân dân trong xã cùng đại biểu các huyện, thị và một số xã trong tỉnh. Bác nói chủ yếu về phát triển nông nghiệp trong Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất; phân tích một số khuyết điểm về sản xuất nông nghiệp; phê bình thói phô trương, lãng phí trong ma chay, cưới hỏi, đặc biệt là tệ đánh vợ, ép duyên con… Khi nói về tệ đánh vợ, Bác hỏi một chị ngồi gần: “Cháu có bị chồng đánh lần nào không?”. Câu hỏi thân tình cùng sự quan tâm sâu sắc của Bác đối với chị em phụ nữ khiến cho tất cả mọi người có mặt ngày hôm ấy đều vô cùng cảm động. Cuối cùng, Bác căn dặn Ðảng bộ và nhân dân Ðông Lâm phải giữ vững truyền thống cách mạng, cùng đồng bào và cán bộ trong tỉnh “làm cho Thái Bình trở thành một trong những tỉnh khá nhất”.

 

Thực hiện lời căn dặn của Người, Ðảng bộ xã Ðông Lâm đã lãnh đạo nhân dân thi đua phấn đấu giành nhiều thắng lợi trên các lĩnh vực, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và công cuộc kháng chiến cứu nước. Trong thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, Ðông Lâm ngày càng “thay da đổi thịt”, giành được những thắng lợi cơ bản, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn tỉnh. Quyết tâm vượt khó đi lên của Ðảng bộ và nhân dân Ðông Lâm đã được Ðảng, Nhà nước ghi nhận với nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất. Ðặc biệt ngày 27/1/1990 Ðông Lâm vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 

Hiện nay, Ðảng bộ Ðông Lâm có 296 đảng viên, sinh hoạt ở 7 chi bộ, trong đó có 4 chi bộ thôn và 3 chi bộ trường học. Thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Ðảng bộ, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị quyết tâm xây dựng thành công nông thôn mới, góp phần để tỉnh ta sớm trở thành tỉnh nông thôn mới, “làm cho Thái Bình trở thành một trong những tỉnh khá nhất” như mong muốn của Bác khi Người về thăm. Triển khai xây dựng nông thôn mới, Ðảng bộ xã và các chi bộ đã đề ra nhiều nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng, giao thông nông thôn…

 

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đến nay, Ðông Lâm đã hoàn thành 16 tiêu chí nông thôn mới với tổng nguồn vốn huy động từ nhân dân và ngân sách địa phương trên 30 tỷ đồng. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phạm Ðức Dục, Phó Bí thư Ðảng ủy xã cho biết: Là địa phương có truyền thống cách mạng và luôn khắc ghi lời căn dặn của Bác khi Người về thăm năm xưa, vì vậy quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới được hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã nhiệt tình hưởng ứng. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, tổng số tiền nhân dân trong xã ủng hộ, đóng góp xây dựng nông thôn mới là trên 16,5 tỷ đồng. Diện mạo nông thôn của xã có nhiều thay đổi, nhân dân vô cùng phấn khởi. Trong thời gian tới, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Ðông Lâm quyết tâm giữ vững, củng cố các tiêu chí đã đạt được, tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu với quyết tâm cao nhất về đích nông thôn mới vào cuối năm 2014.

Ðào Quyên

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày