Thứ 5, 08/08/2024, 12:20[GMT+7]

Hội LHPN xã Thống Nhất học tập và làm theo gương Bác

Thứ 6, 13/05/2016 | 20:29:21
751 lượt xem
Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thống Nhất (Hưng Hà) luôn xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ công tác hội, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thống Nhất (Hưng Hà) đã góp phần giúp hội viên yên tâm sản xuất phát triển kinh tế gia đình.

 

Chị Phạm Thị Thương, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội đã xây dựng và triển khai kế hoạch học tập và làm theo tấm gương của Bác như thực hiện các phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... Bên cạnh đó, Hội luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao nhận thức, ý thức trong mọi hành động, việc làm, vận động hội viên hăng hái tham gia bảo vệ môi trường. Chị Nguyễn Thị Ánh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đa Phú 1 chia sẻ: Hưởng ứng phong trào thi đua, Chi hội đã thành lập câu lạc bộ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" thu hút 100 hội viên tham gia, sinh hoạt 3 tháng/lần. Đến nay, đã có hàng trăm hội viên của Chi hội có công trình hợp vệ sinh, 100% thành viên câu lạc bộ thực hiện vệ sinh môi trường, góp phần làm sạch đẹp môi trường sống.

 

Cùng với đó, trong 5 năm qua, Hội đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tổ chức 31 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 2.500 lượt hội viên, cung ứng 10 tấn phân bón NPK cho hội viên phát triển sản xuất. Hội đã tín chấp với ngân hàng cho 330 hội viên vay vốn phát triển sản xuất với tổng nguồn vốn trên 9,3 tỷ đồng. Nhờ sự hỗ trợ của Hội đã xuất hiện nhiều mô hình phụ nữ phát triển kinh tế hiệu quả như mô hình trồng rau màu các loại của Chi hội thôn Đa Phú 1; mô hình trồng cây thanh long ở hai thôn Ngoại Trang và Đại An cho thu nhập từ 40 - 100 triệu đồng/năm... Chị Nguyễn Thị Sổ, thôn Đa Phú 1 chia sẻ:  Gia đình bắt đầu xây dựng mô hình nuôi gà thịt từ năm 2010 để phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, nguồn vốn có hạn nên chưa thể mở rộng đầu tư. Năm 2015, gia đình được Hội LHPN xã hỗ trợ tín chấp vay 50 triệu đồng nên đã có thêm điều kiện đầu tư xây dựng chuồng trại và mua thức ăn chăn nuôi. Đến nay, trang trại của gia đình thường xuyên có 1.500 - 2.000 con gà, thu nhập gần 100 triệu đồng/năm. Cũng như gia đình chị Sổ, chị Đặng Thị Phượng, thôn Đa Phú 2 thường xuyên chăn nuôi 20 con lợn nái và 30 - 40 con lợn thịt. Chị Phượng cho biết: Hàng năm Hội LHPN xã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho hội viên, qua đó chúng tôi ngày một hiểu biết và nâng cao kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi nên đàn lợn không bị dịch bệnh. Mỗi năm gia đình xuất 2 lứa lợn, thu nhập trên 100 triệu đồng.

 

Bên cạnh hoạt động hiệu quả trong hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, những năm qua Hội LHPN xã Thống Nhất còn tổ chức 69 lớp tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống ma túy, phòng chống bạo lực gia đình... thu hút trên 4.600 lượt chị em tham gia. Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội đã vận động hội viên học tập tấm gương cần, kiệm, liêm, chính của Bác. Hội đã thành lập 9 tổ tiết kiệm với tổng số tiền trên 186 triệu đồng với sự tham gia của 493 hội viên. Tiêu biểu như chi hội thôn Hoành Mỹ, An Đình, An Khoái... Hội còn phối hợp tổ chức 10 lớp chuyên đề khám sức khỏe cho trên 5.400 lượt chị em và tuyên truyền, vận động 800 lượt hội viên tham gia BHYT. Bên cạnh đó, Hội còn thường xuyên thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, hội viên nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Hội phối hợp với Ủy ban MTTQ xã, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

 

Với những giải pháp thiết thực, hiệu quả, năm 2015 toàn xã có 92,8% gia đình hội viên phụ nữ đạt gia đình “5 không, 3 sạch”; 85% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% phụ nữ có thai được tiêm vắc-xin đầy đủ; 90% hội viên được thụ hưởng các hình thức tuyên truyền giáo dục. Kết quả của hoạt động Hội đã tạo được sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn xã, số lượng phụ nữ tham gia tổ chức hội ngày càng đông. Đến nay, Hội LHPN xã Thống Nhất có 1.162 hội viên, đạt tỷ lệ 87,8%, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ của xã từng bước phát triển, vững mạnh. Chị Phạm Thị Thương, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Trong thời gian tới, Hội LHPN xã tiếp tục đẩy mạnh vận động phụ nữ phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng phản biện xã hội và giám sát  quy định  của pháp luật, chính sách về bình đẳng giới nhằm xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, thực sự trở thành mái nhà chung của hội viên phụ nữ.

 

Ngọc Mai

  • Từ khóa