Chủ nhật, 17/08/2025, 00:40[GMT+7]

Vũ Thư- ngàn hoa dâng Bác

Thứ 4, 03/02/2016 | 08:34:25
963 lượt xem
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư đã phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt, báo công dâng Bác”. Nếu “mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp” thì Vũ Thư đã có ngàn bông hoa đẹp dâng lên Bác kính yêu.

Anh Nguyễn Văn Tiếp, chủ doanh nghiệp đồ gỗ mỹ nghệ Khởi Tiếp (Cụm công nghiệp làng nghề xã Nguyên Xá) - thanh niên tiêu biểu trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt, báo công dâng Bác”.

Đồng chí Đinh Vĩnh Thụy, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Vũ Thư cho biết, do làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tác dụng và tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt, báo công dâng Bác" nên đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đều nhận thức rõ và hăng hái tham gia. Nếu như năm 2012, cả huyện mới có hơn 200 tập thể và gần 4.500 cá nhân đăng ký thì đến năm 2015 đã có 450 tập thể và gần 7.500 cán bộ, đảng viên và nhân dân đăng ký thực hiện phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt, báo công dâng Bác".

Có thể khẳng định, phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt, báo công dâng Bác" ở Vũ Thư đã giúp cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành những việc làm cụ thể, tránh hình thức, chung chung. Phong trào này đã lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng, trong các tầng lớp nhân dân và trên tất cả các lĩnh vực. Bằng nhiều hình thức tiết kiệm tiền, vàng, thóc, cây, con giống, ngày công lao động..., phụ nữ xã Minh Lãng đã tiết kiệm được hơn 2 tỷ đồng để cho vay không lấy lãi, giúp 219 chị em có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đầu tư sản xuất, chăn nuôi và phát triển nghề thêu truyền thống. Chị Đỗ Thị Lành, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh Lãng chia sẻ: Mỗi người tiết kiệm một ít nhưng nhiều người sẽ tiết kiệm được một khoản tiền lớn đủ để giúp các chị em nghèo bớt khó khăn trong cuộc sống. Thấy được ý nghĩa nhân văn đó, những năm qua, số lượng phụ nữ xin tham gia sinh hoạt hội ngày một đông và hăng hái thực hành tiết kiệm theo lời dạy của Bác Hồ. Chỉ tính riêng năm 2015, từ phong trào tiết kiệm, Vũ Thư đã tiết kiệm và quyên góp được hơn 5,203 tỷ đồng, sử dụng vào hàng nghìn việc tốt như giúp học sinh nghèo đến trường, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo phát triển kinh tế, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng…

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể đều phát động thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế… Đáng kể nhất là mô hình cánh đồng lớn cho giá trị kinh tế cao đã xuất hiện ở nhiều địa phương như Hồng Lý, Hồng Phong, Vũ Đoài, Trung An, Song An, Bách Thuận, Tân Lập. Và những ông chủ nông dân thời @ dám nghĩ, dám làm, ứng dụng công nghệ vào sản xuất cho thu nhập từ 300 triệu đến gần 10 tỷ đồng/năm cũng xuất hiện ở nhiều địa phương. Tiêu biểu trong số đó là mô hình của ông Trương Nhất Chiến (xã Song An) đầu tư làm 200m2 nhà kính trồng rau quả sạch; ông Đỗ Quý Tín (xã Hiệp Hòa) đầu tư trang trại bò ven sông Hồng; ông Trần Văn Hữu, Trần Văn Tuấn (xã Minh Quang) chăn nuôi bò; ông Phạm Đình Chiểu (xã Vũ Đoài) nuôi hơn 70 lồng cá trên sông Hồng; ông Đỗ Văn Trưởng (xã Tân Lập) đầu tư nuôi hơn 200 lợn nái ngoại và thường xuyên có trên 1.000 con lợn thịt… Không chỉ trong sản xuất nông nghiệp, phong trào thi đua người tốt, việc tốt còn phát triển rộng khắp ở các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ với rất nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Chính những nhân tố mới này đã góp phần đưa tổng giá trị sản xuất của huyện luôn phát triển ổn định, năm sau cao hơn năm trước, năm 2014 đạt 7.238,6 tỷ đồng, tăng gấp 3,4 lần so với năm 2011 và năm 2015 ước đạt 7.941 tỷ đồng, cao hơn 700 tỷ đồng so với năm 2014.

Năm 2015, toàn huyện Vũ Thư có thêm 9 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đưa tổng số xã nông thôn mới của huyện lên 16 xã, chiếm hơn 55% tổng số xã trong huyện. Có được kết quả đáng phấn khởi này không thể không nói tới sự vào cuộc hết mình của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Để thúc đẩy phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, các Chi bộ: Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng UBND huyện, Bảo hiểm xã hội huyện đã ủng hộ hơn 200 ngày công và trên 120 triệu đồng để giúp một số địa phương khó khăn hoàn thành tiêu chí giao thông. Dù kinh tế còn khó khăn nhưng đồng chí Phạm Văn Uyên, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy vẫn tiết kiệm tiền lương, bớt chi tiêu gia đình để có tiền đỡ đầu một học sinh nghèo và cùng với Chi bộ cơ quan giúp cơ sở kết nghĩa làm đường giao thông. Đồng chí chia sẻ: Làm được một việc có ích cho tập thể, cho xã hội dù là nhỏ nhất cũng thể hiện tinh thần yêu nước. Là đảng viên thì càng cần phải gương mẫu, đi đầu thực hiện. Đảng viên đi trước nên làng nước theo sau; các tầng lớp nhân dân cũng vào cuộc một cách tích cực. Tiêu biểu như nhân dân xã Vũ Đoài, nhân dân thôn Song Thủy, thôn Văn Long (xã Vũ Tiến), nhân dân xã Song Lãng, xã Dũng Nghĩa đã huy động sức người, sức của đầu tư cứng hóa đường giao thông thôn và giao thông, thủy lợi nội đồng với tổng số gần 210km. Nhiều người dân cũng gương mẫu đi đầu ủng hộ tiền cho địa phương xây dựng nông thôn mới như gia đình cụ Trần Thị Ân ở thôn Thái Sa, xã Vũ Vân ủng hộ 353 triệu đồng, gia đình ông Trần Văn Huyên ở thôn Văn Long, xã Vũ Tiến ủng hộ gần 700 triệu đồng; cụ Phạm Thị Tuyền ở thôn Bình Minh, xã Bách Thuận tuy tuổi cao, sức yếu, không có nguồn thu nhập nhưng đã ủng hộ 20 triệu đồng từ số tiền tiết kiệm trong nhiều năm để thôn làm đường… Những tấm gương với nghĩa cử cao đẹp đó đã thổi bùng phong trào xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Toàn huyện đã huy động được 409 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 87 tỷ đồng và hiến 215.416m2 đất cùng hàng nghìn công trình có giá trị khác để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Trong 4 năm qua (2012 - 2015), Huyện ủy Vũ Thư đã tổ chức cho hơn 500 lượt tập thể cùng hàng nghìn lượt cá nhân là những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được báo công dâng Bác tại Khu lưu niệm Bác Hồ (xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư).

Với người Việt Nam, mùa xuân luôn gắn liền với ngày thành lập Đảng. Cho nên, cứ mỗi khi tết đến xuân về, người người lại phấn khởi mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới. Và thẳm sâu trong tim mỗi người là nỗi nhớ, tình cảm biết ơn vô hạn với Bác Hồ - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Người đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập nên những chiến công hiển hách trong thế kỷ XX, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. "Có Bác lòng ta trong sáng hơn", đó là cảm nhận chung của mọi người khi nghĩ về Bác, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Chính vì vậy, phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt, báo công dâng Bác" ở Vũ Thư đã và đang thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, cùng nhau kết thành một vườn hoa đẹp dâng lên Bác kính yêu.

Khắc Duẩn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày