Thứ 5, 22/05/2025, 04:50[GMT+7]

Nhiều mô hình phụ nữ học tập và làm theo gương Bác

Thứ 6, 17/06/2016 | 09:22:14
3,976 lượt xem
Học Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... là hoạt động thiết thực của các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) trong tỉnh khi thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cùng với các tầng lớp nhân dân, cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh luôn tích cực đóng góp ngày công tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới.

 

Theo đồng chí Nguyễn Thị Phượng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh: Để việc thực hiện Chỉ thị số 03 có hiệu quả, Hội LHPN tỉnh đã tập trung chỉ đạo cải tiến lề lối, phương pháp làm việc của cán bộ hội LHPN các cấp, đặc biệt là việc tổ chức giao ban định kỳ theo từng cấp, dự sinh hoạt chi hội, phân công cán bộ phụ trách các địa bàn và tăng cường kiểm tra, giám sát tại cơ sở. Các cấp hội đã triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là các khâu đột phá và các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp hội LHPN phát động.

 

Tích cực thi đua làm theo tấm gương đạo đức của Bác, thời gian qua, các cấp hội LHPN đã đăng ký với cấp ủy, chính quyền cùng cấp tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo; bảo vệ môi trường; xây dựng gia đình hạnh phúc. Đến nay, các cấp hội đã phối hợp với các ngân hàng nhận ủy thác cho phụ nữ vay vốn với tổng dư nợ hơn 1.200 tỷ đồng cho 65.301 người vay; xây dựng các mô hình liên kết, liên doanh giúp phụ nữ tiếp cận với kinh tế thị trường, sản xuất hàng hóa; khuyến khích phụ nữ khởi sự và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho hội viên, phụ nữ. Bên cạnh đó, các mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường như thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại gia đình, xây dựng “Tuyến đường phụ nữ tự quản”, tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguồn năng lượng... đã phát huy hiệu quả. Hiện nay, 100% hội LHPN xã, phường, thị trấn triển khai mô hình phân loại xử lý rác thải tại gia đình, toàn tỉnh có 1.118 tổ thu gom, xử lý rác thải do phụ nữ đảm nhận. Chị Nguyễn Thị Sánh, thành viên tổ thu gom rác thải của Chi hội Phụ nữ thôn Lương Mỹ, xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) cho biết: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, bên cạnh việc đóng góp ngày công, tiền của để xây dựng cơ sở hạ tầng, chúng tôi còn tích cực tham gia bảo vệ môi trường. Định kỳ vào sáng thứ tư và chủ nhật hàng tuần, tổ chúng tôi đi thu gom rác thải từng hộ gia đình và mang đến bãi tập kết xử lý rác thải. Tại các gia đình, nhiều chị em hội viên phụ nữ đã phân loại rác tại nguồn, giúp chúng tôi dễ thu gom và xử lý hơn.

 

 

Nghề mây tre đan xuất khẩu tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều phụ nữ.

 

Việc học tập và làm theo gương Bác đã ăn sâu vào tiềm thức của cán bộ, hội viên và biến thành hành động cụ thể khi các cấp hội LHPN cụ thể hóa phong trào “Phụ nữ Thái Bình làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững” với các mô hình tiết kiệm phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, đơn vị. Đến nay, các cấp hội đã vận động 270.000 hội viên tham gia tiết kiệm với nhiều hình thức như: tiết kiệm tại các chi hội từ 10.000 - 30.000 đồng/người/tháng; nuôi lợn nhựa, hòm tiết kiệm, ống tiết kiệm; tiết kiệm thóc, thành lập các tổ tiết kiệm và vay vốn... với tổng số tiền tiết kiệm 85,3 tỷ đồng cho gần 20.000 lượt phụ nữ nghèo vay phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, hội viên, phụ nữ còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phong trào tương thân tương ái. Chỉ tính riêng hai năm 2014 - 2015, các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm quyên góp xây dựng 22 mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa tặng phụ nữ nghèo, gia đình chính sách trị giá 900 triệu đồng; huy động các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh ủng hộ số tiền gần 6 tỷ đồng mua 366 con bò giống tặng gia đình phụ nữ nghèo và gia đình chính sách. Ngoài ra, các cấp hội cũng trích quỹ, tranh thủ sự hỗ trợ của các cá nhân, đơn vị để thăm hỏi, tặng hàng nghìn suất quà cho gia đình chính sách, phụ nữ, trẻ em nghèo, gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các vùng biển, đảo... Với các hoạt động thiết thực học và làm theo gương Bác, 5 năm qua, các cấp hội LHPN đã giúp 11.384 hộ gia đình thoát nghèo, trong đó có 9.681 hộ do phụ nữ làm chủ; hàng năm có trên 80% phụ nữ đạt danh hiệu phụ nữ tiên tiến (trong đó có khoảng 20% đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc), gần 76% gia đình phụ nữ đạt danh hiệu “Gia đình 5 không, 3 sạch”.

 

Thời gian tới, các cấp hội liên hiệp phụ nữ trong tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, gắn xây dựng và phát triển tổ chức hội với việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII).

 

(Đồng chí Nguyễn Thị Phượng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh)

 

Phương Chi

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày