Thứ 5, 08/08/2024, 19:14[GMT+7]

Nông dân Ðông Phong làm theo lời Bác

Thứ 5, 27/11/2014 | 08:46:39
1,225 lượt xem
Làm theo lời dạy của Bác “Thi đua kiến quốc, thực hành tiết kiệm”, 650 cán bộ, hội viên Hội Nông dân xã Đông Phong (Đông Hưng) không ngừng thi đua lao động sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, từ đó tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần đưa xã nhà về đích NTM vào tháng 10 năm 2014.

Đường giao thông nông thôn ở xã Đông Phong (Đông Hưng) được xây dựng theo tiêu chí nông thôn mới.

Lấy phong trào thi đua SXKD giỏi làm nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, ngay từ đầu năm, Hội Nông dân xã tổ chức cho hội viên đăng ký danh hiệu SXKD giỏi các cấp, có 420/650 hội viên đăng ký. Từ phong trào thi đua, hội viên đã thực hành tiết kiệm, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu. Trong lao động sản xuất, hội viên tích cực cải tạo đất đai, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư mua máy móc, đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp góp phần giải phóng sức lao động, giảm chi phí. Song song với sản xuất nông nghiệp, hội viên còn duy trì và phát triển các ngành nghề như mây tre đan xuất khẩu, gia công lưỡi câu, móc hộp, cơ khí… tăng nguồn thu nhập cho gia đình và góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương với mức thu nhập bình quân từ 1,5 - 2,5 triệu đồng/người/tháng. Điển hình như cơ sở sản xuất mây tre đan xuất khẩu do chị Bùi Thị Thắm (hội viên Chi hội thôn Cổ Hội Tây) làm chủ tạo việc làm thường xuyên cho 50 lao động với mức thu nhập ổn định. 

Bà Đào Thị Dưỡng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Phong cho biết: Để thúc đẩy phong trào thi đua SXKD giỏi ngày càng phát triển và đạt hiệu quả cao, Hội đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên. Cụ thể, Hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội vay 1,621 tỷ đồng và tiếp nhận từ Quỹ hỗ trợ nông dân số tiền 4,9 triệu đồng cho hội viên vay phát triển kinh tế. Từ đầu năm đến nay, Hội phối hợp tổ chức 12 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, phòng trừ sâu bệnh thu hút 1.800 lượt người tham gia; phối hợp tổ chức 2 mô hình trình diễn sử dụng phân bón Lâm Thao trên giống lúa BC15; cung ứng cho hội viên 25 tấn phân bón trả chậm… Bằng các hình thức hỗ trợ cụ thể, thiết thực đã giúp hội viên chủ động về nguồn vốn, nắm vững kiến thức trong trồng trọt, chăn nuôi, từ đó mạnh dạn đầu tư sản xuất với quy mô lớn. Hiện toàn xã có 16 trang trại, gia trại do hội viên nông dân làm chủ cho thu nhập từ 50 - 70 triệu đồng/năm. Điển hình như trang trại chăn nuôi gà thịt và gà đẻ của anh Tống Duy Bân (hội viên Chi hội thôn Cổ Hội Đông) thường xuyên nuôi gần 1 vạn con gà, tạo việc làm thường xuyên cho 10 - 15 lao động với mức thu nhập bình quân 120.000 đồng/người/ngày, trừ các chi phí gia đình thu lãi khoảng 100 triệu đồng/năm.

Tích cực lao động sản xuất theo gương Bác, đời sống của người dân từng bước được cải thiện, số hộ nghèo giảm, số hộ giàu, khá tăng lên, từ đó có điều kiện huy động nguồn lực tham gia xây dựng NTM. Cùng với các tầng lớp nhân dân trong xã, cán bộ, hội viên nông dân tự nguyện hiến 57.100m2 đất nông nghiệp để làm đường giao thông thủy lợi nội đồng; hiến gần 600m2 đất thổ cư xây dựng đường giao thông nông thôn; đóng góp, ủng hộ 785 triệu đồng và hàng nghìn ngày công tham gia xây dựng NTM. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều gương điển hình hiến đất và ủng hộ tiền xây dựng NTM như gia đình ông Đào Văn Tiệp (Chi hội thôn Cổ Hội Đông) hiến 100m2 đất thổ cư; nhiều hội viên ở Chi hội thôn Cổ Hội Tây, thôn Thượng Phú, thôn Châu Giang tháo dỡ tường bao, hiến đất và ủng hộ hàng chục triệu đồng. Với sự nỗ lực và quyết tâm cao, Hội Nông dân xã đã góp phần cùng địa phương hoàn thành 19/19 tiêu chí vào tháng 6/2014 và được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn quốc gia về NTM. Giờ đây, diện mạo làng quê Đông Phong có nhiều đổi mới, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Thu nhập bình quân đạt 27,46 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,87%.

Học tập và làm theo gương Bác, cán bộ, hội viên Hội Nông dân xã Đông Phong tiếp tục khắc phục khó khăn, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng, góp sức cùng địa phương giữ vững và phát huy 19 tiêu chí NTM đã đạt được. 

Thanh Huyền

  • Từ khóa