Thứ 7, 07/06/2025, 00:21[GMT+7]

Học và làm theo Bác ở Trường THCS Thống Nhất

Thứ 2, 15/08/2016 | 09:41:52
3,367 lượt xem
Trường THCS Thống Nhất (Hưng Hà) hiện có 38 cán bộ, giáo viên, nhân viên; Chi bộ nhà trường có 27 đảng viên. Năm học 2015 - 2016, Trường được suy tôn là đơn vị dẫn đầu cấp THCS của huyện và được đề nghị xét là đơn vị dẫn đầu cấp THCS toàn tỉnh. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần mang lại thành công là do nhà trường đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hoạt động ngoại khóa khuyến khích sự sáng tạo của học sinh do nhà trường tổ chức. Ảnh: Đặng Anh

Thầy giáo Cao Văn Phú, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, nhà trường xác định việc học tập và làm theo gương Bác là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn với các phong trào thi đua của ngành như "Dạy tốt - Học tốt", "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"... Hàng tháng, hàng quý, cấp ủy, ban giám hiệu, các đoàn thể và từng tổ chuyên môn đều xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện theo chủ đề, nội dung công việc cụ thể, gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Các tập thể, cá nhân đều có báo cáo với Chi bộ, lãnh đạo nhà trường nội dung đã triển khai vào các buổi sinh hoạt Chi bộ. Ngoài ra, cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường còn thường xuyên chỉ đạo lồng ghép các nội dung học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chủ điểm. Khuyến khích giáo viên tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các môn học.

Với suy nghĩ giản dị "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là công việc thường xuyên, nhất là đối với giáo viên lại càng cần thiết", cô giáo Phạm Thị Lan luôn làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, tận tụy, thường xuyên trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn. Là giáo viên môn Sinh học, để học sinh hứng thú hơn với môn học, cô đã nghiên cứu áp dụng trò chơi vào trong quá trình giảng dạy một cách đồng bộ, khoa học, học sinh vì vậy hăng say hơn, hiệu quả giảng dạy theo đó cũng được nâng lên. Đội tuyển học sinh giỏi do cô bồi dưỡng hàng năm đi thi đều đạt giải 100%. Với sự sáng tạo và cống hiến của mình, cô giáo Phạm Thị Lan đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo.

Cũng giống như cô Lan, thầy giáo Nguyễn Thanh Hải ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy bộ môn Toán trên lớp còn tích cực nghiên cứu các đề tài khoa học phục vụ giảng dạy. Với đề tài "Khai thác tính năng của bảng từ để nâng cao hiệu quả giờ học Toán", thầy giáo Nguyễn Thanh Hải đã đạt giải khuyến khích hội thi Sáng tạo khoa học - công nghệ và kỹ thuật tỉnh năm 2015. Ngoài ra, thầy còn hướng dẫn các em học sinh cùng tham gia nghiên cứu khoa học. Tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS năm học vừa qua do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, đề tài "Mô hình chống trộm đa năng bằng cảm biến hồng ngoại" của thầy giáo Nguyễn Thanh Hải cùng học sinh đã đạt giải ba.

Đến nay, 100% giáo viên Trường THCS Thống Nhất đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn chiếm gần 82%. Trong năm học qua, các thầy cô đã ủng hộ quỹ nhân đạo và hỗ trợ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập hơn 17 triệu đồng.

Đối với học sinh, chuyển biến rõ nét nhất đó là các em ngày một chăm ngoan hơn, có ý thức tự giác cao trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tích cực tham gia các hoạt động do chi đội, liên đội, nhà trường tổ chức như hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, làm kế hoạch nhỏ, mua tăm ủng hộ người khiếm thị, quyên góp tặng quà học sinh thuộc hộ nghèo, quyên góp sách giáo khoa tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn dịp đầu năm học… Trong năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh xếp loại đạo đức tốt, khá chiếm 96,9%; tỷ lệ học sinh xếp loại đạo đức trung bình, yếu giảm rõ rệt.

Việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của thầy và trò Trường THCS Thống Nhất thời gian qua đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tỷ lệ học sinh đạt học lực khá, giỏi chiếm 69,4%, cao hơn mức bình quân chung của huyện; toàn trường có 193 em (chiếm gần 40% học sinh) đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện; có 13 đội tuyển học sinh giỏi đạt cờ đồng đội.

Trong thời gian tới, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lôi cuốn, lan tỏa, Chi bộ nhà trường tiếp tục hoàn thiện, bổ sung nội dung thực hiện việc học tập, làm theo gắn với các phong trào thi đua, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh làm cơ sở, động lực để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học.

Đào Quyên

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày