Thứ 7, 20/12/2025, 20:08[GMT+7]

Cựu chiến binh xã Vũ Lễ: Khắc ghi lời Bác dặn

Thứ 6, 20/05/2016 | 10:01:47
1,236 lượt xem
Bác đã đi xa 47 năm nhưng những lời căn dặn của Người vẫn còn in đậm trong tâm trí các cựu chiến binh (CCB) xã Vũ Lễ (Kiến Xương). Mọi người đều ra sức thực hiện những lời căn dặn của Bác, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, vun đắp nghĩa tình đồng đội..., góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, văn minh.

Mô hình trồng dưa chuột xuất khẩu của cựu chiến binh Phạm Văn Nhật.

 

Hội CCB xã Vũ Lễ có 400 hội viên, sinh hoạt ở 5 chi hội. Ông Đoàn Quang Trùy, Chủ tịch Hội cho biết: Đến nay, Hội chỉ còn 0,25% gia đình hội viên thuộc diện hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người của hội viên đạt 26 triệu đồng/năm, cao hơn bình quân chung toàn xã. Để có được điều đó, các CCB đã đoàn kết giúp nhau thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu. Trong đó, CCB Phạm Văn Nhật ở thôn Chí Lễ là một điển hình. Chỉ với 5 sào ruộng, gia đình ông trồng 3 vụ/năm (dưa chuột + dưa lê hè + bí đông), cho thu nhập 75 triệu đồng. Còn gia đình CCB Phan Thanh Hạp ở thôn Đồng Vân làm giàu nhờ chăn nuôi 6 con bò, gieo cấy 1,4 mẫu ruộng và làm dịch vụ máy nông nghiệp, mỗi năm thu nhập gần 100 triệu đồng.

 

Để giúp những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, Hội CCB xã đã đứng ra tín chấp giúp 56 hộ hội viên vay vốn hơn 1 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Đặc biệt, Hội đã tuyên truyền và phát động hội viên tiết kiệm, xây dựng quỹ tình nghĩa để giúp đỡ hội viên khó khăn. Hiện tại, 5 chi hội đã xây dựng được nguồn quỹ 418,8 triệu đồng. Để giúp hội viên sử dụng vốn vay hiệu quả, trước khi cho vay, Hội CCB xã và chi hội CCB các thôn đến tận nhà hội viên tuyên truyền, định hướng cho họ cách làm ăn. Hội viên nào có điều kiện về ruộng đất thì vận động gieo trồng luân canh tăng vụ với các giống cây ngắn ngày cho giá trị kinh tế cao như dưa leo, dưa gang, dưa chuột xuất khẩu, cà tím, đậu tương. Hộ nào có điều kiện về lao động thì vận động phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản… Nhờ có định hướng và sự kiểm tra, giám sát  thường xuyên quá trình sử dụng vốn vay nên đã có 28 hội viên thoát nghèo và trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi với thu nhập từ 150 triệu đồng đến hàng tỷ đồng/năm. Không chỉ hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, mỗi khi có hội viên ốm đau, gặp hoạn nạn, qua đời, các CCB lại cùng nhau đến thăm hỏi, động viên chia sẻ. Vào dịp đầu năm mới, các CCB cao tuổi được tổ chức hội chúc thọ một cách trang trọng, thắm đượm nghĩa tình đồng đội.

 

Với người dân Vũ Lễ, hình ảnh của các CCB luôn là những hình ảnh đẹp bởi sự sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc trong thời kỳ kháng chiến, nay họ lại sống có nghĩa, có tình với nhau và sống mẫu mực, trách nhiệm trước nhân dân. Trong xây dựng nông thôn mới, 100% gia đình hội viên CCB đã góp đất, ngày công, tiền của để cùng nhân dân làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng và đường thôn. Nhiều gia đình hội viên CCB còn ủng hộ cả trăm triệu đồng, hiến và phá dỡ 106m2 tường bao, cổng dậu, đất ở giúp các thôn mở rộng và bê tông hóa đường làng ngõ xóm. Đội tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông ở 5 thôn và 27 ngõ tự quản do hội viên CCB đảm nhiệm đã đẩy lùi tệ nạn ma túy, trộm cắp, bảo đảm an toàn cho nhân dân khi tham gia giao thông, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

 

Khắc Duẩn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày