Thứ 2, 26/05/2025, 01:55[GMT+7]

Một việc làm thường xuyên

Thứ 5, 08/12/2016 | 08:05:21
612 lượt xem
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên Ban CHQS huyện Hưng Hà đã trở thành việc làm thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của người chiến sĩ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ban CHQS huyện Hưng Hà thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân ngày Thương binh Liệt sĩ.

 

Trung tá Bùi Xuân Quý, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Hưng Hà cho biết: Ðể việc học và làm theo Bác thực sự thấm nhuần trong mỗi cán bộ, đảng viên, 5 năm qua, Ðảng ủy, Ban CHQS huyện đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến các ban và 100% cán bộ, đảng viên. Hàng năm, 3/3 chi bộ, 100% cán bộ, đảng viên viết bản đăng ký chọn việc làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sát với tình hình nhiệm vụ. Theo đó, đơn vị đã chỉ đạo thực hiện ba khâu đột phá trong nghị quyết của Ðảng ủy Quân sự huyện, đó là: nâng cao chất lượng huấn luyện; tạo bước chuyển biến vững chắc về kỷ luật; quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị. Ðể thực hiện có hiệu quả, đơn vị thường xuyên điều chỉnh, bổ sung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên sát với tính chất, nhiệm vụ và đặc thù công tác. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; trọng dân, gần dân, hết lòng phục vụ nhân dân...

Chuyển biến đáng ghi nhận là đã từng bước xóa bỏ tình trạng giờ giấc không nghiêm, thay vào đó là lề lối làm việc nền nếp, chính quy. Học và làm theo Bác gắn với chuyên đề “Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ trong tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong lực lượng vũ trang”, Ban CHQS huyện đã xây dựng các chuẩn mực đạo đức và tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo một cách cụ thể, phù hợp với công việc chuyên môn được giao. Bên cạnh đó, đơn vị đã phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa để phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng, tạo sức lan tỏa của việc “làm theo” cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Hàng năm, Ban CHQS huyện còn tổ chức tốt các hoạt động “Ðền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng”, quỹ “Hòm tiết kiệm đồng đội”…, được đông đảo cán bộ, đảng viên tích cực hưởng ứng, mang lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như việc xây dựng quỹ “Hòm tiết kiệm đồng đội”, đây là quỹ được triển khai đã lâu nhưng bắt đầu phát triển mạnh mẽ từ năm 2012. Mỗi cán bộ, đảng viên tự nguyện đóng góp những đồng tiền tiết kiệm từ sinh hoạt cá nhân, chi tiêu hàng ngày để xây dựng quỹ. Với cách làm “năng nhặt chặt bị”, đến nay quỹ đã quyên góp được hơn 100 triệu đồng, sử dụng vào việc phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi cán bộ, nhân viên đơn vị khi ốm đau… Ngoài ra, từ năm 2012 đến nay, lực lượng vũ trang huyện Hưng Hà còn quyên góp được 30 triệu đồng ủng hộ người dân làm đường giao thông nông thôn; giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia tìm kiếm cứu nạn; giúp gia đình chính sách thu hoạch lúa, sửa nhà… Những hoạt động trên đã góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân.

Tăng gia sản xuất ở Ban CHQS huyện Hưng Hà. Ảnh: Thanh Huyền.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Ban CHQS huyện Hưng Hà tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương.

Cao Thu Hạnh

(Bộ CHQS tỉnh)

 
  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày