Thứ 4, 17/12/2025, 19:00[GMT+7]

Đông Hải học tập và làm theo gương Bác

Thứ 4, 30/03/2016 | 08:15:32
1,182 lượt xem
Những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở xã Đông Hải (Quỳnh Phụ) đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Nghề làm bánh đa truyền thống làng Dụ Đại, xã Đông Hải (Quỳnh Phụ). Ảnh: Minh Nguyệt

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự lan tỏa sâu rộng, Đảng ủy xã thường xuyên tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể xây dựng mục tiêu, kế hoạch cụ thể, quán triệt, triển khai việc học tập và làm theo gương Bác đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và đông đảo người dân. Nội dung học tập hàng năm đều gắn với từng chủ đề cụ thể như: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư"; "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp"… Trong suốt quá trình thực hiện, Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết để đánh giá kết quả và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Đồng chí Bùi Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động của cán bộ, đảng viên, công chức và có sự tác động to lớn, rộng khắp trên mọi lĩnh vực công tác ở địa phương. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện khá rõ nét qua phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới". Đến nay, toàn xã đã hoàn thành 15/19 tiêu chí và phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2016. Trong phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình như thôn Lệ Bảo có nhiều cách làm hay, sáng tạo vận động nhân dân góp công, góp của hoàn thành các tiêu chí và trở thành mô hình điểm để các thôn khác trong xã học tập. Đồng chí Nguyễn Quang Lực, Trưởng thôn Lệ Bảo chia sẻ: Giữa năm 2012, khi chưa có sự hỗ trợ xi măng của tỉnh, thôn bắt tay thực hiện tiêu chí giao thông nông thôn. Do đặc thù thôn có nhiều tuyến đường dài mà dân cư lại thưa thớt nên khi triển khai gặp nhiều khó khăn. Thấm nhuần lời dạy của Bác "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", Chi bộ, chính quyền, Ban công tác mặt trận, các đoàn thể trong thôn đã đến từng ngõ xóm họp với các gia đình để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cách làm. Các gia đình đã đồng thuận cao và thống nhất mức đóng góp kinh phí, đồng thời kêu gọi con em xa quê ủng hộ hơn 200 triệu đồng. Chỉ sau 5 tháng, thôn Lệ Bảo đã hoàn thành bê tông hóa 100% các tuyến đường với tổng chiều dài 2,8km và nguồn kinh phí gần 700 triệu đồng cùng hơn 1.000 ngày công. Nhiều gia đình đóng góp từ 1 triệu đồng đến hơn 10 triệu đồng, tháo dỡ các công trình phụ, hiến đất mở rộng đường. Từ phong trào làm đường ở thôn Lệ Bảo đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ sang khác thôn khác, từ đó hoàn thành hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã.

Gắn với việc học tập và làm theo gương Bác, các đoàn thể từ xã đến thôn cũng đã triển khai nhiều phong trào, mô hình hay thu hút cán bộ, hội viên tham gia và đạt nhiều thành tích. Nhờ đó kinh tế địa phương hàng năm đều có mức tăng trưởng khá; công tác an sinh xã hội được bảo đảm, bình quân hàng năm giảm 1% hộ nghèo; sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục từng bước phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, Đảng bộ, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thanh Huyền

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày