Thứ 5, 18/12/2025, 18:29[GMT+7]

Cựu chiến binh huyện Ðông Hưng Làm theo gương Bác

Thứ 2, 15/12/2014 | 08:25:17
1,175 lượt xem
Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Ðông Hưng luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Chi hội Cựu chiến binh thôn An Bài, xã Ðông Ðộng, huyện Ðông Hưng tham gia xây dựng nông thôn mới.

 

Ðể việc học tập và làm theo gương Bác trở thành phong trào thực sự lan tỏa trong thực tiễn, những năm qua, Hội CCB huyện Ðông Hưng đã chỉ đạo các cơ sở hội quán triệt các nội dung học tập đến cán bộ, hội viên gắn với những việc làm cụ thể. Thực hiện tốt phương châm “nói đi đôi với làm”, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, thúc đẩy phong trào học tập và làm theo gương Bác ngày càng lan sâu, tỏa rộng. Ðến nay, 100% cán bộ chủ chốt của Hội đã đăng ký tự giác, gương mẫu đi đầu trong học tập, rèn luyện phẩm chất theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Hoạt động nổi bật của Hội trong học tập và làm theo gương Bác là đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, phát huy ý chí tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Thực hiện phong trào, những năm qua, Hội đã khai thác các nguồn vốn trên 14 tỷ đồng cho hơn 1.000 lượt hội viên vay phát triển kinh tế. Trên cơ sở quán triệt cho hội viên nắm vững các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các cấp hội tích cực vận động hội viên gương mẫu đi đầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng đa dạng hóa các hình thức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Thông qua đó, nhiều hội viên và gia đình CCB lựa chọn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp như mô hình trồng cây vụ đông của CCB xã Bạch Ðằng, Lô Giang; mô hình nuôi cá lồng trên sông Trà Lý của CCB xã Hồng Giang; mô hình trang trại tổng hợp của CCB xã Ðông Vinh cho hiệu quả kinh tế cao.

 

Ðến nay, toàn huyện có 54 trang trại, 12 công ty, 17 doanh nghiệp tư nhân, 454 gia trại do CCB làm chủ, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động là con em CCB. Tiêu biểu như hội viên Nguyễn Trọng Quang, xã Ðông Hà, Giám đốc doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chiếu cói Minh Quang giải quyết việc làm cho trên 150 công nhân, doanh thu hàng năm hơn 20 tỷ đồng; hội viên Nguyễn Văn Chiến, xã Mê Linh, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Ðạt tạo việc làm cho 100 công nhân là con em CCB…

 

Không chỉ dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn trong phát triển kinh tế, cán bộ, hội viên CCB huyện Ðông Hưng còn phát huy tinh thần “CCB gương mẫu”, tiên phong, đoàn kết cùng nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới  thông qua việc hiến đất, ngày công, ủng hộ tiền. Cán bộ hội viên CCB toàn huyện đã đóng góp trên 11 tỷ đồng, gần 23.000 ngày công và hơn 4.800m2 đất làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng. Một thực tế là ở đâu có tổ chức hội và CCB tâm huyết, gương mẫu thì dù khó khăn đến mấy, CCB đứng ra tổ chức vận động nhân dân cùng làm đều thành công. CCB tin là dân tin, CCB làm là dân làm, do đó đã phát huy được sức mạnh lòng dân. Tiêu biểu như Chi hội CCB thôn Hưng Ðạo Tây, xã Ðông Quang đã quyên góp, vận động nhân dân nâng cấp và hoàn thành tuyến đường dài 635m khi chưa có chủ trương hỗ trợ xi măng của tỉnh. Hệ thống đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng trên địa bàn xã được bê tông hóa, tạo động lực cho việc thực hiện các tiêu chí tiếp theo trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Cùng với đó, tinh thần “CCB gương mẫu” còn thể hiện ở nhiều việc làm tình nghĩa, ấm áp tình đồng chí, đồng đội. Nhiều hội cơ sở phát động phong trào thực hành tiết kiệm, gây quỹ tặng sổ tình nghĩa, tặng quà cho hội viên thuộc gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, làm tốt công tác mừng thọ hội viên cao tuổi…

 

Ông Hà Quang Cống, Chủ tịch Hội CCB huyện Ðông Hưng cho biết: “Thời gian qua, Hội đã tổ chức quán triệt tới các cơ sở hội về việc học tập, làm theo gương Bác, từ đó nhận thức của cán bộ, hội viên được nâng lên rõ rệt. Ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác gắn với đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn Hội xuống còn 1,68%”.

 

Thời gian tới, Hội CCB huyện Ðông Hưng tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể; tạo động lực cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên và nhân dân hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Nguyễn Hậu

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày