Thứ 7, 24/05/2025, 01:13[GMT+7]

Ngàn hoa dâng Bác

Thứ 3, 03/02/2015 | 15:40:25
1,678 lượt xem
Hòa trong không khí tưng bừng, phấn khởi kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015) và chuẩn bị đón tết Nguyên đán Ất Mùi, sáng ngày 2/2, hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân từ khắp các ngả đường tự hào được trở về báo công dâng Bác tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

 

Hội trường Trung tâm hội nghị tỉnh rộng lớn là thế, sáng nay dường như nhỏ lại, nồng ấm hơn bởi cán bộ, nhân dân về báo công dâng Bác rất đông. Ai cũng xúc động, bồi hồi hướng về sân khấu, cùng nhau hồi tưởng lại những mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Ðảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại qua những tiết mục văn nghệ ca ngợi Ðảng, Bác Hồ, ca ngợi những chiến công vang dội của quân và dân ta làm rạng rỡ tên tuổi Việt Nam trên trường quốc tế. Nhớ da diết những lần Bác Hồ về thăm Thái Bình, nhớ lời Bác dặn: “Gian khổ gắng vượt qua”, “Muốn ăn quả phải trồng cây”, cán bộ và nhân dân Thái Bình những năm qua, đặc biệt là 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã đoàn kết, tự giác, có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều người đã trở thành những bông hoa đẹp, giỏi việc nước, đảm việc nhà, sản xuất, kinh doanh giỏi, học tập tốt, lao động sáng tạo, vì nước quên thân, vì dân phục vụ..., góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Những bông hoa đẹp đã kết lại thành một rừng hoa kính dâng lên Bác kính yêu. Trong rừng hoa đẹp ấy, có hơn 30 bông hoa tiêu biểu, điển hình, đại diện cho các tầng lớp nhân dân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn biểu dương, khen thưởng tại hội nghị hôm nay và hàng trăm bông hoa đẹp khác được các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trao thưởng.

 

Ðược về dự hội nghị, cùng báo công dâng Bác và nhận phần thưởng, ai cũng thấy thật vinh dự, tự hào nhưng cũng không khỏi bùi ngùi, xúc động, khắc sâu trong tim lời dạy của Bác. Bác ơi, xin Bác hãy yên lòng. Lớp lớp cháu con của quê lúa Thái Bình hứa với Bác sẽ tiếp tục thực hiện tốt lời Bác dạy, không ngừng học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, xây dựng Thái Bình “trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt” như Bác hằng mong.

 

Ông Ðỗ Văn Vẻ, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen

4 năm qua, học tập và làm theo gương Bác, các doanh nghiệp, doanh nhân Thái Bình luôn đề cao việc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật; sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm nhằm nâng cao năng suất lao động. Gắn việc nước với việc nhà, kinh doanh vì lợi ích và sự phát triển của đất nước, sản xuất bảo đảm “nhanh, tốt, rẻ”; không chạy theo số lượng mà luôn quan tâm đến chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng… Nhờ thực hiện tốt Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị nên các doanh nghiệp trong tỉnh đã khắc phục được khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững, khẳng định thương hiệu trên thị trường, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển và xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Ðể thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cam kết sẽ xây dựng chương trình hành động cụ thể triển khai tới cộng đồng doanh nghiệp; phát triển doanh nghiệp nhưng luôn bảo đảm chất lượng sản phẩm, chủ doanh nghiệp có tư duy, có tâm, có tầm, có khát vọng, tuyệt đối tuân thủ làm giàu chính đáng, đúng pháp luật, không tham ô, lãng phí, không làm giả, làm nhái sản phẩm gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Ông Cao Bá Khoát, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình

Là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình, với một đời cầm bút, tôi đã viết được khá nhiều tác phẩm với nhiều thể loại như truyện, ký, văn, thơ, gương người tốt việc tốt, kịch, chèo và câu truyện truyền thanh, phản ánh các mặt của đời sống xã hội. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”, ở bất kỳ tác phẩm nào tôi cũng đều đặt vào đó rất nhiều tâm huyết. Thời gian qua, tôi say mê viết các tác phẩm lấy cảm hứng từ đề tài học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với mong muốn kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, góp phần quảng bá, tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong quần chúng nhân dân. Trong hai năm 2013, 2014, tôi xuất bản 2 tác phẩm: “Chuyện làng - Chuyện họ” và “Hồng Ngọc”, trong đó có 30 truyện ký viết về những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Ngoài sáng tác, tôi còn học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong đời sống hàng ngày. Mặc dù thuộc diện miễn hoãn sinh hoạt song tôi vẫn tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, tham gia đóng góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền địa phương; gương mẫu hiến đất, hiến của để xây dựng đường giao thông nông thôn và vận động con cháu cùng tham gia.

Ông Phạm Công Nhàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội, tôi đã vận động cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu học tập và làm theo gương Bác kết hợp với việc thực hiện nhiệm vụ công tác hội, nổi bật là phong trào tiết kiệm hàng tháng xây dựng Quỹ “Vòng tay đồng đội”, mỗi năm tiết kiệm 4,5 triệu đồng giúp đỡ gia đình hội viên và gia đình chính sách khó khăn. Đến nay, Hội đã xây dựng Quỹ được 27 triệu đồng, tổ chức thăm hỏi, tặng quà 58 gia đình chính sách, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Từ đó, mỗi cán bộ, hội viên nhận thức rõ việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác là việc làm hàng ngày, học tập suốt đời.

 

Ðại tá Trần Minh Quang, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh luôn xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải là công việc thường xuyên, hàng ngày của tổ chức đảng và là hành động tự giác của mỗi cán bộ chiến sĩ; luôn đẩy mạnh công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình; kịp thời uốn nắn những biểu hiện sai lệch về tư tưởng, nhận thức; qua đó tạo môi trường lành mạnh để cán bộ, chiến sĩ học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư cách. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể hóa thành các chương trình hành động, luôn nêu cao tinh thần tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, vững vàng trước sự tấn công, lôi kéo của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, những cám dỗ tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường; thường xuyên rèn luyện ý chí khắc phục khó khăn, gian khổ, đề cao tinh thần trách nhiệm; say mê, năng động, sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu.

Nhờ triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vinh dự được Ðảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới; nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; nhiều năm liền được suy tôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Công an Thái Bình.

Sư thầy Thích Ðàm Minh, trụ trì chùa Nẽ Châu, xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư

Từ những năm tháng tham gia lực lượng thanh niên xung phong ở chiến trường, tôi đã thấm nhuần tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác. Là người con của Phật nhưng tôi cũng là người con của đất Việt nên luôn tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đoàn kết lương - giáo, sống tốt đời, đẹp đạo. Tôi và các Phật tử chùa Nẽ Châu thời gian qua đã hăng hái lao động, sản xuất, phát triển chăn nuôi, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, góp gạo, góp tiền để nấu bữa cháo tình thương đưa đến Bệnh viện Ða khoa Vũ Thư giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Hạnh phúc của tôi và các Phật tử là được thấy các bệnh nhân bình phục, xuất viện về nhà. Tôi cũng thường xuyên thăm hỏi, trao quà các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi, các cụ già neo đơn, ốm đau. Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tôi đã vận động các tín đồ Phật tử, các nhà hảo tâm góp công, góp của bê tông hóa con đường vào nghĩa trang nhân dân xã Hòa Bình dài 80m… Ghi nhớ lời Bác dạy: “Việc Phật không xa rời thế gian, phải tham gia vào công việc của cách mạng, cứu đói, diệt dốt”, tôi tự hứa với bản thân còn sức khỏe là còn theo Ðảng, còn phát tâm làm việc thiện, đóng góp sức mình vào công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Anh Tạ Văn Tiếp, Ðội trưởng Ðội Quản lý tổng hợp số 2, Ðiện lực Thái Thụy,  Công ty Ðiện lực Thái Bình

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, giai cấp công nhân cùng các tầng lớp nhân dân đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ trong quá trình đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, đặc biệt là sau gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Ðảng khởi xướng và lãnh đạo, giai cấp công nhân Việt Nam không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đang có mặt trong tất cả các ngành, nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng quan trọng, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực hiện lời Bác dạy, công nhân ngành điện nói riêng, lực lượng công nhân nói chung đều say mê nghề nghiệp, chịu khó học hỏi, không quản khó khăn, vươn lên tiếp cận khoa học, công nghệ tiên tiến, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chấp hành tốt kỷ luật lao động, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Cùng với đó là đoàn kết với giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và các tầng lớp nhân dân, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, lao động sáng tạo, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Em Dương Hoàn Yến, lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Thái Bình

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 45 năm qua, cùng với tuổi trẻ cả nước, các thế hệ thanh niên Thái Bình luôn khắc ghi lời Bác dạy: “Ðâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, luôn là lực lượng xung kích trên tất cả các lĩnh vực. Trong công cuộc đổi mới đất nước, tuổi trẻ toàn tỉnh đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để học tập, rèn luyện và trưởng thành, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, góp phần xứng đáng vào thành tựu chung của tỉnh. Ðặc biệt, các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Thái Bình được gắn liền với cuộc vận động “Tuổi trẻ Thái Bình học tập và làm theo lời Bác” đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên hưởng ứng và tích cực tham gia. Nhận thức rõ điều này, đối với thanh niên là học sinh, việc học tập luôn được đặt lên hàng đầu. Ðoàn viên, thanh niên, học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình luôn nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện đạt những thành tích cao trong học tập. Cùng sự dạy dỗ tận tình của các thầy cô, sự cố gắng, quyết tâm, không ngại khó khăn của chính các bạn, Trường THPT Chuyên Thái Bình luôn có tỷ lệ học sinh đỗ đại học cao nhất tỉnh, nhiều bạn đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và giành được các học bổng quốc tế...

Nhóm phóng viên

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày