Tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo
Sự quan tâm, tạo điều kiện vay vốn của chị em trong tổ tiết kiệm đã giúp chị Hoàng Thị Luyên, Chi hội Phụ nữ thôn Chiến Thắng, xã Hoa Nam (Đông Hưng) vươn lên ổn định cuộc sống.
Tại Chi hội Phụ nữ thôn Đức Long, xã Duy Nhất (Vũ Thư), mô hình tổ tiết kiệm của phụ nữ đã được duy trì hơn 10 năm qua. Ban đầu, khi Chi hội mới phát động chỉ có 30 hội viên tham gia, mỗi người tiết kiệm từ 1 - 2kg gạo, từ 2.000 - 10.000 đồng nhưng đến nay đã có 66 chị em tham gia với số tiền từ 500.000 đồng/người/tháng trở lên. Chi hội trưởng Phạm Thị Khuyên chia sẻ: Nhận thấy đây là mô hình phù hợp, dễ thực hiện, hiệu quả mang lại thiết thực nên chị em rất đồng tình ủng hộ. Hiện nay, mỗi tháng cả tổ tiết kiệm được 33 triệu đồng, vào ngày 10 hàng tháng sẽ họp, bình xét cho hội viên vay không lấy lãi để sản xuất, kinh doanh hay chi dùng những lúc gia đình khó khăn. Điển hình như chị Phạm Thị Mơ, chị Phạm Thị Hát vay 18 triệu đồng/người đã đầu tư vào chăn nuôi mang lại thu nhập đáng kể, đời sống gia đình được cải thiện.
Là một trong những xã có số lượng hội viên phụ nữ tham gia tiết kiệm cao nhất huyện, Hoa Nam (Đông Hưng) hiện có 745 hội viên phụ nữ (chiếm 92,5% hội viên phụ nữ toàn xã) tham gia tiết kiệm 86 triệu đồng bằng cách tiết kiệm chi tiêu hàng ngày, nuôi lợn nhựa. Ngoài ra, xã còn có 4 tổ tiết kiệm tín dụng, tiết kiệm gần 119 triệu đồng cho chị em vay phát triển kinh tế. Chị Đỗ Thị Hằng, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Số tiền tiết kiệm mỗi ngày dù nhỏ nhưng đến lúc gặp khó khăn thì ý nghĩa vô cùng. Cũng nhận thức được ý nghĩa của “việc làm nhỏ, lợi ích lớn” đó, nhiều hội viên phụ nữ không chỉ gương mẫu thực hiện mà còn động viên con cháu trong gia đình tham gia. Mô hình không chỉ giúp mỗi người hình thành thói quen tiết kiệm, tích lũy cho riêng bản thân, gia đình mình mà còn có điều kiện chia sẻ với những trường hợp khó khăn, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong hội viên.
Thời gian qua, mô hình tiết kiệm theo gương Bác đã được các cấp hội LHPN trong tỉnh triển khai sâu rộng với 295.663 hội viên tham gia (đạt 88,5%) với nhiều hình thức đa dạng như: tiết kiệm gạo, tiền, điện năng, tiết kiệm tại tổ tín dụng tiết kiệm của các ngân hàng... Phụ nữ toàn tỉnh đã tiết kiệm được hơn 136.450 triệu đồng cho 37.536 phụ nữ nghèo vay. Cùng với các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế khác, từ nguồn vốn này, hàng nghìn chị em đã đầu tư làm ăn hiệu quả, kinh tế phát triển, chất lượng cuộc sống được nâng lên, đã có 10.848 hộ do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Các chị được vay vốn đều sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả như chị Phạm Thị Tị, Chi hội Phụ nữ thôn 1, xã Vũ Đoài (Vũ Thư) hoàn cảnh khó khăn khi chồng mất, con gái bệnh nặng, bản thân sức khỏe yếu đã được tổ tiết kiệm của Chi hội trao tặng lợn giống và hỗ trợ 5 triệu đồng để mua bê giống; chị Hoàng Thị Luyên, Chi hội Phụ nữ thôn Chiến Thắng, xã Hoa Nam (Đông Hưng) thiếu vốn sản xuất được vay 10 triệu đồng; chị Tô Thị Hồng, Chi hội Phụ nữ tổ 47, phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình), chồng mất, chị được vay vốn từ tổ tiết kiệm để kinh doanh, nuôi các con ăn học... Chị Hồng cho biết: Năm 2011 tôi được vay 18 triệu đồng từ tổ tiết kiệm và tiền quỹ của Chi hội để mở cửa hàng bán mũ. Đó không chỉ đơn thuần là sự giúp đỡ về vật chất mà còn hơn thế nữa vì qua đây tôi thấy được tình đoàn kết, tương trợ của chị em những lúc khó khăn nên phải càng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống để không phụ tấm lòng của chị em.
Đồng chí Bùi Đức Vịnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Châu (Đông Hưng) cho biết: Một trong những hoạt động, mô hình mang đậm dấu ấn phụ nữ là mô hình phụ nữ thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Các chị không chỉ chắt chiu, tiết kiệm, giúp nhau tiền, gạo, cây con giống, ngày công mà còn lồng ghép việc thực hành tiết kiệm thông qua các hoạt động từ thiện, giúp đỡ chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ phụ nữ và nhân dân vùng bị thiên tai, phát huy tinh thần tương thân tương ái trong các tầng lớp phụ nữ. Việc làm này đã tạo điều kiện cho phụ nữ nghèo có cơ hội phát triển kinh tế, vượt khó vươn lên, cải thiện đời sống gia đình, giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần tích cực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Phương Chi
Tin cùng chuyên mục
- Đảng viên, công nhân Lưu Quang Đông học và làm theo Bác 10.03.2025 | 09:47 AM
- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc 27.12.2024 | 09:25 AM
- Cựu thanh niên xung phong phường Đề Thám: Học và làm theo Bác, nhân lên những giá trị tốt đẹp 22.08.2024 | 09:16 AM
- Quy định 144-QĐ/TW: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới 04.07.2024 | 08:58 AM
- Ông Chọn say mê làm việc thiện 15.05.2024 | 08:42 AM
- Trường Tiểu học Trần Lãm báo công dâng Bác tại Quảng trường Thái Bình 26.03.2024 | 06:56 AM
- Học Bác từ những điều bình dị 12.02.2024 | 23:07 PM
- Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 trong toàn tỉnh 19.01.2024 | 09:04 AM
- Đoàn kết nhân lên sức mạnh 26.10.2023 | 08:44 AM
- Khắc ghi lời Bác dạy, phát triển nông nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh, nông dân giàu có 25.10.2023 | 09:01 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam