Thứ 2, 22/12/2025, 03:33[GMT+7]

Phường Hoàng Diệu Điểm sáng học tập và làm theo gương Bác

Thứ 4, 14/01/2015 | 09:10:48
1,233 lượt xem
Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, những năm qua, Đảng bộ phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) đã gắn việc học tập và làm theo gương Bác với thực hiện các nhiệm vụ chính trị và coi đây là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Dây chuyền sản xuất của Công ty Điện cơ AIDI (tổ 36, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình).

 

Một trong những kết quả nổi bật của Đảng bộ phường Hoàng Diệu trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thời gian qua là đã lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết thành công những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương như việc giải phóng mặt bằng, lấn chiếm đất công, làm đường giao thông trong khu dân cư, quy hoạch đất tái định cư cho hộ bị thu hồi từ 30% diện tích đất canh tác từ năm 2009 trở về trước… Đặc biệt, trong năm 2014, nhiều công trình, dự án trọng điểm của tỉnh được quy hoạch, xây dựng trên địa bàn phường như Quảng trường Thái Bình và Tượng đài “Bác Hồ với nông dân”; đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình; cầu vượt sông Trà Lý và một số công trình khác, do vậy công tác giải phóng mặt bằng đã đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân (do cán bộ, đảng viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động), chỉ trong một thời gian ngắn, phường đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 60ha đất liên quan đến trên 800 lượt gia đình; bố trí tái định cư cho khoảng 114 lượt hộ; di chuyển trên 800 ngôi mộ vào nghĩa trang đã quy hoạch; tổng số tiền chi trả 139,4 tỷ đồng, bảo đảm bàn giao mặt bằng trước thời hạn gần 3 tháng. Cũng trong năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Hoàng Diệu đã huy động nhân dân hiến trên 1.000m2 đất, xây dựng 18 tuyến đường giao thông trong khu dân cư với tổng chiều dài 4,8km bằng nguồn 600,9 tấn xi măng hỗ trợ của tỉnh và sự đóng góp của nhân dân, góp phần làm cho diện mạo các khu dân cư ngày càng khang trang, sạch đẹp.

 

Bên cạnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác quản lý đất đai, đô thị, vệ sinh môi trường được tăng cường; sự nghiệp văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác quân sự, quốc phòng địa phương được thực hiện tích cực. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Các chi bộ trong Đảng bộ duy trì nền nếp sinh hoạt vào ngày mồng 3 hàng tháng, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt từ 90 - 95%. Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng cao. Tỷ lệ đoàn viên thanh niên có tinh thần phấn đấu vào Đảng ngày càng tăng. 5 năm qua, Đảng bộ đã kết nạp được 42 đảng viên mới. Tỷ lệ chi bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền vững mạnh, đơn vị văn hóa, đoàn thể tiên tiến xuất sắc của phường năm sau đều cao hơn năm trước. Do vậy, Đảng bộ phường nhiều năm liền được công nhận là “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; UBND phường được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.

 

Thời gian tới, Đảng bộ phường Hoàng Diệu tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo gương Bác thực sự trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, từ đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng phường ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên.

 

Đào Quyên

 

“Nội dung “làm theo” và “nêu gương” theo chủ đề hàng năm, trong đó chú trọng những việc làm thiết thực, cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập cho riêng mình; tự kiểm điểm, báo cáo kết quả học tập và làm theo gương Bác trước chi bộ vào các buổi sinh hoạt hàng tháng. Kết quả “làm theo” và “nêu gương” được xác định là tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại chất lượng hoạt động của các tập thể và cá nhân vào cuối năm nên đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên.”

(Ông Vũ Văn Liệu, Bí thư Đảng ủy phường)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày