Thứ 2, 05/08/2024, 19:19[GMT+7]

Hội Cựu chiến binh xã Dũng Nghĩa: Học tập và làm theo gương Bác

Thứ 2, 12/12/2016 | 08:29:45
1,624 lượt xem
Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Dũng Nghĩa (Vũ Thư) đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những cách làm hiệu quả, thiết thực, tạo sức lan tỏa đến cán bộ, hội viên.

Tuyên truyền, nhắc nhở hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

 

Ông Hoàng Văn Quý, Chủ tịch Hội chia sẻ: Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền đến các đồng chí chi hội trưởng, trưởng các phân hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và mục đích, yêu cầu, nội dung việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; lồng gắn với thực hiện phong trào thi đua “Người tốt việc tốt báo công dâng Bác”, đồng thời phát động toàn thể hội viên thực hiện. Nhờ vậy, hội viên đều nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực học tập và vận động gia đình, nhân dân học tập và làm theo.

Học Bác ý thức tiết kiệm, 283 hội viên tại 4 chi hội đã tiết kiệm 2.000 đồng trở lên/tháng/hội viên để xây dựng quỹ hội với tổng số tiền tiết kiệm hơn 7 triệu đồng/năm. Số tiền này được Hội CCB xã sử dụng để giúp đỡ hội viên khó khăn, thăm hỏi hội viên ốm đau. Ðiển hình như Chi hội CCB thôn Dũng Thúy Hạ giúp đỡ 6 hội viên đau ốm có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 5,5 triệu đồng; Chi hội CCB thôn Vô Thái giúp đỡ 11 hội viên cần vốn sản xuất, mua con giống chăn nuôi với tổng số tiền 8,5 triệu đồng; Chi hội CCB thôn Dũng Thượng giúp đỡ 12 hội viên có con bị tai nạn giao thông không có khả năng lao động, gia đình đặc biệt khó khăn với số tiền 6 triệu đồng...

Ông Bùi Xuân Thận, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Dũng Thượng cho biết: Học tập và làm theo gương Bác, nhiều hội viên tích cực đầu tư máy móc tăng gia sản xuất, xây dựng chuồng trại chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao. Ðiển hình như CCB Trần Ngọc Ðản, CCB Hoàng Văn Hảo không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi mà còn là những người đã tích cực hiến đất làm đường nông thôn mới, tham gia ủng hộ hội viên đau ốm và nhiều hoạt động tình nghĩa khác.

Kết thúc hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Hội CCB xã Dũng Nghĩa có hơn 48% hội viên được hưởng chế độ, chính sách, còn lại hơn 51% phải tự bươn trải với cuộc sống. Ðể giúp hội viên xóa nghèo, vươn lên làm giàu, thời gian qua, Hội đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên dương hội viên làm kinh tế giỏi, chia sẻ kinh nghiệm xóa nghèo, khuyến khích nhân rộng các mô hình tiêu biểu; tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hơn 970 triệu đồng cho 42 hội viên vay phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn này, nhiều hội viên như Bùi Xuân Thận, Hoàng Văn Hảo ở thôn Dũng Thượng, Vũ Hữu Lân ở thôn Trà Ðộng... đã xây dựng được gia trại cho thu nhập bình quân từ 70 - 100 triệu đồng/năm. Nếu như năm 2011 toàn Hội có 13 hộ hội viên nghèo thì đến nay chỉ còn 1 hộ.

Chung sức xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên Hội CCB xã Dũng Nghĩa đã tự nguyện hiến hơn 1.000m2 đất làm đường giao thông nông thôn, phá dỡ 49m tường bao, đóng góp hơn 1.000 ngày công với số tiền hơn 250 triệu đồng, 15 đồng chí đóng góp thêm với số tiền hơn 30 triệu đồng. Nhiều hội viên tích cực tham gia tổ tự quản an toàn giao thông, đã giải quyết 11 vụ va quệt, trong đó hòa giải thành công 9 vụ góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Hội CCB xã Dũng Nghĩa triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) đồng thời duy trì tốt phong trào thi đua “Người tốt việc tốt báo công dâng Bác” gắn với những việc làm thiết thực, hiệu quả để giữ vững danh hiệu tổ chức hội đạt trong sạch, vững mạnh 5 năm liền.

Tiến Ðạt

 

  • Từ khóa