Chủ nhật, 17/08/2025, 09:45[GMT+7]

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Cựu chiến binh tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thứ 2, 08/12/2014 | 08:16:17
1,753 lượt xem
Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống CCB, Hội CCB tỉnh xin bày tỏ lòng biết ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ về mọi mặt để Hội CCB tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thời gian tới, Hội CCB tỉnh mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm hơn nữa làm cho Hội luôn là lực lượng trung thành, tin cậy, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, chính quyền, nhất là ở

Đồng chí Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh thăm, tặng quà hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tiền Hải.

Cách đây 25 năm, tại phiên họp ngày 6/12/1989, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) quyết định cho thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam. “Hội CCB Việt Nam là một đoàn thể quần chúng cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động chính trị - xã hội trong khuôn khổ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và điều lệ chính thức của Hội, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Pháp  lệnh Cựu chiến binh quy định: Ngày 6/12 hàng năm là ngày truyền thống của CCB.

Hội CCB Việt Nam được thành lập nhằm tập hợp, giáo dục, động viên các thế hệ CCB đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCB; giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng và giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ. Hội CCB được thành lập đã đáp ứng nguyện vọng thiết tha, chính đáng của các thế hệ CCB. Hội là nơi giáo dục, quản lý đồng thời là nơi gửi gắm tình cảm, niềm tin, là “ngôi nhà chung” của hội viên và CCB.

Trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, qua 5 kỳ đại hội từ cấp cơ sở đến toàn quốc, đến nay Hội CCB Việt Nam có 2,7 triệu hội viên, sinh hoạt ở trên 16.500 tổ chức hội cơ sở. Thực sự là tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, có đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới đất nước, Hội CCB Việt Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ hai, năm 2012 được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, 20 hội viên được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, hàng vạn tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân chương, cờ thưởng và bằng khen.

Cùng với các cấp hội CCB trong cả nước, Hội CCB tỉnh Thái Bình được thành lập ngày 26/3/1990 theo Quyết định số 06-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngay sau khi thành lập, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, sâu sát của cấp ủy, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, các cấp hội CCB trong tỉnh đã khẩn trương củng cố tổ chức, tuyên truyền, vận động CCB vào hội. Đến nay, toàn tỉnh có gần 10 vạn hội viên, sinh hoạt ở 442 tổ chức cơ sở hội, trong đó có 286 hội cơ sở xã, phường, thị trấn, 156 hội cơ sở cơ quan hành chính, sự nghiệp và các loại hình doanh nghiệp. Trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ, thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới..., cán bộ, hội viên CCB Thái Bình luôn gương mẫu đi đầu và vận động nhân dân làm theo. Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015 có 37% đảng ủy viên cơ sở xã, phường, thị trấn, 28,5% ủy viên ban chấp hành đảng bộ các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 30,8% Tỉnh ủy viên là hội viên CCB. Bầu trưởng thôn, tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2013 - 2015 có 61,1% hội viên CCB trúng cử. Vị thế của Hội ngày càng được khẳng định, “xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là ở cơ sở”. Những năm qua, các cấp hội đã thường xuyên nắm chắc tình hình, tư tưởng nhân dân, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền có chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân giữ vững ổn định cơ sở. Việc vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tổ chức các hoạt động tình nghĩa được triển khai thực hiện tốt, trở thành sợi dây gắn kết giữa hội viên với hội viên, hội viên với tổ chức hội. Các chương trình phối hợp giữa hội CCB với các ngành được triển khai tương đối đồng bộ, mang lại hiệu quả, nhất là việc phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ, giúp đỡ thanh niên lập thân, lập nghiệp...

Trải qua gần 25 năm xây dựng và trưởng thành, với những thành tích đã đạt được, các cấp hội CCB trong tỉnh được tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng Nhất, 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, 4 Huân chương Lao động hạng Ba, hàng nghìn tập thể, cá nhân được khen thưởng. Năm 2014 các cấp hội được tặng thưởng 3 Huân chương Lao động (1 hạng Nhất, 2 hạng Ba), 2 Cờ thi đua xuất sắc, 71 Bằng khen của Trung ương Hội và của UBND tỉnh.

Năm 2015 có nhiều ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước, là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Phát huy thành tích đã đạt được và truyền thống “Trung thành - Gương mẫu - Đoàn kết - Đổi mới”, các thế hệ CCB Thái Bình ra sức tu dưỡng, rèn luyện, hăng hái thi đua lao động, học tập, công tác, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống CCB, Hội CCB tỉnh xin bày tỏ lòng biết ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ về mọi mặt để Hội CCB tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thời gian tới, Hội CCB tỉnh mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm hơn nữa làm cho Hội luôn là lực lượng trung thành, tin cậy, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, chính quyền, nhất là ở cơ sở.

Nguyễn Văn Hán

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày